28/06/2024 12:39 GMT+7

Vụ bán đất nền khu dân cư đô thị Dầu Giây: Đổi tội danh, hạ mức án cựu tổng giám đốc

Cựu tổng giám đốc Phú Việt Tín bị đề nghị 5-6 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, tòa bất ngờ tuyên đổi tội danh, hạ mức án xuống 36 tháng tù treo.

Bị cáo Nguyễn Thuận (đứng bên trái, cựu tổng giám đốc Công ty Phú Việt Tín) và hai thuộc cấp được chuyển tội danh sang làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức - Ảnh: A.B.

Bị cáo Nguyễn Thuận (đứng bên trái, cựu tổng giám đốc Công ty Phú Việt Tín) và hai thuộc cấp được chuyển tội danh sang làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức - Ảnh: A.B.

Sau một ngày nghị án, ngày 28-6, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên án và đổi tội danh với 3 bị cáo trong vụ sai phạm tại Công ty TNHH đầu tư Phú Việt Tín (viết tắt Công ty Phú Việt Tín).

Bất ngờ đổi tội danh sang làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thuận (50 tuổi, cựu tổng giám đốc) 36 tháng tù, Phùng Thanh Sơn (50 tuổi, phụ trách phòng kinh doanh) 30 tháng tù và Đào Thị Thùy Trang (42 tuổi, nguyên thủ quỹ) 24 tháng tù, đều cho hưởng án treo cùng về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tại phiên tòa xét xử, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã truy tố các bị cáo về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã bất ngờ chuyển tội danh các bị cáo sang tội "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và tuyên mức án như trên.

Hội đồng xét xử nhận định tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận việc bị cáo Thuận chỉ đạo Sơn và Trang làm lại hợp đồng, lập lại phiếu thu, giả chữ ký khách hàng.

Đối chiếu lời khai của các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng như hồ sơ có tại phiên tòa đều xác định các bị cáo đã làm lại 175 bộ hồ sơ và giả chữ ký của các khách hàng trong hồ sơ vụ án.

Các bị cáo khai việc lập giả các giấy tờ như trên để hợp thức hóa cho số tiền chênh lệch hợp đồng đặt cọc với khách hàng nhằm mục đích tìm nguồn kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi cho cán bộ, nhân viên.

Đây là hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, mà cụ thể là làm giả hợp đồng đặt cọc giữa Công ty Phú Việt Tín với khách hàng.

Hội đồng xét xử nhận định số tiền chênh lệch do lập lại hợp đồng, các phiếu thu tiền gần 6 tỉ đồng là tiền của khách hàng, không phải của Công ty Phú Việt Tín.

Do đó, hành vi của các bị cáo không thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi chiếm được số tiền trên, các bị cáo không bỏ trốn, cũng không cố tình không trả và không sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp.

Trước khi bị khởi tố, bị cáo Nguyễn Thuận đã trả chuyển lại vào tài khoản của công ty đầy đủ. Do đó, các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Viện kiểm sát truy tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai, hành vi của các bị cáo không có dấu hiệu của tội tham ô tài sản và tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức như đề nghị của đại diện Công ty Phú Việt Tín.

Các bị cáo làm giả hồ sơ với mục đích chiếm đoạt số tiền gần 6 tỉ đồng của công ty đã đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Từ đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Thuận từ 5-6 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hai bị cáo Phùng Thanh Sơn bị đề nghị từ 30-36 tháng tù và Đào Thị Thùy Trang từ 24-30 tháng tù nhưng cùng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, Công ty Phú Việt Tín được thành lập từ năm 2008, do ông Đặng Phước Dừa (55 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ tịch hội đồng thành viên.

Năm 2018, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai (viết tắt Tổng công ty Cao su Đồng Nai) là doanh nghiệp nhà nước góp vốn 12,5 tỉ đồng và đề cử bị cáo Nguyễn Thuận làm tổng giám đốc.

Sau khi được giao đất vào năm 2013, Công ty Phú Việt Tín xây dựng khu dân cư tại xã Bàu Hàm 2 và đến năm 2017 thì thực hiện giai đoạn 3, dự án A1-C1 với 590 nền đất.

Từ tháng 6-2017 đến tháng 6-2018, ông Nguyễn Thuận đã chỉ đạo nhân viên bán hơn 580 nền đất (trị giá hơn 590 tỉ đồng).

Thông qua những hợp đồng này, ông Thuận cấu kết với Sơn, Trang làm giả hợp đồng, phiếu thu, ký giả chữ ký khách hàng trên 175 hợp đồng và phiếu thu tiền với giá trị thấp hơn số tiền thực thu để chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng.

Dự án khu dân cư đô thị Dầu Giây: Vừa điều chỉnh dự án, vừa làm rõ trách nhiệmDự án khu dân cư đô thị Dầu Giây: Vừa điều chỉnh dự án, vừa làm rõ trách nhiệm

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu xử lý các nội dung liên quan dự án khu dân cư đô thị Dầu Giây. Trong đó có việc điều chỉnh dự án và làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên