31/07/2008 07:55 GMT+7

Vòng đàm phán Doha thất bại

 H.TRUNG
 H.TRUNG

TT - Sau chín ngày tranh cãi đầy căng thẳng tại Geneva (Thụy Sĩ), vòng đàm phán tự do thương mại toàn cầu của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) kết thúc trong sự thất bại hoàn toàn khi Mỹ và Trung Quốc, Ấn Độ không thể đạt được thỏa thuận về thuế nông nghiệp.

21yliBlW.jpgPhóng to
Ông Mandelson thông báo kết quả đàm phán một cách thất vọng - Ảnh: AP
TT - Sau chín ngày tranh cãi đầy căng thẳng tại Geneva (Thụy Sĩ), vòng đàm phán tự do thương mại toàn cầu của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) kết thúc trong sự thất bại hoàn toàn khi Mỹ và Trung Quốc, Ấn Độ không thể đạt được thỏa thuận về thuế nông nghiệp.

Cơ hội cuối của vòng đàm phán DohaKhai mạc vòng đàm phán Doha

Hãng tin AFP dẫn lời tổng giám đốc WTO Pascal Lamy tuyên bố: "Nói vòng vo cũng chẳng ích gì, cuộc đàm phán đã sụp đổ, các nước thành viên (WTO) đơn giản là không thể thu hẹp sự khác biệt". Còn Cao ủy thương mại Liên minh châu Âu (EU) Peter Mandelson gọi kết quả này là "một thất bại đau đớn và sự thụt lùi của nền kinh tế toàn cầu".

Reuters cho biết hội nghị đã đạt được sự đồng thuận về 18 trong số 20 vấn đề, song bất đồng sâu sắc về mục 19 là Cơ chế bảo vệ đặc biệt (SSM) cho nông dân nghèo. SSM này cho phép các nước nghèo áp đặt một loại thuế đặc biệt đối với một số hàng nông sản, khi xảy ra hiện tượng gia tăng đột biến khối lượng nhập khẩu hoặc giảm giá mạnh các mặt hàng này.

Mỹ và Ấn Độ, Trung Quốc không nhất trí được về mức độ gia tăng nhập khẩu hoặc giảm giá để có thể áp dụng SSM. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của hội nghị. Ngoài ra, Mỹ và EU cũng bất đồng với các nền kinh tế đang nổi lên về vấn đề cắt giảm thuế hàng công nghiệp.

CNN bình luận cho dù trong bảy năm qua đàm phán luôn gặp nhiều khó khăn, nhưng thất bại này có lẽ là nghiêm trọng nhất khi nền kinh tế thế giới đang chao đảo. Với thất bại này, các nước nghèo sẽ ít có cơ hội tiếp cận thị trường nông nghiệp của các nền kinh tế lớn, trong khi các nước giàu vẫn gặp nhiều khó khăn mở rộng thị trường xuất khẩu hàng sản xuất đến các quốc gia đang phát triển. Và Mỹ sẽ vẫn chi hàng tỉ USD trợ cấp nông nghiệp hằng năm.

BBC dẫn lời các nhà quan sát đánh giá đây là dấu hiệu cho thấy sự chấm dứt của các thỏa thuận thương mại đa phương. Thay vào đó, các nước sẽ theo đuổi các thỏa thuận song phương với các đối tác. Đây cũng là đòn mạnh giáng vào uy tín của WTO.

 H.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên