30/04/2016 10:45 GMT+7

​Vụ cướp ngân hàng đầu tiên xảy ra ở Triều Tiên

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Nhà chức trách CHDCND Triều Tiên đang tiến hành điều tra vụ cướp ngân hàng đầu tiên ở nước này xảy ra tại một chi nhánh của ngân hàng trung ương.

Khách du lịch trên một chiếc xuồng máy đang ngắm nhìn các dự án nhà cao tầng mới tại thành phố Sinuiju của CHDCND Triều Tiên ở khu vực biên giới giữa nước này và Trung Quốc - Ảnh: UPI
Khách du lịch trên một chiếc xuồng máy đang ngắm nhìn các dự án nhà cao tầng mới tại thành phố Sinuiju của CHDCND Triều Tiên ở khu vực biên giới giữa nước này và Trung Quốc - Ảnh: UPI

Theo hãng tin UPI, nguồn tin từ tỉnh Bắc Hamgyong cho biết vụ cướp xảy ra ngày 4-4 tại huyện Shinam Chongjin, một thành phố gần biên giới với Trung Quốc. Chưa rõ vì sao tới giờ thông tin này mới được loan ra.

Nguồn tin cho biết: “Vì đây là lần đầu tiên một ngân hàng bị cướp kể từ khi thành lập nước (ở CHDCND Triều Tiên) nên mọi người đều rất ám ảnh vì sự việc”.

Ngân hàng bị cướp nằm gần nhà hát Dorip và chi nhánh Shinam thường có lực lượng canh gác ban đêm rất cẩn mật. Tuy nhiên tại thời điểm xảy ra vụ cướp, các nhân viên bảo vệ không có mặt tại chốt an ninh.

Những kẻ cướp ngân hàng đã phá cửa ở lối vào và cướp đi số tiền mặt tổng cộng 70 triệu won Triều Tiên (chưa có tỉ giá chính thức để quy đổi số tiền này sang USD, nhưng vào khoảng hơn 77.000 USD).

Cơ quan chức năng đang điều tra cho rằng nhiều khả năng có tay trong đồng lõa với nhóm cướp này. Sự việc cũng khiến công tác giám sát an ninh được tăng cường hơn tại các chi nhánh ngân hàng khác.

Cũng theo nguồn tin của UPI, tại thời điểm này các chi nhánh ngân hàng đang trữ nhiều tiền mặt hơn thường lệ nhằm chuẩn bị cho các hoạt động liên quan tới đại hội đảng lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra ngày 6-5 tới đây.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên