Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Tập trung hỗ trợ y tế và xác định danh tính nạn nhân

CHÍ CÔNG
và 1 tác giả khác

Chính quyền đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), đơn vị liên quan và đội ngũ y, bác sĩ ở trên đảo hiện tập trung tối đa nguồn lực, thiết bị y tế hiện đại để hỗ trợ chữa trị cho du khách gặp nạn. Địa phương còn san sẻ hỗ trợ tiền và xác định danh tính cho nạn nhân.

Vụ lật ca nô Phú Quốc 2026: Hỗ trợ y tế và xác định danh tính nạn nhân - Ảnh 1.

Chính quyền đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đến thăm du khách Ấn Độ gặp nạn lật ca nô ở khu vực hòn Mây Rút Ngoài vào chiều 11-7 - Ảnh: XUÂN MI

Sáng 12-7, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết công tác hỗ trợ, xác định danh tính du khách người Ấn Độ gặp nạn lật ca nô ở hòn Mât Rút Ngoài (An Thới) vào chiều 11-7 đang được địa phương và đơn vị liên quan tập trung ở mức cao nhất.

Các nạn nhân gặp nguy kịch đã được bác sĩ tập trung điều trị. Đến nay, sức khỏe du khách gặp nạn trên đã qua cơn nguy kịch và được chuyển lên khoa hồi sức tích cực ICU ở Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc để theo dõi nghiêm ngặt.

Hiện các bệnh nhân đã hồi tỉnh và các chỉ số sinh tồn ổn định.

Bác sĩ Nguyễn Quang Thắng - Giám đốc Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc - cho hay khi tiếp nhận các nạn nhân, có 2 du khách Ấn Độ bị suy hô hấp nặng. Các bác sĩ tập trung hết sức để điều trị và có một người nói chuyện được. Người còn lại đang được bác sĩ bệnh viện triển khai để can thiệp mạch vành cho bệnh nhân.

"Chúng tôi phối hợp cùng chuyên gia, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy can thiệp mạch vành, can thiệp trên máy DSA Philips hiện đại. Chúng tôi hy vọng cuộc can thiệp sẽ thành công", bác sĩ Thắng nói.

Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) - thông tin hiện nay Phú Quốc tập trung công tác hỗ trợ và quan tâm chu đáo các du khách gặp sự cố lật ca nô trên.

Chủ ca nô đã hỗ trợ 1.000 USD/người xấu số tử vong; số du khách còn lại khỏe mạnh sẽ được hỗ trợ 500 USD/người. Ngoài ra chính quyền địa phương cũng hỗ trợ thêm 1.000 USD/nạn nhân xấu số.

"Khoảng 19h hôm 11-9, lực lượng công an đã khẩn trương làm những việc liên quan đến các thủ tục về điều tra, phân loại các hộ tịch và phục vụ tối đa yêu cầu của người nhà nạn nhân, phù hợp với pháp luật của Việt Nam.

Trên tinh thần nỗ lực cao, chúng tôi sẽ giải quyết nhanh và đưa các các nạn nhân gặp nạn này về nước hoặc là xử lý theo các tình huống khác theo yêu cầu của gia đình họ", ông Khoa nhấn mạnh.

Trước đó Báo điện tử Tuổi Trẻ đưa tin, khoảng 10h30 ngày 11-7, ông Nguyễn Hồng Hải - thuyền trưởng ca nô biển số AG-26751 chở 30 du khách ra hòn Mây Rút Ngoài để vui chơi, tắm biển.

Đến khoảng 13h chiều cùng ngày, ông Hải đã dùng ca nô trên chở khoảng 32 hành khách quốc tịch Ấn Độ (khách trong tổ hợp du lịch của Ocean Pearl) cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên quốc tịch Việt Nam về cảng quốc tế An Thới.

Tuy nhiên ca nô chạy được khoảng 400m, gặp gió lớn rồi bị lật.

Hay tin sự việc, các lực lượng chức năng địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã cứu vớt được 36 người. Trong đó 15 người chết (2 nữ, 13 nam) quốc tịch Ấn Độ.

Vụ lật ca nô Phú Quốc 2026: Hỗ trợ y tế và xác định danh tính nạn nhân - Ảnh 2.Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Đưa 10 thi thể nạn nhân về Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để bảo quản

Tối 11-7, Tỉnh ủy An Giang cho biết ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy An Giang - đã ký báo cáo chính thức về vụ lật ca nô ở khu vực biển Hòn Mây Rút Ngoài (An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), làm 15 du khách nước ngoài tử vong.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất