20/03/2019 11:36 GMT+7

Vụ người phụ nữ bị giết ở Mỹ Tho, bất ngờ với thông tin thủ phạm

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ thiếu nữ 16 tuổi, do bị tình nghi đã dùng dao sát hại mẹ ruột vì bị la mắng.

Vụ người phụ nữ bị giết ở Mỹ Tho, bất ngờ với thông tin thủ phạm - Ảnh 1.

Nghi phạm L.V.T.K. (áo đen) lúc bị bắt - Ảnh: A.X.

Liên quan đến vụ giết người tại xã Trung An, TP Mỹ Tho, ngày 20-3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang phối hợp Viện Kiểm sát cùng cấp củng cố hồ sơ, tiến hành các bước điều tra để làm rõ vụ án.

Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận cơ quan chức năng đã tạm giữ thiếu nữ bị tình nghi sát hại mẹ ruột. "Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc", vị này nói.

Trước đó, khoảng 20h đêm 18-3, bà Võ Thị Lang (48 tuổi, ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho) được phát hiện tử vong trước sân nhà, trên người có vết đâm. Kết quả khám nghiệm: nạn nhân bị vết thương thấu ngực, mất máu cấp dẫn đến tử vong. Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và tiến hành các bước điều tra làm rõ thủ phạm.

Theo khai báo ban đầu, chiều tối cùng ngày bà Lang cùng con gái là L.V.T.K. (16 tuổi, ngụ xã Trung An) đi làm về đến nhà thì thấy ông Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi, sống chung với bà Lang như vợ chồng) ở nhà. Giữa bà Lang và ông Tuấn thường xảy ra mâu thuẫn, xô xát. 

Sau đó, K. chở chị gái là L.V.T.H. đi công việc. Khoảng 2 giờ sau, cả hai chị em trở về thì phát hiện mẹ ruột đã tử vong. Sau đó Tuấn bị tạm giữ để điều tra trong tình trạng nồng nặc mùi rượu.

Tuy nhiên, quá trình xác minh vụ việc và củng cố hồ sơ vụ án, K. đã ra đầu thú khai nhận chính mình đã giết mẹ ruột, sau đó đổ lỗi cho ông Tuấn. "K. khai do đi mua sữa không về sớm lại còn đi xem câu cá, bị mẹ la rầy nên gây ra vụ việc", một nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên