27/03/2023 10:24 GMT+7

Vòng loại Euro 2024: Tây Ban Nha lại bừng bừng khí thế

Đánh bại Na Uy dễ dàng (3-0) ở lượt trận đầu tiên của bảng A vòng loại Euro 2024, tuyển Tây Ban Nha bừng bừng hướng đến một cuộc cải tổ về tư tưởng.

Vòng loại Euro 2024: Tây Ban Nha lại bừng bừng khí thế - Ảnh 1.

Các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng trong trận thắng Na Uy - Ảnh: REUTERS

Chỉ 2 trong số 17 cầu thủ ra sân trận này của tuyển Tây Ban Nha đang khoác áo Barca là Alejandro Balde và Gavi. Và đó cũng là tổng số cầu thủ Barca được triệu tập lên tuyển đợt này.

Mong cho đội nhà... bại trận

Ở World Cup 2022, con số cầu thủ Barca tại tuyển Tây Ban Nha là 8. "Rất nhiều người dân Tây Ban Nha trông mong đội tuyển thất bại ở World Cup 2022", nhà báo tự do Ernesto Vaca-Pereira Sanchez cho biết.

Một hiện trạng phản ánh sự bất mãn của đông đảo người hâm mộ xứ "bò tót" với cựu HLV trưởng Luis Enrique khi ông quá ưu ái đội bóng cũ Barca. Theo đó, Busquets và Alba mặc nhiên giữ suất đá chính dù họ đã quá già cỗi, còn Eric Garcia, Ansu Fati, Ferran Torres lại được gọi lên tuyển dù có phong độ khá tệ.

Những cầu thủ Barca bị xem là không xứng đáng này đã mặc nhiên chiếm suất của rất nhiều ngôi sao sáng giá khác. Bóng đá Tây Ban Nha chưa bao giờ thiếu tài năng, nhưng nhiều người trong số họ bất ngờ lỡ hẹn với World Cup 2022 chỉ vì sự cục bộ của HLV Enrique. Đó là Thiago, là Fabian Ruiz, hay Nacho...

Trong 26 cái tên của đợt hội quân này, tân HLV trưởng De la Fuente triệu tập 2 cầu thủ Barca là Balde và Gavi. Cả hai đều rất trẻ (Balde 18, Gavi 19 tuổi) nhưng vẫn được cho ra sân ngay từ đầu. Điều đó cho thấy sự công tâm của HLV De la Fuente. Ông không bài xích Barca và cũng không ưu tiên cho bất kỳ đội bóng nào khác khi lập danh sách lên tuyển.

Công bằng cho đội tuyển

HLV De la Fuente là người xứ Basque - đứng ngoài cuộc trong những căng thẳng chính trị giữa xứ Catalunya và Chính phủ Tây Ban Nha. Nhưng gốc gác của chiến lược gia 61 tuổi này có lẽ không quá quan trọng, khi ông đã dẫn dắt các cấp độ trẻ tuyển Tây Ban Nha suốt 10 năm qua.

Từ năm 2013 đến 2022, HLV De La Fuente lần lượt dẫn dắt tuyển U19, U21 rồi U23. Lựa chọn HLV De La Fuente của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha là một lựa chọn hướng đến sự đoàn kết.

Khi Barca không còn áp đảo nữa, Tây Ban Nha lại trở thành một đội bóng dành cho tất cả. Họ bao gồm 3 cầu thủ của Real Madrid, 1 của Atletico, 2 của Bilbao, 3 của Sociedad... Băng đội trưởng được giao cho Morata - người hiện chơi cho Atletico nhưng có quan hệ tốt với nhiều nhóm cầu thủ khác trong đội nhờ đã chơi cho Real, Atletico và Chelsea trong nhiều năm.

De La Fuente không cần trẻ hóa đội ngũ. Ông thậm chí gọi trở lại những cựu binh đã ngoài 30 như Aspas, Inigo Martinez, Nacho. Thậm chí, ông trao cơ hội cho những người có tuổi nhưng vẫn còn xa lạ ở tuyển như Joselu, Iglesias. Tây Ban Nha có đủ số lượng ngôi sao, họ chỉ cần thiết lập sự công bằng trở lại để tất cả lại cùng kề vai nhau hướng đến mục tiêu chung.

Và hiện giờ CĐV Tây Ban Nha đã không còn mong đội nhà bại trận.

Vắng Erling Haaland, Na Uy gục ngã trước Tây Ban NhaVắng Erling Haaland, Na Uy gục ngã trước Tây Ban Nha

Ngày 26-3, không có tiền đạo Erling Haaland, Na Uy đã thua 0-3 trước chủ nhà Tây Ban Nha ở trận ra quân bảng A vòng loại Euro 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên