14/01/2019 17:58 GMT+7

Khởi tố nghịch tử giết mẹ và em ruột

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Chiều 14-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Ngọc Bảo (19 tuổi, trú xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi 'giết người'.

Khởi tố nghịch tử giết mẹ và em ruột - Ảnh 1.

Nguyễn Võ Ngọc Bảo tại cơ quan điều tra - Ảnh: CTV

Theo lời khai của Bảo tại cơ quan điều tra, trước khi ra tay giết mẹ và em trai, Bảo đã sử dụng ma túy. 

Cụ thể, vào sáng 5-1, Bảo ở nhà một mình mở nhạc to và sử dụng ma túy. Trong ảo giác, thấy em trai N.V.C.T. (6 tuổi) về, Bảo đã cầm rựa chém chết em trai rồi giấu trong phòng.

Một lúc sau, mẹ của Bảo là bà V.T.K.H. (47 tuổi) đi làm về cũng bị Bảo chém nhiều nhát vào đầu và cổ tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Bảo đã lấy nhiều tài sản trong nhà đem đi cầm cố rồi lẩn trốn ở tỉnh Ninh Thuận.

Cũng trong chiều hôm đó, ông Nguyễn Minh M. (47 tuổi) đi biển về phát hiện thi thể vợ và con trai nằm gục với nhiều vết chém và báo công an.

Tối 6-1, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hoà đã bắt được Nguyễn Võ Ngọc Bảo khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Lợi Hải (huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận). 

Theo người thân gia đình nạn nhân, Bảo học hết cấp II rồi tự nghỉ học, theo các đối tượng xấu lêu lổng.

Bắt nghịch tử đốt nhà bố mẹ nghi do Bắt nghịch tử đốt nhà bố mẹ nghi do 'ngáo đá'

TTO - Sau khi điên cuồng đập phá nghi do “ngáo đá”, Nguyễn Tuấn Đại châm lửa đốt luôn nhà bố mẹ tại xã Thạch Cẩm, huyện miền núi Thạch Thành, Thanh Hóa.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên