10/05/2021 09:07 GMT+7

Vòng loại World Cup 2022: Tuấn Anh bây giờ ra sao?

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Đó là câu hỏi mà đông đảo người hâm mộ đang quan tâm, sau khi tiền vệ của CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) này được gọi tập trung cùng đội tuyển VN để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE vào tháng 6 tới.

Vòng loại World Cup 2022: Tuấn Anh bây giờ ra sao? - Ảnh 1.

Tuấn Anh (phải) nỗ lực tập luyện sau chấn thương - Ảnh: ANH TIẾN

Tại V-League 2021, sau khi vượt qua trở ngại về sức khỏe trong hai vòng đầu tiên, Tuấn Anh có mặt ở vòng 3 trong trận thắng T.Bình Định 2-1.

Sau khi đá trọn 90 phút ở trận hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-0 (vòng 4), anh lại "mất dạng" để điều trị chấn thương cổ chân. Phải đến vòng 10 trong trận thắng Hà Nội 1-0 trên sân Pleiku - người hâm mộ mới gặp lại Tuấn Anh.

HLV Kiatisak không mạo hiểm với Tuấn Anh

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ sau trận thắng CLB Hà Nội 1-0, HLV Kiatisak nói về Tuấn Anh như sau: "Với tôi, ai chưa có được phong độ tốt nhất, chưa hội đủ 100% sức lực, tôi sẽ không sử dụng. Nói vậy bởi tôi cần họ cho cuộc chơi đường dài, đó cũng là lợi ích cho CLB và cho chính họ, nhất là với những tuyển thủ quốc gia đang khoác áo HAGL.

Chấn thương của Tuấn Anh bắt nguồn từ việc chân của cậu ấy rơi vào lỗ hổng khi thi đấu trên sân Hà Tĩnh.

Sau trận đấu, cổ chân Tuấn Anh sưng to, di chuyển khó khăn nên phải nghỉ dưỡng thương tròn một tháng. Mọi việc tốt đẹp hơn với Tuấn Anh vào tuần trước nên tôi ghi tên cậu ấy vào danh sách dự bị trận gặp Hà Nội. Tôi sẽ xếp cậu ấy đá từ vài mươi phút rồi tăng dần lên để làm quen lại với cảm giác bóng.

HAGL còn rất nhiều trận đấu ở phía trước, nếu như Tuấn Anh chưa bình phục hoàn toàn, trở lại sân cỏ sớm quá sẽ dễ gặp phải chấn thương nặng hơn.

Vì vậy, tôi không muốn mạo hiểm với Tuấn Anh. Cậu ấy không chỉ là cầu thủ giỏi, mà còn là người nắm giữ vai trò chìa khóa chiến thuật của CLB.

Ngoài việc là trụ cột của HAGL, Tuấn Anh còn là tiền vệ quan trọng cho đội tuyển VN. Tôi biết Tuấn Anh từng bị nhiều ca chấn thương nên trong vai trò là HLV trưởng, tôi cảm thấy rằng mình cần phải có trách nhiệm bảo vệ cậu ấy nhiều hơn.

Tóm lại, chỉ khi nào Tuấn Anh thật sự sung mãn, được bác sĩ thông báo đủ sức khỏe thì tôi mới đưa cậu ấy vào sân".

Với thông tin từ HLV Kiatisak, có thể phần nào yên tâm với Tuấn Anh trong chặng đường sắp tới của tuyển VN.

Với Tuấn Anh, tôi không chối từ điều gì

Tâm sự cùng Tuổi Trẻ, bầu Đức nhấn mạnh: "Dù không phải là dân chuyên môn, nhưng trong đám trẻ đầu tiên vào Học viện bóng đá HAGL - Arsenal JMG, tôi từng nói rằng Tuấn Anh là đứa ngon lành nhất, sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất. Tiếc rằng cơ địa của Tuấn Anh quá sức lạ lùng nên luôn gặp chấn thương.

Ngoan hiền, dễ mến, kỹ thuật cá nhân điêu luyện, chơi hết mình khi tập cũng như lúc đá giải. Đó là những phẩm chất mà Tuấn Anh nhiều lần mang lại cho tôi sự ngất ngây. Vì vậy, mỗi lần Tuấn Anh chấn thương là tôi hạ lệnh cho bộ phận hành chính: tốn kém bao nhiêu mặc kệ, cần thiết phải đưa Tuấn Anh ra nước ngoài chữa trị".

Dù vậy, bầu Đức không nén được tiếng thở dài: "Bao nhiêu kinh phí bỏ ra cũng không đủ bù đắp cho những mất mát, đau đớn và thiệt thòi của Tuấn Anh với hàng chục ca chấn thương, phẫu thuật khác nhau. Ý chí của nó không dữ dội, mạnh mẽ, nó đã bỏ bóng đá từ lâu rồi".

Tôi muốn giúp đội tuyển VN tốt hơn

HLV Kiatisak nói với Tuổi Trẻ: "Nhiều người nói rằng HAGL hòa 2-2 với B.Bình Dương là do Tuấn Anh chưa bình phục hoàn toàn nhưng lại đá chính. Họ còn cho đó là sai lầm của tôi. Nhưng tôi tin vào quyết định của mình bởi bác sĩ cho biết Tuấn Anh đã khỏe mạnh.

Trước trận đá với B.Bình Dương, tôi đã thử nghiệm Tuấn Anh nhiều lần nên tôi tin cậu ấy. Tôi huấn luyện cầu thủ là muốn giúp cho họ chơi tốt hơn ở CLB.

Điều này cũng có nghĩa là họ sẽ giúp cho đội tuyển VN mạnh hơn, tốt hơn. Và muốn được chơi cho đội tuyển VN thì họ phải chơi tốt ở CLB, tức là phải thể hiện hết sức khi ra sân".

Khoảng trời riêng của Tuấn Anh

Những cơn đau đớn về thể xác lẫn tinh thần sau không dưới 12 ca phẫu thuật khác nhau ở cả hai chân đã khiến Tuấn Anh rất kiệm lời. Sau giờ tập luyện, Tuấn Anh thường chọn cho mình khoảng trời riêng là ngồi thiền hàng giờ trong phòng.

Không ít lần, chúng tôi đề nghị có cuộc trao đổi về những câu chuyện ngoài sân cỏ cùng Tuấn Anh. Sau khi đưa ra lời chối từ, anh nói nhỏ nhẹ: "Đời cầu thủ của tôi không gặp may mắn như bao đồng nghiệp khác. Do vậy tôi chọn cách sống riêng cho mình qua việc tĩnh tâm bằng cách ngồi thiền. Thiền, có thể không phù hợp với nhiều người khác, nhưng lại hữu ích với tôi. Tôi quý trọng những khoảnh khắc thiêng liêng như vậy, nên rất mong được thông cảm và tôn trọng khoảng trời riêng của tôi...".

V-League 2021: Tuấn Anh quay lại tập luyện V-League 2021: Tuấn Anh quay lại tập luyện

TTO - Ngày 10-4, tiền vệ Tuấn Anh đã ra sân tập luyện trở lại cùng CLB Hoàng Anh Gia Lai sau khoảng hai tuần nghỉ ngơi để dưỡng thương. Trong ngày, anh đã tham gia hai buổi tập với đồng đội.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tuấn Anh HAGL