29/03/2022 21:05 GMT+7

Cục Cảnh sát giao thông: Tai nạn do nổ lốp trên hai cao tốc ở TP.HCM chiếm 0,94%

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Theo Cục Cảnh sát giao thông, thống kê riêng hai tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và TP.HCM - Trung Lương, tai nạn do nổ lốp chiếm 0,94%.

Cục Cảnh sát giao thông: Tai nạn do nổ lốp trên hai cao tốc ở TP.HCM chiếm 0,94% - Ảnh 1.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh: TTO

Tối 29-3, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) cho biết từ đầu năm 2021 đến nay, trên hai tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây xảy ra 106 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 36 người.

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn chủ yếu là không chú ý quan sát (26,39%); đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định (22,33%); chuyển hướng không đúng quy định (11,03%); không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước (8,66%); vi phạm tốc độ (4,87%); tránh, vượt xe khi không đảm bảo an toàn (5,68%); không chấp hành quy định về nhường đường (2,03%); sử dụng rượu, bia (2,98%); không chấp hành quy định về báo hiệu đường bộ (2,77%).

Riêng xăm lốp bị thủng chiếm 0,94%.

Trong đó, tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương xảy ra 76 vụ, làm chết 7 người, bị thương 22 người; tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây xảy ra 30 vụ, làm chết 3 người, bị thương 14 người.

Phó chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình qua đời do tai nạn trên đường đi công tác Phó chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình qua đời do tai nạn trên đường đi công tác

TTO - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, trưa 29-3, giám đốc Sở Y tế Long An Huỳnh Minh Phúc xác nhận, ông Lê Hòa Bình - phó chủ tịch UBND TP.HCM - đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên