09/04/2024 20:36 GMT+7

Vụ nữ sinh lớp 6 bị ghép ảnh khỏa thân: Làm gì khi mình là nạn nhân?

Từ vụ việc nữ sinh lớp 6 ở Đà Nẵng bị kẻ xấu ghép ảnh khỏa thân đe dọa, cần làm gì nếu mình là nạn nhân?

Cần làm gì khi bị cắt, ghép ảnh khỏa thân - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Cần làm gì khi bị cắt, ghép ảnh khỏa thân - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Vụ việc một nữ sinh lớp 6 bị kẻ xấu cắt, ghép hình ảnh nóng và ép đọc truyện đồi trụy đang gây rúng động mạng xã hội tại Đà Nẵng.

Thủ phạm có thể bị phạt tù đến 3 năm

Liên quan vụ việc này, luật sư Trương Công Nguyễn Anh Phiệt - trưởng văn phòng luật sư Phiệt và cộng sự (thuộc Đoàn luật sư Đà Nẵng) - cho biết căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và nghị định 15/2020/NĐ-CP, việc sử dụng hình ảnh của một cá nhân để cắt ghép thông tin tiêu cực, không liên quan đến người bị cắt ghép và cũng không được sự cho phép của họ là hành vi trái pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến người bị sử dụng hình ảnh.

Tùy vào tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả mà người thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt hành chính, dân sự, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tùy thuộc vào kết quả điều tra, căn cứ các yếu tố cấu thành tội phạm và hậu quả có thể sẽ thuộc các tội danh làm nhục người khác, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Trường hợp phạm tội từ hai lần trở lên, đối với hai người trở lên… bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Ngoài ra, nếu đối tượng tung những hình ảnh, video nhạy cảm của người khác lên mạng xã hội thì hành vi này là "phát tán văn hóa phẩm đồi trụy", có thể bị khởi tố hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Theo đó, có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Một trong số những hình ảnh đối tượng cắt ghép em D. - Ảnh chụp màn hình

Một trong số những hình ảnh đối tượng cắt ghép em D. - Ảnh chụp màn hình

Làm gì khi bị cắt ghép ảnh trên mạng

Luật sư Phiệt cho hay khi gặp trường hợp bị kẻ xấu cắt ghép hình ảnh, cần bình tĩnh, tuyệt đối không liên kết những đường link không chính thống, không trả lời, không gửi bất kỳ hình ảnh nhạy cảm nào hay làm theo lời của đối tượng.

Người sử dụng mạng xã hội cần phải bảo mật tài khoản nhiều lớp. Báo cáo sự việc ngay cho cơ quan chức năng, nhà trường phối hợp điều tra để ngăn chặn, xử lý kịp thời.

"Cơ quan quản lý nhà nước cũng cần tuyên truyền pháp luật đến người dân, cụ thể là phối hợp cùng nhà trường để tuyên truyền hướng dẫn các em học sinh, sinh viên (đối tượng dễ bị xâm hại) để trang bị kiến thức nhằm bảo vệ các em và người thân", ông Phiệt cho hay.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ông N.B.C. (quận Cẩm Lệ) có đơn trình báo cơ quan chức năng về việc con gái ông là em N.N.D. (học lớp 6) bị kẻ xấu ghép khuôn mặt với hình ảnh khỏa thân của người khác, đe dọa tung lên mạng xã hội.

Người nhắn tin yêu cầu con gái ông C. cung cấp địa chỉ email để gửi cho xem một số hình ảnh.

Sau đó, tài khoản này gửi lại hàng chục hình ảnh ghép khuôn mặt của em với hình khỏa thân của người khác. Người này đe dọa sẽ tung lên mạng nếu em D. không làm theo các yêu cầu.

Quá sợ hãi, D. báo sự việc với bố mẹ và gia đình đã đến trình báo cơ quan công an.

Ngoài việc nhắn tin đe dọa, đối tượng còn gửi những link truyện tranh đồi trụy, yêu cầu D. phải đọc và kể lại cho chúng. Sau đó, đối tượng yêu cầu gọi video để nói chuyện. Tranh thủ lúc nói chuyện, đối tượng đã quay lại màn hình của D. để ghép thành một đoạn chat sex.

Nữ sinh lớp 6 bị ghép ảnh khỏa thân, ép đọc truyện đồi trụyNữ sinh lớp 6 bị ghép ảnh khỏa thân, ép đọc truyện đồi trụy

Nữ sinh lớp 6 ở Đà Nẵng bị kẻ xấu ghép khuôn mặt với hình ảnh khỏa thân của người khác, gửi qua ứng dụng Messenger để đe dọa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên