
Hiện trường vụ cháy nhà ở khu đô thị An Bình Tân (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) khiến hai người chết - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Ngày 4-9, Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy tại ngôi nhà 4 tầng ở khu đô thị An Bình Tân (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) khiến hai người phụ nữ kẹt trong nhà, qua đời.
Lực lượng chức năng cho biết bước đầu nghi ngờ vụ cháy xảy ra do sự cố sạc điện thoại trên giường ngủ dẫn đến chập điện, phát hỏa.
Thói quen sạc điện thoại trên giường ngủ, hiểm họa khôn lường
Rất nhiều người có thói quen cắm sạc rồi đặt điện thoại trên giường ngủ, sạc qua đêm hoặc cắm sạc rồi đi vắng... Đây là thói quen vô cùng nguy hiểm có nguy cơ gây cháy nổ, ngạt khí độc và tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo cấp đội thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết việc sạc điện thoại để trên giường ngủ bất kể ngày hay đêm đều có nguy cơ cháy, nổ bất cứ lúc nào.
Thời gian qua, một số nơi đã xuất hiện nhiều vụ cháy, nổ gây thiệt hại về người, tài sản có nguyên nhân từ thói quen sạc điện thoại qua đêm, sạc điện thoại trên giường ngủ.
Cảnh sát khuyến cáo khi sạc điện thoại phải luôn trong tầm mắt để kịp thời xử lý khi có sự cố, khi cắm sạc phải để điện thoại ở trên những vật không cháy, tuyệt đối không cắm sạc rồi để điện thoại trên nệm, gối, sách, giấy... các vật dụng dễ bắt lửa.
"Để hạn chế tối đa sự cố, người dân cần sử dụng các sản phẩm sạc chính hãng. Hiện thị trường có nhiều loại sạc nhanh không kiểm chứng được nguồn gốc, chất lượng dẫn đến nguy cơ cháy, nổ cao", vị này cho hay.
Các dòng điện thoại đa phần sử dụng pin sạc Lithium-ion (Li-ion) hoặc biến thể Lithium Polymer (Li-Po), Pin Silicon-Carbon, khi cháy xảy ra phản ứng hóa học, giải phóng nhiệt lượng rất lớn.
Khi phát hiện cháy, nổ do sạc điện thoại, việc đầu tiên cần bình tĩnh, cắt ngay nguồn điện, dùng bình chữa cháy xịt vào khu vực cháy, trường hợp không có bình chữa cháy phải tìm phương án cách ly điện thoại ra khỏi các vật dụng dễ cháy.

Nhiều người dân có thói quen cắm sạc rồi để điện thoại lên giường, nệm - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Nguyên tắc để hạn chế ngạt khói và khí độc
Trong vụ cháy nhà 4 tầng ở Nha Trang khiến hai người chết, thời điểm đưa vào bệnh viện các nạn nhân đều bị ngạt khói, bỏng nặng. Trên thực tế khi có đám cháy xảy ra, việc hít phải khí độc là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong.
Bác sĩ Tôn Thất Toàn - Phó giám đốc Trung tâm CDC Khánh Hòa - khuyến cáo khi xảy ra cháy, nổ người dân cần cúi thấp người hoặc bò sát mặt đất, dùng khăn ướt bịt mũi, miệng, nhanh chóng di chuyển theo hướng ngược lại với nguồn khói để tránh bị ngạt khí độc.
Cần lấy khăn, vải hoặc quần áo nhúng nước làm ẩm rồi che chặt mũi và miệng để lọc không khí và ngăn hít phải khí độc, sử dụng mặt nạ chống khói nếu gia đình có trang bị sẵn.
Luôn cúi khom, khuỵu gối hoặc bò sát sàn nhà vì khói và khí độc thường bay lên cao, không khí sạch hơn thường nằm ở gần mặt đất. Việc trang bị mặt nạ chống khói là vô cùng cần thiết nhằm giúp nạn nhân có thể thoát khỏi đám cháy hoặc duy trì thời gian chờ cứu hộ đến trợ giúp.
Trường hợp bắt buộc phải băng qua khu vực có lửa, khói, cần tìm vải, khăn, áo khoác dày thấm đẫm ướt nước, trùm lên người tránh bị cháy quần áo gây bỏng da trong lúc di chuyển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận