21/09/2023 19:29 GMT+7

Vụ bắt cóc bé gái 2 tuổi: Gia đình nạn nhân ngỡ ngàng, không hiểu vì sao nghi can xuống tay

Lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết qua tiếp xúc, bố mẹ của cháu bé cho biết hằng ngày họ và nghi can đối xử tốt với nhau, chưa từng mâu thuẫn.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé gái bị sát hại - Ảnh: HỒNG QUANG

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé gái bị sát hại - Ảnh: HỒNG QUANG

Liên quan đến sự việc bé gái 2 tuổi nghi bị người giúp việc bắt cóc, sát hại, chiều 21-9, ông Nguyễn Đức Hồng - phó chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) - cho biết sáng nay ông và lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm đã về Hải Dương thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé.

Theo ông Hồng, gia đình cháu bé đã làm các thủ tục hậu sự cho cháu vào khoảng 22h ngày 20-9. Nghi can sát hại bé gái là Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, ở xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Sau khi thăm hỏi, động viên, ông có tiếp xúc với người thân của cháu bé. Lúc này, bố mẹ của nạn nhân cho biết nghi can từng là người giúp việc của gia đình. Hằng ngày họ đối xử với nhau tốt, không xảy ra điều tiếng, mâu thuẫn.

"Gia đình họ ngỡ ngàng, không hiểu vì sao lại xảy ra sự việc như vậy", ông Hồng nói và cho biết nữ giúp việc đã làm cho gia đình cháu bé một thời gian. Nạn nhân cũng là con đầu lòng của đôi vợ chồng này.

Trước đó vào tối 20-9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 19-9 tại một khu đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Theo đó, ngày 19-9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đề nghị của Công an thành phố Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Trang là nghi phạm bắt cóc cháu N.H.T. (2 tuổi, ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm) để đòi tiền chuộc.

Công an Hưng Yên đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Công an thành phố Hà Nội tổ chức áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt nghi phạm và giải cứu cháu bé.

Tuy nhiên đến khoảng 11h30 ngày 20-9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể cháu T. tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông N.X.T. ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Người đàn ông kể lại lần gặp bé gái 2 tuổi và nghi can bắt cóc bé

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết theo xác minh ban đầu, nghi can đòi gia đình đưa 1,5 tỉ đồng tiền chuộc. Sau đó gia đình đã đưa 350 triệu đồng cho người này.

Đến nay, Công an tỉnh Hưng Yên đang chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục tổ chức điều tra, nhanh chóng truy bắt nghi phạm gây án.

Công an Bắc Giang truy tìm người giúp việc nghi bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi

Giáp Thị Huyền Trang

Nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang - Ảnh: Báo CAND

Chiều 21-9, Công an tỉnh Bắc Giang phát thông báo đề nghị người dân nếu phát hiện nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, trú huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) thì báo ngay cho Công an huyện Tân Yên (qua số điện thoại: 0204.3878.205) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Trang là nghi phạm bắt cóc cháu N.H.T. (2 tuổi, ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm), sát hại cháu bé, đòi chuộc 1,5 tỉ đồng.

Trước đó, Công an huyện Tân Yên nhận được yêu cầu của Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội), Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp xác minh, truy tìm nghi phạm Trang.

Ngay sau khi nhận được yêu cầu, Công an huyện Tân Yên đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự, Công an xã Việt Ngọc phối hợp với các đơn vị tổ chức xác minh, truy tìm nghi phạm.

Bước đầu xác định, Giáp Thị Huyền Trang là chị cả trong gia đình có ba anh chị em. Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm, Trang đi dạy học nhưng do thu nhập thấp nên đã xin nghỉ việc để đi làm công nhân.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Trang làm việc tại một công ty giày da ở Hà Nội, thường xuyên không có mặt tại địa phương, không thực hiện việc đăng ký khai báo lưu trú, tạm trú.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khoảng 17h ngày 19-9, nghi phạm Trang mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt, chạy xe máy đến trường học đón cháu T..

Sau khi bế bé gái lên xe, Trang chạy xe máy đi về hướng xã Mễ Sở (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Nhiều phút sau, người phụ nữ này mới nhắn tin cho gia đình nạn nhân, thông báo đã bắt cóc cháu T. và đòi phải đưa số tiền 1,5 tỉ đồng mới thả con.

Trước khi nhắn tin đòi tiền chuộc, nghi phạm Trang đã ra tay sát hại cháu bé. Sau đó Trang chạy xe đi lòng vòng qua một số cửa hàng tìm mua quần áo để thay nhằm che giấu hành vi phạm tội và bỏ trốn.

Nhân chứng vụ nghi người giúp việc bắt cóc: Nhân chứng vụ nghi người giúp việc bắt cóc: 'Bé gái khóc rất nhiều, giật mũ, tất và khẩu trang'

Nhớ lại khoảng thời gian một ngày trước, nhân chứng nói bé gái đã khóc rất nhiều. Nghi can bắt cóc có dỗ "con nín đi" nhưng cháu bé vẫn khóc lớn hơn, giật hết mũ, tất và khẩu trang đang đeo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên