
Bị cáo Nguyễn Nam Khánh tại phiên xét xử - Ảnh: HỮU DUY
Sau nhiều ngày xét xử, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm 100 bị cáo trong vụ án làm giả hơn 220.000 phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm xảy ra tại Công ty TSL và Công ty Avatek.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nam Khánh 3 năm tù về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, cùng vợ là bị cáo Nguyễn Hà Linh 3 năm tù về tội giả mạo trong công tác và 6 tháng tù về tội đưa hối lộ (tổng hình phạt là 3 năm 6 tháng tù).
Khi tuyên án, Hội đồng xét xử cho biết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố, không kêu oan và không tranh luận về tội danh.
Hành vi phạm tội được thực hiện trong thời gian dài, có tổ chức, với số lượng phiếu giả đặc biệt lớn, gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế và xã hội.
Do đó cần xử lý nghiêm khắc, tương ứng với tính chất và hành vi phạm tội của bị cáo.
Ngoài ra tòa nhận định bị cáo Nguyễn Hà Linh đã thực hiện theo yêu cầu của bị cáo Hồ Thị Thanh Phương và góp sức làm giả 762 phiếu kiểm nghiệm và đưa hối lộ hơn 400 triệu đồng.
Ông Nguyễn Nam Khánh từng làm việc tại Bộ NN&PTNT (nay là Bộ NN&MT), từ đó có các mối quan hệ tại các Bộ ngành liên quan.
Ông Đoàn Hữu Lượng là Chủ tịch hội đồng thành viên viên của Công ty TSL đã bàn bạc và thống nhất với bà Hồ Thị Thanh Phương, Giám đốc điều hành, về chủ trương thông qua Nguyễn Hà Linh nhằm liên kết với ông Khánh và chi hơn 3,3 tỉ đồng cho các cá nhân để xin cấp phép các loại hồ sơ giấy tờ hoạt động.
Theo tòa, ông Khánh đã nhiều lần lợi dụng chức vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác, liên hệ và tác động tới các cá nhân thuộc 6 vụ, cục của 3 bộ, ngành để xin tạo điều kiện trong việc thẩm định hồ sơ và cấp phép cho Công ty TSL và Công ty Avatek qua đó trục lợi cá nhân hơn 2,4 tỉ đồng.
Hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan nhà nước, nên cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc mang tính răn đe cho bị cáo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận