13/07/2022 17:11 GMT+7

Vụ đánh người tố giác 'lâm tặc': Khám nghiệm hiện trường phát hiện cả chục 'mộ cây'

M. VINH – PHÚC QUÂN
M. VINH – PHÚC QUÂN

TTO - Liên quan đến vụ người tố giác phá rừng bị đánh gãy tay, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường để điều tra. Quá trình làm việc, lực lượng chức năng phát hiện nhiều "mộ cây".

Vụ đánh người tố giác lâm tặc: Khám nghiệm hiện trường phát hiện cả chục mộ cây - Ảnh 1.

Những "mộ cây" được đào kín đáo trong rừng thông để chôn những cây đã bị đốn hạ - Ảnh: P.Q.

Ngày 13-7, Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) khám nghiệm hiện trường vụ chặt phá cây thông thuộc tiểu khu 438A (xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm). Việc khám nghiệm này liên quan đến việc trước đó một người dân phát hiện phá rừng nên quay phim để tố giác sai phạm, sau đó bị người phá rừng đánh gãy tay, nứt xương vai.

Ngày 8-7, ông Phan Văn Ba (ngụ xã Lộc Phú) phát hiện nhiều cây thông tại khoảnh 6, tiểu khu 438A (xã Lộc Phú) bị đốn hạ nên trình báo UBND xã Lộc Phú và Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm. Sau đó, ông Ba tới hiện trường những cây thông bị đốn hạ quay phim, chụp hình làm bằng chứng thì bị 3 người đàn ông lao tới dùng mũ cối đánh vào đầu và nhiều vị trí khác. Những người hành hung ông Ba là Nguyễn Đức Dạo, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Chung Đức (cùng ngụ xã Lộc Phú).

Vụ đánh người tố giác lâm tặc: Khám nghiệm hiện trường phát hiện cả chục mộ cây - Ảnh 2.

Cả chục "mộ cây" như thế này xuất hiện trong rừng thông - Ảnh: P.Q.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vị trí "lâm tặc" đào hố chôn lấp gỗ thông sau khi đốn hạ để phi tang. Cán bộ công an tại hiện trường ví von, việc đào hố chôn cây để phi tang không khác gì "mộ cây". Đến nay, cơ quan chức năng đã khai quật 10 "mộ cây" tại tiểu khu 438A để đo đạc, kiểm đếm số lượng lâm sản bị thiệt hại. Trung bình mỗi hố có 7 - 10 khúc gỗ thông bị chôn vùi.

Vụ đánh người tố giác lâm tặc: Khám nghiệm hiện trường phát hiện cả chục mộ cây - Ảnh 3.

Thông sau khi bị chặt hạ thì bị cưa thành từng lóng nhỏ và chôn trong đất để phi tang - Ảnh: M.V.

"Mộ cây" không phải mới xuất hiện gần đây. Giữa tháng 7-2019, cũng tại tiểu khu 438A (rừng cộng đồng xã Lộc Phú), ông Nguyễn Đức Dạo đào nhiều hố chôn cây sau khi đốn hạ để chiếm đất. Thời điểm đó, cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm đào và kiểm đếm được gần 400 khúc gỗ thông bị chôn vùi dưới đất.

Xử lý nghiêm lâm tặc lẫn cán bộ địa phương

Ông Trần Văn Hiệp, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc. Ông Hiệp cho rằng không thể để người tố giác hành vi phá rừng bị đánh đập nghiêm trọng như thế.

"Xử lý nghiêm lâm tặc hành hung người tố giác, và xử lý cán bộ quản lý tại địa phương xảy ra vụ việc. Việc này kéo dài chứ không phải mới bùng lên gần đây. Cơ quan điều tra xem thử xem có khuất tất gì khiến việc này cứ tái đi tái lại như thế", ông Hiệp nói.

Người tố giác phá rừng bị đánh hội đồng gãy tay, nứt xương vai Người tố giác phá rừng bị đánh hội đồng gãy tay, nứt xương vai

TTO - Người chụp ảnh, quay phim để tố giác phá rừng bị đánh gãy tay. Vụ việc xảy ra tại huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng).


M. VINH – PHÚC QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên