24/01/2015 21:08 GMT+7

Vụ đụng xe 9 người chết: do xe khách mất lái

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Đến 21g đêm 24- 1, các gia đình trong Nghệ An đã đưa thi thể 9 nạn nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Thanh Hóa về quê mai táng.

Hiện trường vụ TNGT ở đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) chiều 24- 1- Ảnh: Hà Đồng

 

Hiện trường vụ TNGT ở đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) chiều 24- 1- Ảnh: Hà Đồng

Nạn nhân nhỏ tuổi nhất, cháu Đường Thị Phương Anh đang được cấp cứu tại BVĐK huyện Như Xuân (Thanh Hóa) chiều 24- 1 với xác định ban đầu: bị thương nhẹ nhất (gãy chân phải) - Ảnh: Hà Đồng

 

Ảnh 4: Ông Nguyễn Đình Xứng- chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (bìa trái ảnh) thăm hỏi một nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chiều 24- 1- Ảnh: Hà Đồng.


Ông  Khuất Việt Hùng-  Phó Chủ tịch chuyên trách  của Ủy ban ATGT Quốc gia  thăm hỏi các nạn nhân vụ tai nạn - Ảnh: TUẤN PHÙNG 

Trao đổi với Tuổi Trẻ tối 24- 1, ông Lê Văn Duyên - giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân, cho biết cho đến 21g cùng ngày, công tác khám nghiệm tử thi các nạn nhân xấu số của cơ quan chức năng tại bệnh viện đã hoàn tất.

Gia đình trong Nghệ An đã đem quan tài đến bệnh viện, đưa thi thể nạn nhân xấu số về quê mai táng.

Riêng cháu Đường Thị Phương Anh (sinh năm 2003) - nạn nhân bị thương, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân, hiện đã qua cơn nguy kịch. Gia đình cũng đã thuê xe đưa cháu Phương Anh về bệnh viện ở Nghệ An điều trị.

Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ tại hiện trường vụ TNGT trên vào chiều 24- 1, chiếc xe khách 16 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 37B- 010.52 lưu thông hướng Nam- Bắc, đến địa điểm nêu trên thì đâm vào chiếc xe tải mang biển kiểm soát 29H- 7506 đi ngược chiều.

Sau cú đâm rất mạnh, chiếc xe khách bị nát bét phần đầu đến giữa xe; chiếc xe tải bị nát phần đầu. Đồ đạc trên xe khách, xe tải văng tung téo xuống đường. Mùi máu người và mùi xăng dầu xe bốc từ hiện trường bốc lên nồng nặc. 

Danh tính các nạn nhân bị tử vong: Đường Văn Quảng, Nguyễn Thị Thùy, Đường Thị Phùng, Đường Văn Trung, Đường Văn Sơn, Nguyễn Thị Cường, Võ Đức Vinh, Nguyễn Hữu Duyên, Nguyễn Đình Kỷ.

Tất cả đều trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. 

Thông tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia tối 24-1 cho biết trong 5 nạn nhân bị thương  do vụ tai nạn giữa xe khách BKS 37B-01052 và xe tải BKS 29H-7506 đang điều trị tại bệnh viện có ông Nguyễn Đình Kháng ( 49 tuổi, ở  Tân Kỳ, Nghệ An) đang trong tình trạng nguy kịch, có khả năng tử vong.

Bốn người còn lại là: Trần Thị Thúy Phương (25 tuổi, ở huyện  Anh Sơn, Nghệ An; Lại Văn Cần (53 tuổi, ở huyện Nông Cống, Thanh Hoá) là tài xế xe tải;  Nguyễn Thị Trợ ( 43 tuổi, ở huyện  Nghĩa Đàn, Nghệ An); Đường Thị Phương Anh (12 tuổi) bị thương nhẹ nhất, gãy chân phải.

HÀ ĐỒNG - T.PHÙNG

Ông Phạm Đăng Quyền- phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Giao thông- vận tải, Sở Lao động- thương binh và xã hội; lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Như Xuân đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ TNGT này; đồng thời thăm hỏi nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân; chia buồn với người thân của số nạn nhân tử vong.

Ông Quyền cho biết: “Trước mắt, UBND tỉnh Thanh Hóa và UBND huyện Như Xuân hỗ trợ gia đình nạn nhân có người tử vong 10 triệu đồng/nạn nhân; hỗ trợ mai táng cho từng nạn nhân. Ngay trong đêm 24- 1, các cơ quan chức năng phải hoàn tất khâu khám nghiệm tử thi theo quy định, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê mai táng theo phong tục tập quán. Còn đối với các nạn nhân bị thương, ngành y tế phải huy động tối đa nhân lực, phương tiện, trang thiết bị để cứu chữa bệnh nhân tích cực nhất, dành lại sự sống cho các nạn nhân.”

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Văn Sỹ - phó giám đốc BVĐK tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo một đội ngũ y, bác sĩ chuẩn bị phương tiện, nhân lực để sẵn sang đến hiện trường, tiếp nhận cấp cứu các bệnh nhân.

Cũng theo ông Sỹ, lúc 15g15 phút cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận 4 bệnh nhân trong vụ tai nạn gồm: Lại Văn Cần (53 tuổi) ở xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) là tài xế xe tải bị đa chấn thương; Nguyễn Đình Kháng (47 tuổi) ở xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) bị chấn thương sọ não nặng, đa chấn thương nặng; Trần Thị Thúy Phương (25 tuổi) ở thị trấn Anh Sơn (Nghệ An) bị chấn thương sọ não và đa chấn thương nặng; Nguyễn Thị Trợ (43 tuổi) ở xã Thái Hòa, Nghĩa Đàn (Nghệ An) bị đa chấn thương nặng. Trong số 4 bệnh nhân, có bệnh nhân Kháng hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Tất cả các bệnh nhân nhập viện từ vụ tai nạn thương tâm trên sẽ được bệnh viện hỗ trợ kinh phí điều trị.

Như TTO đã đưa tin, lúc gần 14g ngày 24- 1, tại km 506+ 900, trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn xã Xuân Quỳ, huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng làm 9 người tử vong.

Hiện nay, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giao thông nêu trên.

Bước đầu, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa xác định nguyên nhân gây ra vụ TNGT trên là do chiếc xe khách đang chạy thì bị mất lái, đâm vào chiếc xe tải chạy ngược chiều.                                                                                      

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên