15/05/2015 19:16 GMT+7

Vụ "em giết anh, 6 trẻ bơ vơ": Chồng lãnh án tử, vợ 20 năm tù

N.TRIỀU
N.TRIỀU

TTO - Ngày 15-5, TAND tỉnh Kiên Giang đã xử sơ thẩm vụ án giết người mà thủ phạm là hai vợ chồng Danh Hậu Phương và Võ Thị Nga, còn nạn nhân là vợ chồng người anh ruột Danh Thanh Hậu và Triệu Thị Li Na.

Sau cái chết của vợ chồng ông Hậu - bà Na, bà con hàng xóm đã đặt thùng quyên góp giúp đỡ những đứa con côi cút - Ảnh: K.Nam
Sau cái chết của vợ chồng ông Hậu - bà Na, bà con hàng xóm đã đặt thùng quyên góp giúp đỡ những đứa con côi cút - Ảnh: K.Nam

Tất cả cùng ngụ ở xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt ông Danh Hậu Phương (39 tuổi) mức án tử hình và bà Võ Thị Nga (42 tuổi) 20 năm tù giam.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, do mâu thuẫn gia đình, sáng 29-9-2014 hai vợ chồng Phương - Nga đã đón đường chửi rủa rồi đánh chết vợ chồng ông Hậu, bất chấp sự can ngăn của người dân trong xóm.

Kết luận khám nghiệm tử thi cho thấy cả hai vợ chồng nạn nhân đều chết do ngạt thở và đa chấn thương vùng đầu, mặt. Riêng ông Hậu còn bị ông Phương dùng chỉa đâm xuyên mặt ở gần hốc mắt trái. 

Gây án xong, biết không thể bỏ trốn nên vợ chồng ông Phương, bà Nga ngồi tại hiện trường chờ công an tới bắt.

Vợ chồng ông Hậu (42 tuổi), bà Na (31 tuổi) chết đi bỏ lại 3 đứa con (2 gái một trai), cháu nhỏ nhất mới 8 tháng tuổi, lớn nhất 8 tuổi. Vợ chồng ông Phương, bà Nga bị bắt giam cũng để lại 3 đứa con gái trạc tuổi con ông Hậu. 

N.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên