02/08/2022 21:01 GMT+7

9 xe tông liên hoàn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, nhiều người bị thương

MINH HÒA - ĐỨC PHÚ - HOÀNG LỘC
MINH HÒA - ĐỨC PHÚ - HOÀNG LỘC

TTO - Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tối 2-8 khiến hàng loạt xe hư hỏng nặng, nằm la liệt trên đường. Sau hơn 1 tiếng phong tỏa, cả 2 đầu cao tốc đều đã được mở từ lúc gần 23h.

9 xe tông liên hoàn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, nhiều người bị thương - Ảnh 1.

Một ôtô 7 chỗ bị xe tải ép dính đuôi xe khách, bẹp dúm. May mắn người trên xe chỉ bị thương nhẹ - Ảnh: MINH HÒA

9 xe tông liên hoàn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, nhiều người bị thương - Ảnh 2.

Nhiều xe bị hư hỏng nặng - Ảnh: CTV

Theo báo cáo nhanh từ đơn vị quản lý đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, lúc 19h45 ngày 2-8, ngay dốc cầu Long Thành, hướng Đồng Nai về TP.HCM xảy ra tai nạn liên hoàn giữa 9 xe.

Thông tin ban đầu có 7 người bị thương, đã được đưa đi cấp cứu. Cứu hộ đã tới hiện trường và lực lượng cảnh sát giao thông Cục Cảnh sát giao thông đang xử lý vụ việc. 

Vụ tai nạn xảy ra đoạn gần trạm thu phí Long Phước. Ghi nhận ban đầu, nhiều xe hư hỏng nặng, nát bét, nằm la liệt trên đường, giao thông qua khu vực khó khăn.

Đến 20h50, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đang khám nghiệm hiện trường.

Sau hơn 1 tiếng phong tỏa cả hai hướng, đến 22h50, cao tốc được mở để xe lưu thông.

Trước đó, khi đóng cả hai đầu cao tốc, tại trạm Long Phước, các xe bị kẹt theo hướng đi TP.HCM được lực lượng chức năng điều tiết qua dải phân cách giữa để chạy ngược chiều về trạm Long Phước, rồi chuyển làn để tiếp tục về TP.HCM.

Tại hiện trường, tài xế N.T.P. (36 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) cho biết anh lái xe 7 chỗ chở gia đình 5 người bị xe tải ủi từ phía sau, dính chặt vào đuôi xe tải. Anh chui ra từ chiếc xe nát bét, thoát nạn. Người nhà được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Trần Văn Khanh - giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP.HCM) - xác nhận một số người bị thương trong vụ tai nạn được chuyển vào cấp cứu tại đây. 

Đến 21h35, bệnh viện tiếp nhận thêm 3 bệnh nhân (gồm 2 nam, 1 nữ), tuổi từ 29 đến 59 tuổi. Trong đó một bệnh nhân bị gãy kín 1/3 trên xương trụ trái, được bác sĩ tư vấn nhập viện để phẫu thuật; một bệnh nhân bị chấn thương phần mềm cổ chân và bàn chân bên trái. 

Riêng bệnh nhân cao tuổi nhất được chẩn đoán chấn thương đầu và phần mềm vai trái. Bệnh nhân được chụp CT não, chưa ghi nhận bất thường.

9 xe tông liên hoàn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, nhiều người bị thương - Ảnh 3.

Chiếc xe tải được cho là nguyên nhân gây ra tai nạn cho 8 xe khác - Ảnh: MINH HÒA

9 xe tông liên hoàn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, nhiều người bị thương - Ảnh 4.

Các xe bị tai nạn nằm la liệt trên đường - Ảnh: CTV

9 xe tông liên hoàn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, nhiều người bị thương - Ảnh 5.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: MINH HÒA

9 xe tông liên hoàn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, nhiều người bị thương - Ảnh 6.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ - Ảnh: CTV

9 xe tông liên hoàn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, nhiều người bị thương - Ảnh 7.

Tối 2-8, CSGT hướng dẫn xe không vào đường cao tốc, đoạn nút giao Dầu Giây - Ảnh: ĐỨC TRONG

9 xe tông liên hoàn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, nhiều người bị thương - Ảnh 8.

Tất cả phương hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai cũng được phân luồng quay đầu xe lại, không vào đường cao tốc. Đến gần 23h, cả hai đầu cao tốc này đều mở lại cho xe cộ lưu thông - Ảnh: MINH HÒA

Nhiều lỗi trong ngày đầu thu phí không dừng tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai Nhiều lỗi trong ngày đầu thu phí không dừng tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai

TTO - Lượng xe gặp lỗi khi qua làn ETC - thu phí không dừng tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai nhiều, trong đó tập trung vào lỗi chưa dán thẻ hay xe dán thẻ nhưng chưa có, không đủ tiền và thẻ không nhận diện được.

MINH HÒA - ĐỨC PHÚ - HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên