15/06/2019 08:06 GMT+7

Vụ tai nạn chết 5 người: Tài xế khai do buồn ngủ

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - Tại cơ quan điều tra, tài xế xe container gây tai nạn Trần Đình Trung (35 tuổi, quê Bình Định) khai do buồn ngủ, không làm chủ được tay lái nên lao qua làn đường ngược chiều, tông vào chiếc xe 4 chỗ.

Vụ tai nạn chết 5 người: Tài xế khai do buồn ngủ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người trên xe 4 chỗ chết tại chỗ - Ảnh: PH. DƯƠNG

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Tây Ninh làm 5 người chết, sau khi tạm giữ, cơ quan chức năng huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đã tiến hành xét nghiệm nhanh nước tiểu và lấy lời khai ban đầu tài xế container Trần Đình Trung (35 tuổi, quê Bình Định). 

Tại cơ quan điều tra, tài xế Trần Đình Trung bước đầu khai do buồn ngủ, không làm chủ được tay lái nên lao qua làn đường ngược chiều, tông vào chiếc xe 4 chỗ. 

Tối 14-6, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Tấn Tài, giám đốc Sở GTVT tỉnh Tây Ninh, cho biết qua xét nghiệm nhanh nước tiểu thì tài xế Trần Đình Trung âm tính với chất ma túy, không có nồng độ cồn. Hiện Công an huyện Trảng Bàng đang tạm giữ tài xế Trần Đình Trung tiếp tục điều tra vụ tai nạn.

Cũng trong tối 14-6, ông Khuất Việt Hùng, phó ban thường trực Ban An toàn giao thông quốc gia, cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình bà Nguyễn Thị Trợ và ông Nguyễn Văn Diệp (tài xế lái xe 4 chỗ).

Vụ tai nạn chết 5 người: Tài xế khai do buồn ngủ - Ảnh 2.

Ông Khuất Việt Hùng thăm hỏi, chia buồn gia đình bà Nguyễn Thị Trợ tối 14-6 - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Ngay sau vụ tai nạn, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - cũng gửi công điện khẩn yêu cầu UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với cơ quan chức năng xử lý, điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Phó thủ tướng thường trực chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh kiểm tra điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến quốc lộ 22, kịp thời cung cấp thông tin liên quan về hạ tầng, tổ chức giao thông, phương tiện và người lái gây tai nạn cho cơ quan công an để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, xác minh và kiểm tra cơ sở đào tạo, quá trình sát hạch giấy phép lái xe đối với lái xe gây tai nạn

Trước đó, khoảng 6h10 ngày 14-6, tài xế Trần Đình Trung điều khiển xe đầu kéo mang biển số 52C - 847.80 kéo theo rơmooc biển số 51R - 323.49 chạy trên quốc lộ 22, hướng TP.HCM về Tây Ninh. Khi đến đoạn thuộc ấp Suối Sâu, xã An Định, huyện Trảng Bàng, xe đầu kéo tông vào xe 4 chỗ do tài xế Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông Diệp và 4 người trên xe trong cùng gia đình gồm anh Trần Ngọc Hải, chị Nguyễn Ngọc Thúy (vợ anh Hải), cháu Trần Ngọc Hải My (con vợ chồng anh Hải) và bà Nguyễn Thị Trợ (mẹ chị Thúy) cùng ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu do tài xế Trung đi không đúng làn đường quy định, lấn trái gây tai nạn.

Tạm giữ tài xế xe container gây tai nạn làm 5 người chết ở Tây Ninh Tạm giữ tài xế xe container gây tai nạn làm 5 người chết ở Tây Ninh

TTO - Lúc 15h ngày 14-6, Công an huyện Trảng Bàng, Tây Ninh cho biết đang tạm giữ tài xế Trần Đình Trung (35 tuổi, quê Bình Định) để điều tra nguyên nhân tai nạn, đồng thời lấy mẫu máu xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên