04/08/2022 13:03 GMT+7

Vụ ôtô tông xe máy làm 2 người chết: 'Sau tiếng ầm, 3 người nằm lăn lóc dưới đường'

Tin, ảnh: LÂM THIÊN
Tin, ảnh: LÂM THIÊN

TTO - Kể về vụ tài xế xe hơi tông xe máy ngáng đường làm 2 người chết tại xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân (Bình Định) vào ngày 3-8, nhiều người dân sống tại xã Ân Thạnh vẫn còn bàng hoàng.

Vụ ôtô tông xe máy làm 2 người chết: Sau tiếng ầm, 3 người nằm lăn lóc dưới đường - Ảnh 1.

Rất nhiều người dân tập trung theo dõi cơ quan chức năng làm việc tại hiện trường vụ xe hơi tông xe máy ngáng đường làm 2 người chết tại khu vực nghĩa trang Gò Mít, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân

Sáng 4-8, tại hiện trường (khu vực nghĩa trang Gò Mít, thuộc xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân), lực lượng chức năng giăng dây bảo vệ hiện trường để điều tra. 

Chiếc ôtô gây tai nạn vẫn đậu giữa đường, cách đó không xa là xe máy của các nạn nhân nằm trên bụi cỏ ven đường. 

Vụ ôtô tông xe máy làm 2 người chết: Sau tiếng ầm, 3 người nằm lăn lóc dưới đường - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng điều tra hiện trường

Là một trong những người đầu tiên chạy đến hiện trường sau khi phát hiện vụ việc, chị N.T.T. (sống gần nghĩa trang Gò Mít) kể: "Lúc đó tôi đang ngủ trưa thì nghe tiếng động rất lớn. Tôi mở cửa chạy ra ngoài rồi chạy đến đây, thấy 3 người nằm dưới đường, 2 người bất động, 1 người kêu đau, kêu cứu.

Tôi hoảng quá nên chạy đi hô hoán mọi người tới cùng nhau giúp sức. Lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng hãi hùng như vậy".

Vụ ôtô tông xe máy làm 2 người chết: Sau tiếng ầm, 3 người nằm lăn lóc dưới đường - Ảnh 3.

Hiện trường vụ việc

Bà N.T.H. (sống gần khu vực nghĩa trang Gò Mít) nói: "Nghe tiếng mọi người hô hoán, tôi cùng đứa cháu chạy ra thì thấy mấy người nằm lăn lóc dưới đường. Nhìn ai cũng còn trẻ, tuổi chắc bằng hoặc hơn cháu tôi vài tuổi là cùng".

Cũng theo bà, ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhiều người trong xã là người quen của các nạn nhân nên lập tức báo cho gia đình đến để đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, 2 trong số 3 nạn nhân đã chết tại chỗ.

Ông Nguyễn Hữu Khúc, chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, cho biết đây là vụ việc rất đau lòng, chưa từng có ở địa phương. 

"Trước mắt huyện đã phối hợp các xã đến các gia đình nạn nhân để động viên, mong mọi người sớm vượt qua nỗi đau. Vụ việc đang được công an điều tra", ông Khúc nói.

Cũng trong sáng nay, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Xuân Hải (29 tuổi, trú xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân), tài xế ôtô tông vào xe máy.

Thấy 3 người đi xe máy ngáng đường, tài xế xe hơi tông thẳng làm 2 người chết Thấy 3 người đi xe máy ngáng đường, tài xế xe hơi tông thẳng làm 2 người chết

TTO - Thấy 3 thanh niên đi xe máy chặn đầu xe mình, Trần Xuân Hải (29 tuổi, ở xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) tông xe hơi vào xe máy làm 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Tin, ảnh: LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên