07/12/2015 16:29 GMT+7

Vu khống, dọa nạt để cưỡng đoạt tài sản của học sinh

THẠCH THẢO
THẠCH THẢO

TTO - Nguyễn Mạnh Chiến chuyên tìm những học sinh cấp hai rồi dựng chuyện, vu khống các nạn nhân, buộc nạn nhân phải đưa tải sản cho mình.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Chiến - Ảnh: Thạch Thảo

Chiều 7-12, Nguyễn Mạnh Chiến (20 tuổi, ngụ tại khu Mê Linh, P.9, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) đã bị công an TP Đà Lạt dẫn giải tới những địa điểm gây án để dựng lại hiện trường, phục vụ điều tra.

Trước đó, khoảng 5g sáng 6-12, thấy em Trương Quang Trường (13 tuổi, học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Du, Đà Lạt) đi bộ tập thể dục trước cổng Trường ĐH Đà Lạt, Chiến đi xe máy áp sát quát mắng Trường.

Chiến dựng chuyện, vu khống Trường đánh em mình rồi dọa nạt, uy hiếp, buộc Trường phải đưa điện thoại cho Chiến

Tiếp đó, biết em Võ Nguyên Khoa (13 tuổi, ngụ đường An Dương Vương, P.2, TP Đà Lạt), cùng 2 người bạn cùng lớp tên Nghĩa và Vinh đang chờ Trường cùng đi thể dục, Chiến chạy xe tới gặp 3 học sinh này.

Chiến vu khống cho Khoa, Vinh và Nghĩa đánh Trường và yêu cầu cả 3 em phải lên xe đi gặp Trường.

Chiến chở 3 học sinh này vào một con hẻm trên đường Bùi Thị Xuân rồi uy hiếp, đe dọa, buộc cả 3 phải đưa 3 chiếc điện thoại cho Chiến.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 13g cùng ngày, công an TP Đà Lạt đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Chiến.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng này khai nhận chỉ trong thời gian ngắn đã thực hiện 18 vụ cưỡng đoạt tài sản, nạn nhân chủ yếu là học sinh cấp 2 của các trường trên địa bàn TP Đà Lạt.

THẠCH THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên