04/09/2021 11:29 GMT+7

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Cần làm mới hàng thủ

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phong độ không tốt của Trọng Hoàng trong trận thua 1-3 trước chủ nhà Saudi Arabia và việc vắng Duy Mạnh (thẻ phạt) là áp lực để HLV Park Hang Seo làm mới hàng thủ cho trận gặp Úc trên sân Mỹ Đình vào ngày 7-9.

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Cần làm mới hàng thủ - Ảnh 1.

Trọng Hoàng trong tình huống để cầu thủ Saudi Arabia (13) đánh đầu ghi bàn - Ảnh: AFC

Dù được chơi trên sân nhà nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trước Úc - đối thủ vừa thắng Trung Quốc 3-0 và được đánh giá còn mạnh hơn Saudi Arabia.

Tín hiệu lạc quan từ Thành Chung

Vắng Bùi Tiến Dũng (chấn thương), ông Park đã đưa Thành Chung thay thế ở vị trí trung vệ lệch trái bên cạnh Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh (chơi lệch phải) trong đội hình xuất phát trước chủ nhà Saudi Arabia.

Hàng thủ này đã đứng vững trước những đợt tấn công liên tục của Saudi Arabia trong suốt 50 phút đầu tiên. Đây là điều rất đáng khen, bởi sau bàn thua sớm (Quang Hải lập công bằng cú sút tuyệt đẹp ở phút thứ 3), các cầu thủ Arabia đã tràn lên tấn công và tạo áp lực lớn lên hàng phòng ngự tuyển VN.

Đặc biệt, Duy Mạnh đã xóa đi những lo lắng về phong độ của anh khi thực hiện nhiều pha giải nguy xuất sắc cho khung thành của thủ môn Tấn Trường. Nhưng chiếc thẻ vàng thứ hai rời sân của Duy Mạnh ở phút 54 cùng quả phạt 11m đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Do đó, việc tìm người thay thế Duy Mạnh ở trận tiếp tuyển Úc sắp tới là điều rất quan trọng.

Cần đổi mới nhân sự

Khi Duy Mạnh rời sân ở trận Saudi Arabia, ông Park đã đưa Đình Trọng vào sân đá trung vệ thòng, đẩy Quế Ngọc Hải ra đá trung vệ lệch phải. Phương án này thật khó để nói tốt hay không tốt do tuyển VN chỉ còn 10 người trên sân và việc thủng lưới thêm là điều tất yếu. Vì vậy, ông Park cần những phương án mới ở hàng thủ nhằm chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu với đối thủ chơi bóng dài và bổng rất lợi hại như Úc.

Cụ thể, trước những tuyển thủ Úc cao to và không chiến tốt, sử dụng Đình Trọng (cao 1m73) hay những trung vệ có chiều cao tốt hơn như Trương Văn Thiết (1m77), Thanh Bình (1m80) là việc có thể tính đến. Bởi đây là hai cầu thủ đều có thể đá trung vệ lệch trái, để ông Park đưa Thành Chung quay lại đá thòng còn Quế Ngọc Hải đá ở vị trí lệch phải quen thuộc.

Màn trình diễn khá ổn của Thành Chung trong lần hiếm hoi đá chính ở đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Saudi Arabia có lẽ sẽ thúc đẩy ông Park mạnh dạn sử dụng thêm các nhân tố mới cho hàng thủ. Đặc biệt là ở vị trí hậu vệ phải, gánh nặng tuổi tác đã khiến Trọng Hoàng không còn giữ được hình ảnh của một lá chắn vững chắc ở hành lang phải. Cụ thể, ở tình huống nâng tỉ số lên 2-1 của Saudi Arabia, Trọng Hoàng đã để Yaseer Al-Shahrani thoải mái bật cao đánh đầu ghi bàn.

Hậu vệ Hồ Tấn Tài được ông Park triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong ba trận cuối cùng của vòng loại thứ 2 tại UAE. Dù vậy, anh chỉ ngồi dự bị trong hai trận thắng Indonesia 4-0, Malaysia 2-1 và không được đăng ký vào danh sách thi đấu trong trận thua UAE 2-3. Nhưng giờ là lúc ông Park nên đưa Tấn Tài thay Trọng Hoàng ở trận gặp Úc.

Cao 1m80, Tấn Tài không chỉ chơi bóng bổng tốt, tranh chấp mạnh mẽ trong phòng ngự mà còn là đối tác cung cấp bóng ưng ý với tiền đạo Tiến Linh khi tấn công ở hành lang phải. Đây là điều mà anh từng làm khi còn khoác áo CLB B.Bình Dương hay U22 Việt Nam trước đây.

Việc chọn người ở hai cánh của đội tuyển Việt Nam rất quan trọng, do hai cánh của Úc rất mạnh và đều ghi bàn trong trận thắng Trung Quốc 3-0 vừa qua. Trong đó, nổi bật là tiền vệ trái Awer Mabil - người đã ghi 1 bàn và góp công trong tình huống ấn định chiến thắng 3-0 của tuyển Úc.

Tuyển Việt Nam Tuyển Việt Nam 'hạt tiêu' của bảng B

TTO - Trong lần đầu góp mặt ở vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup, tuyển Việt Nam đóng vai “hạt tiêu” khi so sánh với các đội tuyển chung bảng B như Nhật Bản, Úc, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên