19/06/2025 12:59 GMT+7

Vụ thầy giáo bị tố gạ tình, đánh bảo vệ nhập viện vẫn được đi dạy: 'Nên cho ra khỏi ngành giáo dục'

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho rằng với trường hợp thầy giáo vi phạm kỷ luật, đánh người như trường hợp của ông Đỗ Đức Mạnh thì không nên ở lại trong ngành, "nên cho ra khỏi ngành giáo dục".

gạ tình - Ảnh 1.

Trường tiểu học Trung Sơn Trầm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) - Ảnh: PA

Ngày 12-6, Tuổi Trẻ Online đăng tải bài viết "Thầy giáo bị tố gạ tình, đánh đồng nghiệp, đánh bảo vệ nhập viện vẫn được đi dạy?" phản ánh sự việc nhiều giáo viên và phụ huynh tại Trường tiểu học Trung Sơn Trầm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) bày tỏ bất an khi thầy giáo Đỗ Đức Mạnh (cựu giáo viên dạy thể dục) được trở lại trường làm việc, dù từng đánh bảo vệ trường chấn thương.

Lãnh đạo ngành giáo dục Sơn Tây nói gì?

Về sự việc trên, trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 19-6, bà Phan Thị Thu Hương - trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây - cho biết với những hành vi mà ông Đỗ Đức Mạnh đã làm, quan điểm của ngành giáo dục thị xã Sơn Tây là "nên cho ra khỏi ngành giáo dục".

"Quan điểm của Phòng Giáo dục thị xã Sơn Tây, với những người có bản tính như ông Mạnh, đã có những hành vi xảy ra trong quá khứ như vậy và những hành vi được nêu trong bản án thì không nên để lại trong ngành.

Tôi đồng tình với quan điểm của ban giám hiệu Trường tiểu học Trung Sơn Trầm và hội đồng kỷ luật nhà trường đối với hình thức kỷ luật đối với thầy giáo Đỗ Đức Mạnh là buộc thôi công tác. Là thầy giáo mà có những hành vi như ông Mạnh thì không nên ở lại trong ngành giáo dục" - bà Hương bày tỏ quan điểm.

Người dân bức xúc, lo lắng

Sau khi bài viết đăng tải đã nhận được sự quan tâm lớn của bạn đọc, nhiều bạn đọc bày tỏ sự lo lắng, phẫn nộ khi trong môi trường giáo dục tiểu học lại xuất hiện những trường hợp giáo viên như nội dung báo phản ánh.

Bày tỏ quan điểm, bạn đọc Minh Phuong thắc mắc đặt câu hỏi: "Tại sao người thầy giáo như vậy trong môi trường giáo dục mà không xử lý được là vì lý do gì?".

Bạn đọc Sa Trung Thổ lại băn khoăn vì sao giáo viên đánh người bị chấn thương sọ não lại không bị xử lý hình sự.

"Môi trường giáo dục mà có người thế này ư?" - bạn đọc có nickname tran****@gmail.com bình luận.

Sau khi đọc nội dung bài báo, bạn đọc Quang Hưng lại bày tỏ sự lo lắng cho các em học sinh, đặc biệt là đối với các em tiểu học khi khả năng kháng cự, tự bảo vệ bản thân chưa cao.

"Thầy cô còn có khả năng kháng cự. Học sinh nữ còn nhỏ liệu có thoát được? Nghĩ đã thấy sợ. Đâu có thiếu giáo viên mà sử dụng người như thế" - bạn đọc Quang Hưng viết.

Không chỉ bạn đọc, nhiều bậc phụ huynh đang cho con theo học tại Trường tiểu học Trung Sơn Trầm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cũng bày tỏ bất an trong trường hợp thầy giáo dạy thể dục đánh bảo vệ được quay trở lại dạy học. 

Chị Dương Thị Huyền Trâm chia sẻ lên mạng xã hội với nội dung: "Hiện tại tôi đang có 2 bạn học tại trường, tôi rất lo lắng nếu thầy giáo Mạnh quay trở về dạy học. Tôi không biết các con em của tôi sẽ như thế nào, môi trường giáo dục mà tồn tại người được gọi là "thầy" như thế này ư?".

Chị Trần Hằng (Sơn Tây, Hà Nội) lại cho rằng trong môi trường giáo dục mà lại có những người thầy như trên thì rất khó để phụ huynh có thể yên tâm cho con em của mình tới trường để học tập, rèn luyện.

Bị tố gạ tình đồng nghiệp, đánh bảo vệ nhập viện

Vụ thầy giáo bị tố gạ tình, đánh bảo vệ nhập viện vẫn được đi dạy: Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì? - Ảnh 2.

Ông Phùng Đức Chung (bảo vệ nhà trường) bị ông Mạnh đánh phải nhập viện - Ảnh: PHẠM TUẤN

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đưa tin, vì lý do đánh bảo vệ nhà trường, ngày 14-7-2023, hiệu trưởng Trường tiểu học Trung Sơn Trầm đã ký quyết định số 182 về việc buộc thôi việc đối với ông Đỗ Đức Mạnh (thời điểm đó đang là giáo viên dạy thể dục).

Sau đó ông Mạnh đã có đơn khởi kiện hiệu trưởng Trường tiểu học Trung Sơn Trầm là bà Nguyễn Thị Thu Phương về quyết định trên. Trong đơn khởi kiện, ông Mạnh cho rằng quyết định cho thôi việc của hiệu trưởng là sai với mức độ vi phạm của mình, và yêu cầu tòa tuyên hủy quyết định.

Đồng thời ông Mạnh yêu cầu bồi thường hơn 71 triệu đồng tiền lương trong 13 tháng bị buộc thôi việc.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 28-9-2024, Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã mở phiên sơ thẩm và bác nội dung yêu cầu của ông Mạnh. Sau đó ông Mạnh tiếp tục gửi đơn kháng cáo.

Đến phiên tòa phúc thẩm ngày 14-5-2025, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Mạnh. Tại đây, tòa đã yêu cầu hủy quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông này, đồng thời khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Đỗ Đức Mạnh.

Bản án trên khiến nhiều thầy cô, phụ huynh tại Trường tiểu học Trung Sơn Trầm băn khoăn, lo lắng, bởi họ cho rằng ông Mạnh đã nhiều lần vi phạm kỷ luật, thậm chí chửi bới, gạ tình đồng nghiệp.

Là người bị ông Mạnh đánh, ông Phùng Đức Chung (bảo vệ nhà trường) cho biết rất lo lắng về việc ông Mạnh sắp được trở lại trường làm việc. Ông Chung cho biết mình đã làm bảo vệ tại trường được 10 năm, nhưng trong thời gian ông Mạnh đang còn công tác thì "môi trường giáo dục ở đây không khi nào được yên ổn".

"Tôi với ông Mạnh không có xích mích gì từ trước, hôm tôi bị đánh thì ông Mạnh người đầy mùi rượu, biểu hiện say xỉn. Tôi bị đánh và vào viện khám thì được xác định là chấn thương sọ não, đến giờ vẫn đau đầu, chóng mặt" - ông Chung nói.

Vụ thầy giáo bị tố gạ tình, đánh bảo vệ nhập viện vẫn được đi dạy: Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì? - Ảnh 3.Thầy giáo bị tố gạ tình, đánh đồng nghiệp, đánh bảo vệ nhập viện vẫn được đi dạy?

Nhiều giáo viên và phụ huynh tại Trường tiểu học Trung Sơn Trầm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) bày tỏ bất an khi thầy giáo dạy thể dục được trở lại trường làm việc, dù từng đánh bảo vệ trường chấn thương sọ não.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên