20/12/2022 15:06 GMT+7

Vụ Alibaba: Nhân viên của Nguyễn Thái Luyện nói mức án đề nghị là quá nặng

TUYẾT MAI - HOÀNG ĐIỆP
TUYẾT MAI - HOÀNG ĐIỆP

Sáng 20-12, phiên tòa Alibaba tiếp tục tranh luận với phần bào chữa của các bị cáo và luật sư. Nhiều bị cáo là nhân viên của Nguyễn Thái Luyện cho rằng mình chỉ làm công ăn lương, không được hưởng lợi gì nên xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Vụ Alibaba: Nhân viên của Nguyễn Thái Luyện nói mức án đề nghị là quá nặng - Ảnh 1.

Bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Như - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tự bào chữa, bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Như (phó tổng giám đốc đào tạo Công ty Alibaba) nói bị cáo được sinh ra trong gia đình bần nông, cha mẹ bị cáo hiểu biết hạn hẹp nhưng luôn dạy bị cáo về nhân, lễ, nghĩa, hiếu, trí, tín. Lớn lên bản thân bị cáo luôn phấn đấu để bản thân không là gánh nặng của gia đình, xã hội.

Bị cáo Như cho biết bị cáo đến làm việc tại Công ty Alibaba, hoàn toàn tin tưởng vào định hướng sứ mệnh với khách hàng của Nguyễn Thái Luyện. 

Như cho biết khi làm việc tại Alibaba cũng thấy Bộ Công an đến làm việc nhưng sau đó không thấy Bộ Công an ra quyết định gì, nên Như càng thêm tin tưởng, nỗ lực rất nhiều để có vị trí, có mức tiền lương nhất định để nở mày nở mặt với gia đình. Nhưng không ngờ bây giờ bị cáo phải đứng ở đây, khiến cho cha mẹ phải hổ thẹn.

Bị cáo Như xin hội đồng xét xử (HĐXX) và đại diện viện kiểm sát xem xét thật kỹ về hành vi của bị cáo tại Công ty Alibaba. Nếu như hành vi thiếu sự hiểu biết của bị cáo vô tình tiếp sức cho sai phạm của ông Nguyễn Thái Luyện và Công ty Alibaba thì bị cáo không phủ nhận, nhưng mức án 20 năm tù viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo thật sự quá nặng.

"Nếu bị cáo biết là sai thì bị cáo không bao giờ làm, để giờ đây bị cáo phải đứng ở đây, khiến cha bị cáo hổ thẹn với ông bà, mẹ bị cáo 70 tuổi phải hổ thẹn với dòng họ, xóm giềng. Kính mong HĐXX xem xét cho bị cáo sớm được trở về để báo hiếu cho mẹ, thực hiện những ước mơ, những hoài bão của bản thân" - Như nói.

Theo hồ sơ, Huỳnh Thị Ngọc Như được Nguyễn Thái Luyện tuyển dụng vào làm việc tại Công ty Alibaba từ tháng 11-2016, với vai trò là nhân viên kinh doanh bất động sản. Sau đó, Như lần lượt trải qua các chức vụ phó giám đốc sàn giao dịch bất động sản Tia Chớp; giám đốc sàn giao dịch CB Real; giám đốc chi nhánh CB Real...

Từ tháng 8-2018, Như được Luyện giao phụ trách công tác đào tạo cho nhân viên kinh doanh bất động sản thuộc Công ty Alibaba. Như trực tiếp đào tạo nhân viên Công ty Alibaba chào bán dự án không có thật cho khách hàng.

Nhiều bị cáo khác và luật sư cũng cho rằng mức án đề nghị là nặng vì các bị cáo là người làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo chứ không được hưởng bất kỳ lợi ích nào từ việc đứng tên giùm các thửa đất. Các bị cáo thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra... mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Vụ Alibaba: Nguyễn Thái Luyện nói muốn Vụ Alibaba: Nguyễn Thái Luyện nói muốn 'vươn tới các vì sao'

TTO - Bào chữa cho bản thân sau mức án đề nghị đến chung thân, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) khẳng định khi xây dựng công ty, bị cáo muốn Alibaba 'vươn tới các vì sao'.

TUYẾT MAI - HOÀNG ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên