02/03/2017 15:08 GMT+7

Vụ thai phụ cùng con gái bị tông chết: mất phanh, không bằng lái

A LỘC
A LỘC

TTO - Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân ban đầu vụ “Xe tải ben tông chết thai phụ cùng con gái” được nhận định do tài xế không có giấy phép lái xe, bộ phận hãm phanh mất hiệu lực nên không xử lý được tình huống.

Hiện trường vụ tai nạn khiến thai phụ cùng con gái tử vong - Ảnh: Nguyễn Hiếu
Hiện trường vụ tai nạn khiến thai phụ cùng con gái tử vong - Ảnh: Nguyễn Hiếu

Theo báo cáo, lúc 16h45 ngày 28-2, xe ben do tài xế Tại Quang Hạnh (25 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) lái chạy trên đường ĐT 767, hướng từ thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) ra ngã 3 Trị An (huyện Trảng Bom) để sửa phanh xe.

Khi đến Km10+300, đoạn thuộc ấp 3, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, xe mất phanh, tài xế không kịp xử lý khiến xe va chạm với 4 xe máy chạy phía trước.

Vụ tai nạn khiến thai phụ Nguyễn Thị Thùy Trang (36 tuổi) và con gái Hà Hoài Bảo Ngọc (9 tuổi, cùng ngụ ấp 3, xã Vĩnh Tân) chết tại chỗ.

Ngoài ra, 4 người khác gồm Đồng Nguyên Soái (42 tuổi), Đồng Duyên Tú (8 tuổi, con ông Soái, cùng ngụ ấp 6, xã Vĩnh Tân), Bùi Thúy Nga (37 tuổi) và Nguyễn Đức Thiện (8 tuổi, con trai chị Nga, cùng ngụ ấp 3, xã Vĩnh Tân) bị thương và được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Vụ việc hiện đang được Công an huyện Vĩnh Cửu tiếp tục thu thập tài liệu liên quan và điều tra làm rõ.

Xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng sau tai nạn - Ảnh: Nguyễn Hiếu
Xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng sau tai nạn - Ảnh: Nguyễn Hiếu
A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên