22/08/2022 07:30 GMT+7

Vụ 40 người tháo chạy khỏi casino: 'Thấy nhiều người nhảy xuống sông, 5 anh em chúng tôi bơi ra...'

BỬU ĐẤU - ĐẶNG TUYẾT
BỬU ĐẤU - ĐẶNG TUYẾT

TTO - "Nhìn qua bên kia casino thấy nhiều người nhảy xuống sông, 5 anh em chúng tôi cũng lần lượt nhảy xuống vỏ lãi chạy ra giúp. Lần đầu cứu được 17 người, lần thứ hai quay trở ra thì số người còn lại sắp chìm hết rồi...".

Vụ 40 người tháo chạy khỏi casino: Thấy nhiều người nhảy xuống sông, 5 anh em chúng tôi bơi ra... - Ảnh 1.

Hiện trường vụ 40 người Việt Nam tháo chạy khỏi casino Campuchia bằng cách bơi sang sông Bình Di về nước được người dân địa phương cứu kịp thời - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Nếu không có cánh tay giúp sức kịp thời của các anh và bà con thì có lẽ tôi đã chết đuối trên sông Bình Di", anh N.Đ.H. (ngụ huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) - một trong những người được cứu khi tìm cách tháo chạy khỏi casino Rich World ở Campuchia bằng cách bơi sang sông Bình Di - tâm sự.

40 người tháo chạy khỏi casino Campuchia bơi về nước đến từ các tỉnh thành gồm Cao Bằng, Nam Định, Nghệ An, Gia Lai, An Giang, Kiên Giang, Hải Phòng, Bắc Giang, Lai Châu, Ninh Bình, Lâm Đồng, Hà Nam, Quảng Nam, Lạng Sơn, TP.HCM, Hậu Giang, Thanh Hóa, Thái Bình, Sơn La, Kon Tum và Đồng Tháp.

Anh N.Đ.H. (29 tuổi) là 1 trong số 40 người may mắn lên được chiếc vỏ lãi "cứu tinh" vào hôm 18-8. "Nếu không có cánh tay giúp sức kịp thời của các anh và bà con thì tôi chỉ biết xuôi theo dòng nước xiết. Nhưng thà chết trên quê hương mình còn hơn...", giọng anh H. ngắt quãng.

Trò chuyện với chúng tôi, anh H. vẫn chưa quên được nỗi ám ảnh trong những ngày làm việc trên đất Campuchia. "Mỗi ngày chúng tôi làm việc từ 9h sáng đến 0h đêm, mọi sinh hoạt cá nhân và thư giãn đều diễn ra từ 0h-2h sáng. Họ không hài lòng thì lôi chúng tôi đi chích điện, ai tỏ thái độ bất bình hay bênh vực bạn sẽ bị trừng trị nặng hơn. Nhiều lần tôi nhắn về báo gia đình, nhưng số tiền chuộc lên đến 7.000 - 8.000 USD quá lớn, không thể kham nổi", anh H. kể lại.

Anh H. và nhóm người Việt lên kế hoạch vượt sông chỉ 2 ngày trước đó. Họ quyết định đánh đố số phận cùng nhảy ào xuống sông bơi về nước.

"Do nhiều ngày không được ăn ngủ đúng giấc, nên khi ra giữa dòng nước chảy xiết, chúng tôi kiệt sức rất nhanh. May sao gặp được các anh và bà con cứu mạng. Chúng tôi chỉ biết nói lời cảm ơn", anh H. kể lại trong những dòng nước mắt.

Anh Trần Văn Trường, dân quân tự vệ thị trấn Long Bình (huyện An Phú), là 1 trong 5 người dũng cảm lao ra giữa dòng sông cứu người. "Tôi nghe mọi người tri hô, nhìn qua bên kia casino thấy nhiều người nhảy xuống sông, 5 anh em chúng tôi cũng lần lượt nhảy xuống vỏ lãi chạy ra giúp. Lần đầu cứu được 17 người, lần thứ hai quay trở ra thì số người còn lại sắp chìm hết rồi, may mắn có một số bà con bơi xuồng ra ứng cứu nữa" - anh Trường kể.

Vào được bờ rồi, nhóm người vượt sông ai nấy đều thất thần, hoảng vía. Ngay lập tức, bà con đem đồ đến cho họ thay, còn cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng phát cơm để họ ăn lấy sức. Khoảng 2 tiếng sau, cả nhóm người vượt sông mới dần hồi phục.

Người cầm lái chiếc vỏ lãi tham gia cứu sống 40 người tháo chạy khỏi casino là anh Lê Bình Hổ (43 tuổi, ngụ thị trấn Long Bình). Anh Hổ vẫn còn đau xót khi kể lại vụ việc. Theo anh Hổ, trong quá trình cứu, mọi người phải đợi bà con bơi sang nửa sông Bình Di mới cứu được vì bên kia thuộc địa phận Campuchia. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh Hổ tham gia cứu nhiều người như vậy, bởi trước đó thi thoảng mới có một vài người bơi vượt sông về nước.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Thanh Nghị, bí thư thị trấn Long Bình (huyện An Phú), cho biết cơ quan chức năng sẽ khen thưởng những người cứu 40 người vượt sông Bình Di.

"Chúng tôi sẽ ra quyết định khen thưởng cho tinh thần dũng cảm của 2 người dân và 1 dân quân tự vệ. Còn 2 chiến sĩ bộ đội biên phòng sẽ được thưởng riêng theo đơn vị công tác. Ngoài ra, chúng tôi cũng ghi nhận công lao của một số bà con sống gần khu vực xảy ra vụ việc vì đã tri hô, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho những người vượt sông", ông Nghị nói.

Hong Kong, Campuchia trấn áp lừa đảo "việc nhẹ lương cao"

campuchia-mua ban nguoi-1 5(Read-Only)

Một nạn nhân của đường dây mua bán người Indonesia ở Campuchia ký vào biên bản sau khi được giải cứu hồi tháng 6-2022 - Ảnh: KHMER TIMES

Ngày 21-8, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) thông báo vừa bắt 5 người là thành viên của một đường dây chuyên lừa người ở đặc khu này rồi đưa sang Đông Nam Á cưỡng ép làm các việc bất hợp pháp. Vụ bắt giữ được công bố chỉ vài ngày sau khi Hong Kong thành lập một tổ công tác đặc biệt gồm thành viên của nhiều cơ quan để giải cứu những người bị lừa sang Đông Nam Á dưới chiêu bài "việc nhẹ lương cao".

Những người này đã tin vào lời quảng cáo trên mạng xã hội và bỏ qua điểm vô lý là yêu cầu đầu vào rất thấp nhưng lương lại rất cao. Ngay sau khi đến Đông Nam Á, họ sẽ bị đưa vào các "trung tâm" để làm các việc bất hợp pháp, nếu từ chối thì sẽ bị đánh và dọa dẫm.

Cảnh sát Hong Kong cho biết trong số 36 trường hợp cảnh sát tiếp nhận thông tin, có 22 người vẫn đang bị kẹt tại Campuchia và Myanmar. Nhà chức trách đã liên lạc được 13 người trong số này và đang cố gắng kết nối với 9 người còn lại.

Tại Đông Nam Á, chính quyền Campuchia cũng đang ráo riết thực hiện đợt truy quét các đường dây mua bán người sang nước này và tìm cách giải cứu, hỗ trợ các nạn nhân là người nước ngoài. Theo Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng, cảnh sát sẽ kiểm tra tất cả người nước ngoài trên toàn quốc, ngoại trừ các nhà ngoại giao. Là một phần trong chiến dịch, cảnh sát hai tỉnh Kandal và Sihanoukville cũng kiểm tra các khách sạn, sòng bạc và bất động sản cho thuê có người nước ngoài sinh sống.

Trao đổi với báo Khmer Times ngày 21-8, ông Kheang Phearum, người phát ngôn của chính quyền tỉnh Sihanoukville, cam kết sẽ truy lùng bằng được những kẻ đứng sau đường dây mua bán người và đưa chúng ra pháp luật. "Chúng tôi sẽ giúp đỡ và giải cứu các nạn nhân, bao gồm cả người nước ngoài thuộc mọi quốc tịch", ông Phearum nói.

Dự kiến hôm nay (22-8), hơn 200 người Indonesia đã được giải cứu khỏi Campuchia sẽ lên đường về nước sau khi Bộ Ngoại giao Indonesia vào cuộc và nhờ Phnom Penh giúp đỡ.

BẢO DUY

Vụ 40 người tháo chạy từ casino: Tạm giữ 2 nghi phạm đưa người xuất cảnh trái phép Vụ 40 người tháo chạy từ casino: Tạm giữ 2 nghi phạm đưa người xuất cảnh trái phép

TTO - Tối 20-8, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự 2 nghi phạm để điều tra về tội “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, liên quan vụ 40 người Việt Nam tháo chạy khỏi casino Campuchia bơi về nước.

BỬU ĐẤU - ĐẶNG TUYẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên