16/02/2019 10:44 GMT+7

Vụ 'cầm súng cố thủ trong xe': Bắt nghi phạm thứ tư trốn trên núi

HÀ ANH
HÀ ANH

TTO - Sáng nay 16-2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay đã bắt được nghi phạm thứ tư trong vụ vận chuyển ma túy, dùng súng cố thủ trong xe.

Vụ cầm súng cố thủ trong xe: Bắt nghi phạm thứ tư trốn trên núi - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng trắng đêm truy bắt nghi phạm thứ tư - Ảnh: HÀ ANH

Nghi phạm (chưa rõ tên, quê ở phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị lực lượng công an bắt giữ vào khoảng 9h sáng nay. 

Nghi phạm thứ tư này lẩn trốn trên một quả núi thuộc xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Sau nhiều giờ bị công an vây bắt, thuyết phục, sáng nay nghi phạm liên lạc với lực lượng chức năng xin đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Đây là người đi trên chiếc xe bán tải biển số 81A-174.96 và bỏ trốn từ chiều hôm qua, khi phát hiện bị công an truy bắt. Hiện nghi phạm đang được áp giải về trụ sở công an để lấy lời khai.

Suốt đêm hôm qua (15-2), hàng trăm chiến sĩ thức trắng đêm để bảo vệ hiện trường và chiếc xe bán tải do hai kẻ vận chuyển ma túy dùng súng cố thủ nhiều giờ để lại. Ở một hướng khác, hàng chục chiến sĩ tỏa đi một số xã trên địa bàn huyện Hương Sơn để truy tìm thêm một nghi phạm bỏ trốn.

Trước đó, khi phát hiện bị lực lượng chức năng truy đuổi, chiếc xe bán tải 81A-174.96 dừng lại, trên xe chỉ còn một người tên Quang, một người khác đã bỏ trốn. Chiếc xe còn lại rồ ga bỏ trốn, khi đến địa phận xã Sơn Giang thì mất lái lao xuống ruộng. 

Hai nghi phạm trong xe lao xuống ruộng gồm Nguyễn Thành Trung (trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) và Nguyễn Anh Tuấn (trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đã dùng súng và lựu đạn cố thủ trong xe.

Sau hơn 2 giờ được lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động, nghi phạm Nguyễn Anh Tuấn ra đầu hàng, còn Nguyễn Thành Trung vẫn ngoan cố, khóa trái của xe cố thủ mặc cho người thân và lực lượng chức năng thay nhau vận động. 

Mãi đến hơn 19h cùng ngày, Trung mới chịu ra đầu hàng, trên tay y lăm le lựu đạn, súng và dao găm quấn quanh người.

Các nghi phạm bị bắt nhanh chóng được đưa đi rời khỏi hiện trường. Qua khai thác thông tin ban đầu, Trung là thành phần khá phức tạp, từng có tiền án 9 năm tù về tội tàng trữ chất ma túy.

Khám xét một trong hai xe bán tải, lực lượng chức năng thu được 9kg ma túy đá và 2.000 viên hồng phiến.

Đại tá Lê Văn Sao - giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - cho biết chuyên án mang tên T1218 do Cục Cảnh sát ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an Hà Tĩnh thực hiện. Qua điều tra ban đầu, đây là đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam thông qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Nghi phạm ‘cầm súng cố thủ’ trong đường dây ma túy xuyên quốc gia Nghi phạm ‘cầm súng cố thủ’ trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

TTO - Công an tỉnh Hà Tĩnh bước đầu thông tin vụ án phá đường dây ma túy tại huyện Hương Sơn sau khi bắt Nguyễn Thành Trung, kẻ cuối cùng dùng súng cố thủ nhiều giờ trong ôtô.

HÀ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên