21/12/2022 19:42 GMT+7

Vụ đậu xe không trả phí: Sở GTVT đề nghị công an hỗ trợ

CHÂU TUẤN - THU DUNG
CHÂU TUẤN - THU DUNG

Liên quan đến vụ xe hơi đậu “chùa” không trả phí hàng trăm lần trên các tuyến đường ở TP.HCM, đơn vị quản lý khẳng định nguyên nhân xảy ra việc này là do ý thức người lái xe là chính. Sở GTVT đã quyết liệt vào cuộc.

Vụ đậu xe không trả phí: Sở GTVT đề nghị công an hỗ trợ - Ảnh 1.

Bãi đậu xe hơi có thu phí trên đường Lê Lai (quận 1, TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 21-12, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong (Công ty TNXP - đơn vị quản lý đậu xe có thu phí) cho biết đơn vị gặp một số khó khăn trong quá trình làm việc do người dân không chấp hành.

Khi các nhân viên của Công ty TNXP hướng dẫn thì nhiều người không chấp hành dẫn đến cự cãi, lòng đường còn bị các hộ kinh doanh lấn chiếm... Một số nhân viên thu phí bị đe dọa, xúc phạm. Thậm chí, hồi tháng 9 vừa qua, một nữ nhân viên thu phí trên tuyến đường Thủ Khoa Huân (quận 1) đã bị tấn công, dẫn đến gãy xương mũi.

Về nguyên nhân dẫn đến việc xe hơi đậu hàng trăm lần nhưng không trả phí, lãnh đạo của Công ty TNXP khẳng định là do những người dân cố tình không chấp hành quy định, còn số liệu thống kê lỗi vi phạm qua phần mềm là hoàn toàn chính xác.

"Tài xế không chấp hành đóng phí thì nhân viên sẽ chụp ảnh xe vi phạm và báo cáo cho Sở Giao thông vận tải, đồng thời đối chiếu các trường hợp vi phạm qua thống kê trên phần mềm. Do đó việc các xe vi phạm theo thống kê của phần mềm là chính xác.

Dữ liệu và báo cáo các xe vi phạm, Công ty TNXP đã gửi về cơ quan chức năng và họ sẽ có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Việc xử phạt hay xử lý ra sao thì theo quy định của đơn vị của họ", vị này cho hay.

Vụ đậu xe không trả phí: Sở GTVT đề nghị công an hỗ trợ - Ảnh 2.

Khu vực đậu xe có thu phí trên lòng đường Phan Chu Trinh (quận 1) bị chiếm dụng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Để cải thiện tình hình quản lý đậu xe có thu phí, đầu năm 2023, dự kiến Công ty TNXP sẽ triển khai thu phí không dừng ETC để thay thế phần mềm thu phí hiện tại (My Parking) còn gặp một số lỗi kết nối bãi đậu xe... Công ty sẽ dán băng rôn, áp phích trên những tuyến đường có thu phí để người dân được biết.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải TP.HCM thông tin quận 1 là nơi có nhiều xe vi phạm về việc đậu xe tại nơi có thu phí nhưng không đóng tiền. Cụ thể, tại đường Thủ Khoa Huân, Phan Chu Trinh, Hồ Huấn Nghiệp, Nguyễn Cư Trinh (xe vi phạm trên 350 lần), đường Đông Du, Phan Bội Châu (trên 300 lần).

Còn tại khu vực giao lộ Tản Đà - Hồng Bàng (quận 5) bị chiếm dụng bởi xe hàng rong, quán ăn; xe hơi biển số 67B-009.76 vi phạm 224 lần; xe hơi biển số 51F-463.42 vi phạm về đậu xe, không thanh toán phí trên 715 lần.

Đề nghị công an vào cuộc

Mới đây, Sở Giao thông vận tải TP.HCM có văn bản đề nghị UBND quận 1, quận 5, quận 10 chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp đảm bảo xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, không chấp hành quy định khi sử dụng lòng đường để đậu xe.

Yêu cầu Công ty TNXP tổng hợp các trường hợp chậm trễ phối hợp hoặc không thực hiện theo phương án để báo cáo, đề xuất giải pháp chấn chỉnh. Đồng thời, đề nghị Công an TP.HCM điều tra và xử lý các trường hợp xe hơi đậu vài trăm lần trên các tuyến đường đậu xe có thu phí nhưng... không trả tiền.

Có xe hơi đậu 300, 350 lần trên các tuyến đường thu phí ở TP.HCM Có xe hơi đậu 300, 350 lần trên các tuyến đường thu phí ở TP.HCM 'quỵt' tiền

TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Công an TP.HCM điều tra và xử lý các trường hợp xe hơi đậu vài trăm lần trên các tuyến đường đậu xe có thu phí nhưng... không trả tiền.

CHÂU TUẤN - THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên