26/08/2019 09:31 GMT+7

Vòng loại World Cup 2022: Cuộc chiến tuyến giữa của VN và Thái Lan

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Có thể thấy rằng kết quả cuộc đối đầu giữa chủ nhà Thái Lan và VN ở vòng loại thứ hai bảng G World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 5-9 tới sẽ được quyết định ở tuyến giữa.

Vòng loại World Cup 2022: Cuộc chiến tuyến giữa của VN và Thái Lan - Ảnh 1.

Tiền vệ phòng ngự Hùng Dũng (phải) quá tải khi đá tới 36 trận từ đầu năm 2019 đến nay trên nhiều giải đấu khác nhau - Ảnh: ANH HOÀNG

So với trận thua đội tuyển VN 0-1 ngay trên sân nhà ở King’s Cup 2019 hồi tháng 6, đội tuyển Thái Lan có khá nhiều sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện lẫn lực lượng.

Dẫn dắt Thái Lan giờ là HLV nổi tiếng Akira Nishino, người từng đưa đội tuyển Nhật Bản vào đến vòng 16 đội World Cup 2018 và chỉ chịu thua sít sao Bỉ 2-3, sau khi dẫn trước đến 2-0. Còn về lực lượng, sự có mặt của ngôi sao Chanathip Songkrasin (không có mặt ở King’s Cup 2019 do chấn thương) cũng được kỳ vọng sẽ giúp người Thái lấy lại thể diện trước VN.

Tiền vệ đang khoác áo CLB Consadole Sapporo này đã ghi 4 bàn ở Giải hạng nhất Nhật Bản (J-League 1) 2019 và vừa có tên trong đội hình tiêu biểu của vòng 23 J-League 1 2019 bên cạnh Andres Iniesta (Vissel Kobe, 6 bàn thắng).

Chuẩn bị cho trận ra mắt quan trọng của mình, HLV Akira Nishino đã triệu tập đến 16 tiền vệ, nhiều gấp 8 lần số tiền đạo trong tổng số 33 cầu thủ được gọi. Điều này cho thấy HLV Akira Nishino sẽ dồn sự tập trung cho tuyến giữa của Thái Lan, nơi ông đang sở hữu một loạt tiền vệ tài năng và có phong độ rất cao. Muốn chống lại lối chơi kỹ thuật và phối hợp của VN, nhà cầm quân người Nhật Bản này hiểu rằng Thái Lan cần phải kiểm soát tốt khu trung tuyến trước khi giải quyết đối thủ.

Trong khi Thái Lan mạnh lên thấy rõ thì đội tuyển VN lại gặp khủng hoảng không ít về lực lượng vì chấn thương. Cặp hậu vệ cánh Văn Hậu và Trọng Hoàng gần như không thể góp mặt. Các tiền vệ phòng ngự cũng không thật sự sung sức khi phải đối đầu với chủ nhà Thái Lan sẽ chơi tấn công để giành chiến thắng.

Cụ thể, Huy Hùng vừa bình phục chấn thương và cho thấy sự quá tải khi bị chuột rút trong trận đấu với Khánh Hòa ở vòng 22 V-League 2019. Hùng Dũng và Đức Huy cũng phải cày ải liên tục cho Hà Nội ở các mặt trận kể từ đầu mùa đến giờ. Chưa kể với sự vắng mặt của Văn Hậu, có khả năng HLV Park Hang Seo đưa Đức Huy xuống đá hậu vệ trái. Và như thế, đội tuyển VN chỉ còn đúng hai tiền vệ phòng ngự để tính toán chiến thuật.

Cần gia cố tuyến giữa

Cựu tuyển thủ Tài Em chia sẻ cùng Tuổi Trẻ: "Qua những chiến thắng của bóng đá VN trước Thái Lan vừa qua, Thái Lan mới là đội phải dè chừng VN. Nhưng đá trên sân khách thì không hề dễ dàng. Nhất là khi Thái Lan có sự góp mặt của Chanathip Songkrasin. Tôi không có dịp xem tiền vệ này thi đấu trực tiếp ở Nhật Bản, nhưng qua các đoạn clip trên mạng, có thể thấy rằng đây là tiền vệ có khả năng tạo đột biến rất tốt.

Do đó, VN cần phải có một tiền vệ đánh chặn tốt để phong tỏa sự nguy hiểm của Chanathip Songkrasin. Việc đánh chặn nơi tuyến giữa chỉ còn Hùng Dũng. Bởi Tuấn Anh hay Xuân Trường chỉ thích hợp làm bóng cho đồng đội".

Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ nhận định đội tuyển VN muốn giành điểm trước Thái Lan thì cần phải chơi chắc chắn ở tuyến giữa. Anh nói: "Đá trên sân khách, chắc chắn đội tuyển VN sẽ chơi phòng ngự phản công để chờ cơ hội. Thái Lan nếu tiếp tục đá kiểu thô bạo như ở King’s Cup 2019 thì khó thắng được VN. Nhưng nếu họ chơi kỹ thuật sẽ rất nguy hiểm. Tôi nghe nói HLV mới của họ chủ trương chơi kỹ thuật, ưu tiên kiểm soát bóng ở tuyến giữa. Họ lại chuẩn bị rất chu đáo cho trận đấu với VN.

Vì thế, tôi nghĩ HLV Park Hang Seo buộc phải có tính toán thích hợp để khắc chế điểm mạnh của đối thủ. Tôi nghĩ cặp tiền vệ trung tâm của đội tuyển VN không thể là Hùng Dũng - Quang Hải như mọi khi, Hùng Dũng sẽ phải đá với một tiền vệ phòng ngự tốt hơn để chiến đấu với tuyến giữa rất mạnh của Thái Lan…".

Hùng Dũng sẽ đá với Quang Hải hoặc Tuấn Anh

HLV Nguyễn Minh Phương cho rằng đội tuyển VN sẽ không gặp nhiều áp lực trong trận đấu với Thái Lan. Anh lạc quan: "Đội tuyển VN bị tổn thất khá nhiều lực lượng cho trận đấu này. Nhưng bóng đá là cuộc chơi của toàn đội, cầu thủ này không thể ra sân sẽ là cơ hội cho người khác thể hiện mình.

VN từng thắng Thái Lan ở King’s Cup 2019, nhưng đó chỉ là giải giao hữu. Còn trận đấu tới là giải đấu chính thức nên Thái Lan đặt quyết tâm rất lớn. Vào trận 10-15 phút thì ông Park hoàn toàn có thể tính toán được phương án như thế nào để khắc chế lối chơi của Thái Lan, khắc chế sức mạnh nơi tuyến giữa của họ. Cặp tiền vệ trung tâm trong trận đấu này có thể là Hùng Dũng - Tuấn Anh hoặc Hùng Dũng - Quang Hải".


Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á: Ai có thể thay Anh Đức?

TTO - Việc Anh Đức không đạt phong độ tốt do chấn thương khiến HLV Park Hang Seo không khỏi đau đầu tìm cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công tuyển VN trong trận gặp chủ nhà Thái Lan vào ngày 5-9 tới.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên