11/09/2022 19:16 GMT+7

Vụ hàng trăm học sinh không đến trường: ‘Người dân hứa đầu tuần tới cho con tới lớp’

Q. THẾ
Q. THẾ

TTO - Trước tình trạng phụ huynh đồng loạt cho hàng trăm học sinh nghỉ học để phản đối xây dựng dự án khu xử lý chất thải, lãnh đạo Thị ủy Mỹ Hào (Hưng Yên) cho biết người dân hứa đầu tuần tới sẽ cho con em tới lớp.

Vụ hàng trăm học sinh không đến trường: ‘Người dân hứa đầu tuần tới cho con tới lớp’ - Ảnh 1.

Chiều 9-9, từ trường mầm non đến THCS ở xã Hòa Phong vắng 254 học sinh - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 11-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào Trần Thị Thanh Thủy cho biết từ ngày 6-9, Thị ủy đã chỉ đạo sinh hoạt Đảng bộ chuyên đề ở 13 chi bộ Đảng, yêu cầu đảng viên vận động cho con cháu mình đi học, đảng viên có trách nhiệm đến từng hộ dân có con em tuổi đi học ở xã Hòa Phong để vận động.

Theo bà Thủy, ban giám hiệu, thầy cô giáo các trường ở xã Hòa Phong đã đến từng gia đình hỏi thăm học sinh không đến lớp. Bên cạnh đó các đoàn thể trên địa bàn thị xã Mỹ Hào cũng đã đến trực tiếp vận động. Sau khi được nghe trao đổi, người dân hứa đầu tuần tới (từ ngày 12-9) sẽ cho con em tới lớp.

Bà Thủy cho biết thêm trong những ngày qua, không chỉ Thị ủy Mỹ Hào mà UBND thị xã Mỹ Hào cũng đã tập trung tuyên truyền bảo vệ quyền của trẻ em là được đến trường, đồng thời có những giải pháp mạnh mẽ để tháo gỡ những kiến nghị của người dân phản ánh về dự án khu xử lý chất thải.

Ông Nguyễn Văn Phê - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên - cho biết: "Tôi đã chỉ đạo các phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp, hỗ trợ các em học sinh không đến trường trong những ngày qua, bù đắp kiến thức đã bị thiếu.

Nếu đầu tuần tới đối với những học sinh chưa đến lớp thì nhà trường, thầy cô giáo bộ môn đến từng gia đình để vận động".

"Từ nhiều ngày trước có tình trạng học sinh nghỉ học không lý do chúng tôi đã nỗ lực hết sức để bảo vệ quyền lợi của học sinh, đảm bảo tình hình dạy học tại các trường trên địa bàn xã Hòa Phong", ông Phê nói.

Lãnh đạo Thị ủy Mỹ Hào cho biết Tỉnh ủy Hưng Yên cũng đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hưng Yên phải rà soát tất cả các quy trình, các bước của dự án.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên với lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên, nhà đầu tư đang trong quá trình chuẩn bị trình Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Vụ hàng trăm học sinh ở Hưng Yên không đến trường nhiều ngày: Tiếp tục tuyên truyền Vụ hàng trăm học sinh ở Hưng Yên không đến trường nhiều ngày: Tiếp tục tuyên truyền

TTO - Ngày 10-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) cho biết đang cùng nhiều cơ quan ban, ngành tiếp tục tuyên truyền để phụ huynh trên địa bàn xã Hòa Phong cho học sinh đến trường...

Q. THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên