21/07/2022 08:26 GMT+7

Vụ tàu cá Bình Thuận bị chìm: Công tác cứu hộ chậm?

ĐỨC TRONG - ĐÔNG HÀ
ĐỨC TRONG - ĐÔNG HÀ

TTO - Dự kiến chiều tối nay 21-7, tàu cá BĐ 96935 TS sẽ về đến. Liên quan vụ tìm kiếm này, nhiều ý kiến cho rằng các cơ quan chức năng phản ứng chậm. Vậy thực hư thế nào?

Vụ tàu cá Bình Thuận bị chìm: Công tác cứu hộ chậm? - Ảnh 1.

Thân nhân các ngư dân buồn bã kể chuyện, mong ngóng từng ngày được thấy ngư dân trở về - Ảnh: ĐỨC TRONG

Đến tối 20-7, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết tàu cảnh sát biển 7011 đang cùng tàu cá BĐ 96935 TS đưa 4 ngư dân cứu vớt được sau 10 ngày lênh đênh trên biển bằng thúng chai về cảng của Hải đoàn 32 - Vùng cảnh sát biển 3 ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Dự kiến chiều tối nay (21-7), tàu cá BĐ 96935 TS sẽ về đến. Liên quan vụ tìm kiếm này, nhiều ý kiến cho rằng các cơ quan chức năng phản ứng chậm. Vậy thực hư thế nào?

Máy bay cùng nhiều tàu tiếp tục tìm kiếm

9h30 ngày 20-7, Bộ Quốc phòng đã điều động máy bay DHC.6 - số hiệu 773 (dự bị 771) xuất kích tại cảng Cam Ranh bay tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu cho 4 tàu mặt nước gồm KN 471, KN 733, KN 466, KN 408 tại khu vực cách tây bắc đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 80 hải lý.

Riêng tàu cảnh sát biển 7011 và CN-09 thuộc Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cơ động đến khu vực hiện trường tàu BTh 97478 TS bị mất liên lạc để tổ chức tìm kiếm, đồng thời đón và chăm sóc y tế các ngư dân đã được cứu sống đưa về bờ.

Mặc dù tàu cảnh sát biển 7011 đã đến được khu vực tàu cá BĐ 96935 TS nhưng do sóng to gió lớn nên không thể chuyển 4 ngư dân lên tàu được. Các cán bộ y tế trên tàu này phải di chuyển sang tàu cá BĐ 96935 TS để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe 4 ngư dân, trong đó có 1 trường hợp rất yếu.

Sau khi nghiên cứu nhiều phương án, chiều cùng ngày, các đơn vị chốt lại phương án là tàu cảnh sát biển 7011 sẽ hỗ trợ cùng tàu cá BĐ 96935 TS về cảng của Hải đoàn 32. Trung tâm cứu hộ cứu nạn thuộc Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 chuẩn bị xe cứu thương, sẵn sàng đưa các ngư dân này về Bệnh viện Đa khoa thị xã Ninh Hòa để chăm sóc sức khỏe.

Tại đây, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận sẽ khai thác thêm thông tin từ các ngư dân để phục vụ công tác tìm kiếm tiếp theo, đồng thời hỗ trợ thân nhân từ TP Phan Thiết đến tiếp nhận và chăm sóc.

Mất liên lạc trước 2 ngày mới có tin báo

Vụ việc bắt đầu lúc 7h45 ngày 12-7, khi Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận tiếp nhận thông tin từ bà Trần Thị Phượng (47 tuổi) ở phường Phú Tài, TP Phan Thiết, báo tin tàu cá BTh 97478 TS - công suất 310 CV, hành nghề lưới vây rút chì - mất liên lạc trên biển. Chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Bùi Văn Toàn, 50 tuổi.

Theo khai báo của bà Phượng, khoảng 9h30 ngày 9-7, thuyền trưởng Toàn điện về cho hay ngày 10-7 tàu sẽ về cảng cá Phan Thiết. Sáng 12-7, bà ra cảng cá Phan Thiết chờ nhưng không thấy tàu cá. Bà điện thoại cho chồng nhiều lần nhưng không được nên trình báo cơ quan chức năng.

Thông tin ban đầu bà Phượng khai báo trên tàu là 18 người. Tuy nhiên qua xác minh lại, lúc xuất cảng cá Phan Thiết thì trên tàu chỉ có 17 người do có 1 người hủy chuyến đi phút cuối. 

Hai người còn lại trong quá trình đánh bắt có sức khỏe không đảm bảo nên xin theo một tàu cá thu mua khác vào bờ trước. Như vậy lúc mất liên lạc, trên tàu có 15 người.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận kiểm tra thiết bị giám sát hành trình gắn trên tàu cá phát tín hiệu cuối cùng vào lúc 5h ngày 10-7, tại tọa độ cách cảng Phan Thiết khoảng 126 hải lý về hướng bắc tây bắc.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng thông báo, thông tin liên quan để các tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển gần khu vực tọa độ nói trên biết và hỗ trợ tìm kiếm. 

Đơn vị cũng phối hợp với các lực lượng liên quan, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III tiếp tục xác minh thông tin để hỗ trợ kịp thời.

Đến sáng 13-7, tàu cảnh sát biển 7011 xuất kích đến khu vực lần cuối mà tàu cá BTh 97478 TS mất liên lạc. 

Tiếp đó, các tàu SAR 413 cùng tàu CN09 cũng xuất kích đi tìm kiếm. Ngoài ra còn có nhiều tàu cá công suất lớn của ngư dân địa phương và tàu vận tải đang hoạt động gần đó tham gia. Sau gần 10 ngày tìm kiếm nhưng vẫn không có tung tích chiếc tàu và thuyền viên mất tích. 

Đơn vị cho biết biển khu vực tìm kiếm thường xuyên có sóng to, gió lớn. Các tàu phải vào đảo Phú Quý tiếp nhiên liệu và thực phẩm.

Việc tìm kiếm tưởng chừng bế tắc thì lúc 13h10 ngày 19-7, điều kỳ diệu xảy ra. 

Tàu cá BĐ 96935 TS của ngư dân tỉnh Bình Định thông báo trên tần số 7903KHz về Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đã cứu vớt được 4 ngư dân còn sống sau gần 10 ngày trôi dạt bằng thúng chai trên biển. 

Vị trí phát hiện các ngư dân này cách tàu cá mất tích khoảng 242 hải lý về hướng đông đông bắc.

Các ngư dân kể lại lúc đầu trên thúng có 7 người, nhưng 3 người đã tử vong trong quá trình trôi dạt nên đành bỏ lại xuống biển. Ngay trong đêm 19-7, UBND tỉnh Bình Thuận hỏa tốc đề nghị điều trực thăng đến khu vực phát hiện 4 ngư dân này để tham gia hỗ trợ tìm kiếm.

4 ngư dân Bình Định được tàu Hong Kong cứu

Ông Hồ Đắc Chương, phó giám đốc Sở NN&PTNT Bình Định, cho biết 4 ngư dân Bình Định bị chìm tàu khi đang đánh bắt hải sản trên biển, vừa được tàu Pacific Spirit (Hong Kong) cứu và chuẩn bị bàn giao cho tàu SAR 27-01.

Theo ông Chương, sáng 20-7 tàu cá BĐ 91464 TS do ông Lê Văn Minh (ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang hoạt động tại vùng biển cách Nha Trang khoảng 121 hải lý theo hướng đông đông bắc thì bị phá nước, có nguy cơ chìm. Lúc này trên tàu có 4 người.

Ngay sau đó, ông Minh đã liên lạc qua điện thoại vệ tinh đến Chi cục Thủy sản Bình Định đề nghị hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp.

15h15, tàu Pacific Spirit đã cứu được 4 thuyền viên trên tàu cách vị trí tàu bị nạn khoảng 1,2 hải lý.

LÂM THIÊN

Điều thêm tàu biên phòng ra tìm kiếm tàu cá bị mất liên lạc trên biển Bình Thuận Điều thêm tàu biên phòng ra tìm kiếm tàu cá bị mất liên lạc trên biển Bình Thuận

TTO - Tối 14-7, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết tàu Cảnh sát biển 7011 cùng 12 tàu cá ngư dân đang phối hợp hỗ trợ tìm kiếm tàu cá BTh-97478 TS bị mất liên lạc trên biển.

ĐỨC TRONG - ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên