
Nạn nhân V.C.H. điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi 2 - Ảnh: BVĐK Quảng Ngãi
Tối 25-10, người nhà đã đưa bà N.T.T. (47 tuổi, trú phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi) về nhà lo hậu sự. Bà T. là một trong hai nạn nhân bị Mai Xuân Tùng dùng rựa chém trọng thương tại phòng trọ ở xã Đăk Hà (tỉnh Quảng Ngãi).
Sau 2 ngày được tiếp nhận và điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2, dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng vết thương quá nặng, nhất là vùng đầu, mặt bị chém nghiêm trọng.
Bà T. yếu dần, dấu hiệu sinh tồn suy kiệt, tiên lượng xấu, bệnh viện đã bàn giao bà T. cho người nhà đưa về lo hậu sự.
Nạn nhân thứ 2 là ông V.C.H. (37 tuổi, trú xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) đang tiếp tục được bác sĩ điều trị tích cực tại bệnh viện. So với lúc vào viện, hiện tình hình ông H. đã khá hơn.
Trước đó, khoảng 19h tối 23-10, nghi phạm Mai Xuân Tùng (48 tuổi, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) cầm dao rựa đi vào khu phòng trọ thuộc tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà, rồi vung chém bà T. và ông H. nhiều nhát.
Khi bị tấn công, ông H. cố gắng bỏ chạy ra ngoài, nghi phạm Tùng tiếp tục ở trong phòng trọ chém bà T.. Sau khi gây án, người này bỏ đi.
Nghe tiếng tri hô, người dân xung quanh chạy đến thì thấy ông H. bị thương ở bụng, tay; bà T. bị chém vào vùng mặt và đầu. Cả hai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2.
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Đăk Hà đã huy động toàn bộ lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, tổ chức truy xét Mai Xuân Tùng, đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Quảng Ngãi.
Đến trưa 24-10, cảnh sát giao thông phối hợp các lực lượng chốt chặn, kiểm tra xe khách trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đăk Hà) và phát hiện Tùng có mặt trên xe nên đã khống chế bắt giữ.
Khai thác nhanh thông tin ban đầu, Tùng khai nhận chính mình đã gây ra vụ án trên.
Tổ công tác đã đưa Tùng về trụ sở, bàn giao cho Công an xã Đăk Tô và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là Tùng trong quá khứ từng có quan hệ tình cảm với bà T., sau đó bà T. thuê trọ sống như vợ chồng với ông H..
Ngày 20-10, Tùng từng đến phòng trọ tìm bà T., ông H. gây sự nhưng bất thành. Đến ngày 23-10, Tùng tiếp tục tìm đến và xảy ra sự việc trên.
Camera tại hiện trường cũng ghi nhận Tùng bước vào, rồi rời khỏi phòng trọ thời điểm vụ án xảy ra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận