26/12/2022 20:24 GMT+7

Vụ mua đất hơn 10 năm bị kiện đòi lại: Tòa công nhận thỏa thuận của các bên

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

Ngày 26-12, TAND TP.HCM ra quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự trong vụ "mua đất hơn 10 năm bị kiện đòi lại".

Vụ mua đất hơn 10 năm bị kiện đòi lại: Tòa công nhận thỏa thuận của các bên - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Dư - Ảnh: Q.Đ

Theo đó, nguyên đơn là ông Lê Văn Dư, bị đơn là ông Phan Quý và bà Phan Thị Bích Thủy đã thỏa thuận:

Công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Phan Quý, bà Lê Thị Bích Thủy với ông Khâu Văn Sĩ ngày 3-2-2002, ông Lê Văn Dư ngày 18-4-2009 và ông Lê Sĩ Thắng ngày 18-4-2009.

Công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Lê Văn Dư, ông Lê Sĩ Thắng với ông Khâu Văn Sĩ ngày 18-9-2013.

Công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Khâu Văn Sĩ với ông Lê Văn Dư ngày 3-11-2015.

Ghi nhận sự tự nguyện của ông Lê Văn Dư chỉ nhận quyền sử dụng 646m2 đất thuộc thửa 504, tờ bản đồ số 40, phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Ông Lê Văn Dư được quyền liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành thủ tục công nhận quyền sử dụng 646m2 đất thuộc thửa 504, tờ bản đồ số 40, phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM theo bản đồ hiện trạng vị trí - xác định ranh do Công ty TNHH khảo sát thiết kế đo đạc Nam Sông Tiền lập ngày 15-9-2022.

Ông Phan Quý, bà Lê Thị Bích Thủy có nghĩa vụ tiến hành thủ tục giao nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Gò Vấp, TP.HCM cấp cho ông Huỳnh Hữu Lợi ngày 18-11-2005 đã được cập nhật chuyển nhượng cho ông Phan Quý, bà Lê Thị Bích Thủy ngày 7-10-2008 cho cơ quan có thẩm quyền để tách thửa, điều chỉnh quyền sử dụng đất sau khi trừ phần diện tích 646m2 đã công nhận quyền sử dụng cho ông Lê Văn Dư.

Theo nội dung vụ án, năm 2002, ông Phan Quý bán 500m² đất bằng giấy tay cho ông Khâu Văn Sĩ. Đến tháng 4-2009, ông Quý tiếp tục bán cho ông Dư và ông Thắng mỗi người 87m² cũng bằng giấy tay. Sau khi mua đất, các ông Dư, Sĩ, Thắng đã đến ở, khai báo tạm trú, tạm vắng và được chính quyền cấp số nhà.

Tháng 6-2017, ông Quý bất ngờ khởi kiện các ông Dư, Thắng, Sĩ ra tòa. Xét xử sơ thẩm, TAND quận Gò Vấp đã tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng đất giữa ông Quý với ông Sĩ, công nhận hai hợp đồng chuyển nhượng đất giữa ông Quý với ông Dư, ông Thắng.

Xử phúc thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên không công nhận việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Quý với các ông Dư, Sĩ, Thắng; buộc các bị đơn trả 674m² đất cho nguyên đơn và nhận lại số tiền đã trả để mua đất.

Sau khi tòa tuyên án, một đương sự trong vụ án đã lao ra lan can định nhảy lầu tự tử nhưng được ngăn cản kịp thời.

Sau đó, TAND cấp cao tại TP.HCM đã xử giám đốc thẩm, hủy cả hai bản án nêu trên.

Vụ đương sự suýt nhảy lầu: Rút đơn khởi kiện, nguyên đơn thành bị đơn Vụ đương sự suýt nhảy lầu: Rút đơn khởi kiện, nguyên đơn thành bị đơn

TTO - TAND TP.HCM vừa ra quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, thay đổi địa vị tố tụng vụ 'đương sự định nhảy lầu sau khi tòa tuyên án'. Nguyên đơn trong vụ án trở thành bị đơn và ngược lại.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên