03/09/2021 08:50 GMT+7

Tuyển Việt Nam 'hạt tiêu' của bảng B

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Trong lần đầu góp mặt ở vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup, tuyển Việt Nam đóng vai “hạt tiêu” khi so sánh với các đội tuyển chung bảng B như Nhật Bản, Úc, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman.

Tuyển Việt Nam hạt tiêu của bảng B - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam đóng vai “hạt tiêu” ở bảng B - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chênh lệch rất rõ

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 8, Việt Nam xếp hạng 92 thế giới trong khi các đối thủ đều nằm trong tốp 80. Không chỉ thứ hạng thấp nhất ở bảng B, tuyển Việt Nam cũng là đội tuyển có giá trị cầu thủ thấp nhất. Điều đó phần nào cho thấy sự chênh lệch về đẳng cấp của thầy trò HLV Park Hang Seo với các đối thủ.

Ở bảng B, Nhật Bản có giá trị đội hình cao nhất khi được trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 145,9 triệu euro.

Kế đến là Úc (39,6 triệu euro), Saudi Arabia (29 triệu euro), Trung Quốc (23,13 triệu euro), Oman (5,9 triệu euro) và Việt Nam (5,65 triệu). Sự vượt trội của Nhật Bản là điều dễ hiểu bởi hầu hết tuyển thủ Nhật đang thi đấu tại các CLB lớn ở châu Âu.

Những cái tên như Daichi Kamada, Takumi Minamino, Takefusa Kubo, Ritsu Doan... đã khá quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam.

Tuyển Úc dù có nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài nhưng đa số lại khoác áo CLB nhỏ hoặc các giải vô địch quốc gia kém tên tuổi tại châu Âu nên giá trị chuyển nhượng thấp hơn rất nhiều so với Nhật Bản. Dù vậy, tổng giá trị đội hình gần 40 triệu euro của tuyển Úc cũng là niềm mơ ước với 4 đội bóng còn lại trong bảng.

Trong khi đó, hầu hết các cầu thủ ở bốn đội tuyển Saudi Arabia, Trung Quốc, Oman và Việt Nam đều đang thi đấu trong nước. Nhưng do các giải vô địch quốc gia của Saudi Arabia và Trung Quốc có chất lượng vượt trội so với Oman lẫn Việt Nam nên giá trị cầu thủ của họ cao gấp nhiều lần Oman và Việt Nam.

Nhật và Úc là ứng viên hàng đầu

Giá trị đội hình và thứ hạng FIFA đã phân chia rõ rệt sức mạnh các đội bóng. Theo đó, Nhật Bản và Úc là ứng viên hàng đầu cho 2 chiếc vé chính thức đến Qatar dự World Cup 2022. Hai đội Saudi Arabia và Trung Quốc sẽ cố gắng tạo bất ngờ trong khi Oman và Việt Nam không có nhiều hy vọng.

Chưa hết, xét về bề dày lịch sử, tuyển Việt Nam và Oman cũng không thể sánh được với các đội xếp trên. Cả Nhật Bản, Úc, Saudi Arabia và Trung Quốc đều đã tham dự đấu trường World Cup. Trong khi đó, Việt Nam mới lần đầu có mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup. Oman khá hơn một chút khi đã từng góp mặt ở vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup.

Tuy nhiên, khoảng cách về thứ hạng, giá trị đội hình và bề dày lịch sử đôi khi chỉ có giá trị tham khảo bởi các nền bóng đá châu Á đang xích lại gần nhau. Vì vậy, mọi người vẫn chờ đợi “hạt tiêu” Việt Nam sẽ khiến các đại gia nếm vị cay trong việc giành vé dự World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam hạt tiêu của bảng B - Ảnh 2.

Tránh vết xe đổ của Thái Lan

Tuyển Thái Lan từng lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Điều trùng hợp là họ cũng nằm ở bảng B cùng Nhật Bản, Saudi Arabia và Úc.

Trong 6 cuộc đối đầu với ba đối thủ này, Thái Lan hòa 1 và thua đến 5. Thái Lan khép lại vòng loại cuối cùng với vị trí cuối bảng với 2 điểm, ghi 6 bàn thắng và để thủng lưới 24 lần.

Tuy nhiên, khác với Thái Lan, trong bảng đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 có một đối thủ “tiệm cận trình độ” là Oman. Thầy trò HLV Park Hang Seo vì vậy có thể đặt mục tiêu không xếp cuối bảng để tránh vết xe đổ của Thái Lan.

Tích lũy cho tương lai

anh box 2

Đó là phát biểu của BLV Vũ Quang Huy với Tuổi Trẻ trước ngày mở màn bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Và đây là nhận định của anh:

“Ở bảng B, Nhật, Úc và Saudi Arabia sẽ cạnh tranh 2 vé dự World Cup 2022.

Từng tham dự World Cup, ba đội này có đẳng cấp hoàn toàn vượt trội so với các đối thủ còn lại ở bảng B.

Trung Quốc vẫn ở dưới 3 đội bóng này một bậc và không nằm trong nhóm cạnh tranh vé dự World Cup. Việt Nam và Oman ngang ngửa nhau và không thể so với những đội kể trên.

Dù luôn quyết tâm ở mọi giải đấu nhưng chúng ta phải thừa nhận việc tuyển Việt Nam đến với vòng loại cuối cùng World Cup 2022 mang ý nghĩa tích lũy chuẩn bị cho tương lai nhiều hơn. Trận mở màn gặp chủ nhà Saudi Arabia ngày 2-9 sẽ rất khó khăn với tuyển Việt Nam.

Chúng ta có thể hình dung những khó khăn ở trận này tương tự với những gì đã đối mặt trước tuyển UAE hồi tháng 6 vừa qua. Các tuyển thủ Việt Nam cần phải hạn chế những sai lầm để thu được kết quả tích cực”.

H.D. ghi

Xem tuyển Việt Nam trên FPT và FPT Play

Truyền hình FPT là đơn vị chịu trách nhiệm ghi hình trực tiếp và phát sóng bản quyền toàn bộ các trận đấu ở vòng loại cuối cùng của World Cup 2022, trong đó có 10 trận đấu của tuyển Việt Nam. Theo đó, trận Saudi Arabia - Việt Nam sẽ được trực tiếp trên Truyền hình FPT và FPT Play lúc 1h ngày 3-9 (giờ Việt Nam).

Đội tuyển Việt Nam tập dưới nhiệt độ 43 độ C Đội tuyển Việt Nam tập dưới nhiệt độ 43 độ C

TTO - Ngay sau khi có mặt tại Saudi Arabia, HLV Park Hang Seo cùng các tuyển thủ Việt Nam đã lập tức bắt tay vào tập luyện nhằm chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển chủ nhà tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên