
Tang vật hai trái mít bị trộm - Ảnh: Công an cung cấp
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Hoàng Lợi (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản liên quan vụ trộm 2 trái mít trị giá 387.000 đồng xảy ra ở xã Mỹ Đức Tây.
Theo cơ quan công an, Lợi từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và hiện chưa được xóa án tích.
Vụ việc thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. Đa số ý kiến của bạn đọc Tuổi Trẻ Online đồng tình xử lý nghiêm để làm gương.
"Người không rõ sẽ nghĩ ít, nhưng người nông dân chăm sóc rất lâu mới đến lúc thu hoạch và để bắt được thì trước đó có thể đã bị mất rất nhiều lần rồi. Mẹ mình từng bỏ ăn và không làm việc nổi vì sáng dậy ra vườn thấy trái cây sắp bán đã bị trộm mất...", bạn Hana cho biết.
Bạn Xuân Huy cho rằng: "Phải xử nghiêm khi xâm nhập vườn của người khác bất hợp pháp. Cọng rau cây cỏ cũng không được đụng đến, để người dân yên tâm canh tác".
Còn bạn đọc Nhất cho rằng: "Với người nông dân, từng ấy tiền là đủ để mua 1 bao gạo 25kg cho gia đình 2 người lớn và 1 trẻ em ăn trong 1 tháng".
Nhiều bạn đọc cùng kiến nghị: "Xử nghiêm để làm gương, dần dần sẽ trở thành thói quen, một nếp sống văn minh. Nếu nghĩ giá trị thấp mà bỏ qua thì sau này lại có khả năng còn bị trộm. Trộm cướp dù giá trị ít nhiều gì cũng phải xử lý theo pháp luật".
Bạn đọc Nguyễn Kim Hà nêu thực trạng vài năm gần đây cây trái ở miền Tây không hiểu sao hở chút là mất.
"Người dân Miền Tây thường trồng mít, dừa, xoài, đu đủ... nhiều nhất là chuối. Người ta trồng dọc lối đi ven con kênh, gần bờ sông hoặc trồng ngoài hàng rào, ngoài cổng nhà... Mấy chục năm có mất mát trái nào đâu".
Trên mạng xã hội Facebook cũng có nhiều ý kiến trái chiều liên quan thông tin vụ khởi tố người trộm 2 trái mít trị giá 387.000 đồng. Có người cho rằng chỉ cần xử phạt nhẹ để răn đe. Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng phải xử lý nghiêm khắc để chặn nạn trộm cắp vặt.
Theo tài khoản Windy Tran, không phải là giá trị của 2 trái mít, mà là công an họ muốn nghiêm khắc để chặn lại nạn trộm cắp vặt, góp phần làm bình yên cuộc sống.
Đồng tình, bạn Trần Đạt ý kiến: "Nói chung cứ đúng pháp luật mà xử lý thôi: nhìn giá trị bán ra không được bao nhiêu, nhưng nhìn công sức của người làm nông tảo tần chăm sóc, lũ lụt thiên tai cực khổ nhường nào.
"Nhìn cũng tội nghiệp. Mà tánh tham thì cũng không tốt. Vì 2 trái mít này trót lọt. Người trồng sẽ còn mất dài dài. Nên hãy sống cho chân chính", tài khoản Tran Ha nhận xét.
"Xã hội bất an với mấy người trộm vặt như thế này lắm. Bắt là đúng", Nguyễn Ánh Trung bình luận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận