
Hiện trường vụ người dân tự ý đưa máy múc san ủi đường lên núi Chư Nâm, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai - Ảnh: L.T.
Ngày 26-9, Phòng Kinh tế thuộc UBND xã Biển Hồ (Gia Lai) có báo cáo về vụ một số người dân tự ý đưa phương tiện san lấp, mở đường lên núi Chư Nâm, làng Ia Gri.
Theo đó, sau khi nhận phản ánh về tình trạng một số cá nhân tự ý đưa máy múc san ủi, hạ thấp bề mặt đất tại khu vực chân núi Chư Nâm, Phòng Kinh tế thuộc UBND xã Biển Hồ đã phối hợp Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Păh cùng các bên liên quan kiểm tra, xác minh.
Qua đo đạc hiện trường, lực lượng chức năng xác định phần diện tích đất hộ dân tự ý san ủi thay đổi hiện trạng mở đường đi tại chân núi Chư Nâm là 4.250m2.
Trong đó, diện tích san ủi nằm trong "sổ đỏ" của hộ ông Lê Văn Quí 2.584m2, diện tích thuộc lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ được giao quản lý 1.195m2; ngoài ra còn phần đất san ủi chưa xác định được chủ sử dụng 470m2.
Vị trí san ủi có bề mặt đường rộng 4m, chiều cao 0,5 - 1,5m so với mặt đất nền hiện trạng, một số vị trí bị san ủi có chiều cao 3m.
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người thực hiện đào múc, san ủi, mở đường là ông Cao Huyền Tuấn Anh (42 tuổi, trú phường Pleiku) và ông Lê Văn Quí (51 tuổi, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).
2 người này cho biết thuê máy múc đào múc, san gạt đất làm lối đi cho xe công nông vận chuyển cây giống, phân bón sản xuất nông nghiệp.
Theo đánh giá, hành vi san gạt làm biến dạng địa hình, thay đổi độ dốc bề mặt đất sản xuất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp các hộ dân phía dưới.
Phòng Kinh tế xã Biển Hồ xác định hành vi của ông Tuấn Anh là tự ý thay đổi độ dốc bề mặt đất, hạ thấp bề mặt đất với diện tích 4.250m2 tại khu vực núi Chư Nâm, thuộc vào hành vi hủy hoại đất.
Hiện Phòng Kinh tế đã báo cáo vụ việc cho lãnh đạo xã Biển Hồ và các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai để xem xét, xử lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận