Thứ 7, ngày 6 tháng 3 năm 2021
Vụ cá bè sông Chà Và chết: Một doanh nghiệp đã bồi thường 20 triệu đồng
TTO - Ngày 8-7 tại TAND TP Vũng Tàu, buổi hòa giải giữa 33 hộ ngư dân Long Sơn, Vũng Tàu nuôi cá bè trên sông Chà Và và doanh nghiệp tư nhân Mỹ Sương đạt được thỏa thuận.
![]() |
Quang cảnh một buổi hòa giải giữa 33 hộ ngư dân và một doanh nghiệp bị kiện đòi bồi thường tại TAND TP Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ |
Theo đó, doanh nghiệp (DN) đồng ý bồi thường số tiền gần 20 triệu đồng cho 33 hộ dân. Số tiền này bằng khoảng 76% tổng số tiền mà ngư dân kiện đòi DN bồi thường.
Ngay trong chiều, đại diện DNTN Mỹ Sương trả tiền cho bà con ngư dân, đồng thời bà con cũng rút đơn khởi kiện với DN này.
Trước đó, vào tháng 9-2015, hàng trăm tấn cá bè nuôi trên sông Chà Và của bà con ngư dân xã Long Nguyên đã chết hàng loạt, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng.
Chính quyền và cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và xác định nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cá chết là do các doanh nghiệp chế biến hải sản đóng ở xã Tân Hải (huyện Tân Thành) xả nước thải ra cống số 6 rồi chảy ra lòng sông Chà Và.
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và ngành chức năng họp với các DN yêu cầu phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ngư dân nhưng các DN không đồng ý. Do đó, vào tháng giữa tháng 5-2016, ngư dân làm đơn kiện đòi 14 DN xả thải phải bồi thường.
Đến ngày 22-6, TAND TP Vũng Tàu tổ chức buổi hòa giải chung giữa 33 hộ ngư dân nuôi cá bè và 14 DN. Nhưng buổi hòa giải không mang lại kết quả. Do đó, tòa tách từng DN ra hòa giải riêng với 33 hộ ngư dân.
Tổng cộng 14 DN bị ngư dân Long Sơn đòi bồi thường thiệt hại số tiền hơn 18 tỉ đồng, trong đó, Mỹ Sương là DN bị đòi ít nhất với số tiền chỉ hơn 20 triệu đồng. DN bị đòi bồi thường nặng nhất là DNTN Trọng Đức với số tiền 4,1 tỉ đồng.
TAND TP Vũng Tàu sẽ tiếp tục mời từng DN đến để hòa giải với các ngư dân.
13 DN còn lại và số tiền (làm tròn số) bị 33 hộ dân kiện đòi bồi thường 1. Công ty TNHH thủy sản Hòa Thắng: 2,3 tỉ đồng; 2. Công ty TNHH Thịnh An: 3,1 tỉ đồng; 3. Công ty TNHH Phước An 3,3 tỉ đồng; 4. DNTN Trọng Đức: 4,1 tỉ đồng; 5. DNTN Đại Quang: 1,7 tỉ đồng; 6. DNTN Trung Sơn: 1,1 tỉ đồng; 7. DNTN Thương Thương: 134 triệu đồng; 8. DNTN Đông Hải: 178 triệu đồng; 9. DNTN Tân Thành: 383 triệu đồng; 10. Công ty Nghê Huỳnh: 362 triệu đồng ; 11. DNTN Phúc Lộc: 625 triệu đồng; 12. DNTN Gia Hòa: 134 triệu đồng; 13. DNTN Thành Đạt: 255 triệu đồng. |
-
TTO - Một cơ sở chỉ giới hạn dịch vụ thẩm mỹ phun, xăm nhưng đã tự “nâng cấp” để lấn sân sang phẫu thuật thẩm mỹ không phép, Sở Y tế TP.HCM kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
-
TTO - Sáng nay 6-3, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 6 bệnh nhân ở Hải Dương. Đáng chú ý, 3/6 bệnh nhân Hải Dương là F1 đã cách ly từ hơn 1 tháng trước.
-
TTO - Ngày 24-3, đại diện các cơ quan tố tụng quận Bình Thạnh (TP.HCM) sẽ về Cần Giuộc, Long An để tổ chức buổi xin lỗi công khai do đã làm oan đối với anh Bùi Minh Lý (32 tuổi, ngụ tỉnh Long An).
-
TTO - Sáng nay 6-3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai dừng kế hoạch điều chỉnh viện phí theo yêu cầu, như dự kiến trước đây là điều chỉnh từ ngày 1-4 tới.
-
TTO - Khi chàng kỹ sư mạng Internet Nyi Nyi Aung Htet Naing đặt câu hỏi 'Cần bao nhiêu người chết nữa ở Myanmar thì đủ để Liên Hiệp Quốc hành động?', anh có thể đã lường trước việc mình sẽ góp phần kéo dài danh sách ấy.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận