19/09/2021 09:53 GMT+7

Vòng 5 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Đại chiến thành London

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Trận derby thành London diễn ra ở vòng 5 Premier League (lúc 22h30 ngày 19-9) là một bài kiểm tra quan trọng dành cho chủ nhà Tottenham và Chelsea.

Vòng 5 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Đại chiến thành London - Ảnh 1.

Kane...

Khi Harry Kane yêu cầu được rời Tottenham, người hâm mộ tưởng chừng đó là dấu chấm hết cho tham vọng của "Gà trống". "Gà lại hoàn gà" là viễn cảnh ai cũng thấy ở Tottenham, nếu họ chia tay Harry Kane - người từ lâu đã vượt lên trên tầm đẳng cấp của đội bóng

Nhưng sự kiên định của chủ tịch Daniel Levy khiến cả làng bóng đá phải "việt vị". Ông cương quyết giữ chân Kane, buộc anh từ chỗ bỏ tập, đệ đơn xin chuyển nhượng phải thay đổi hoàn toàn lập trường. Kane có thể đã đổi ý không chỉ vì sự cứng rắn của Tottenham.

Mùa hè rồi, Tottenham chi ra 67 triệu euro để mang về 5 tân binh khá chất lượng và mời được HLV Nuno Espirito Santo. Cựu HLV của Wolverhampton này là một trong những HLV nổi tiếng bậc nhất Premier League khoảng 5 năm trở lại đây. Thậm chí, hiện tại ông còn được đánh giá cao hơn cả người đồng hương Mourinho.

Tham vọng của Tottenham đã thuyết phục Harry Kane, đặc biệt là khi họ có phong độ ấn tượng với 3 trận toàn thắng đầu mùa giải. Giữ được Kane, Tottenham khẳng định mình vẫn là một đại gia trên đường đua vô địch Premier League.

Vòng 5 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Đại chiến thành London - Ảnh 2.

so tài Lukaku - Ảnh: AFP

Nhưng đúng thời điểm người ta tin tưởng Tottenham nhất, họ lại bất ngờ nhận thất bại 0-3 trước Crystal Palace. Trận thua đó có thể thông cảm phần nào, khi trung vệ Tanganga lãnh thẻ đỏ rời sân vào đầu hiệp 2.

Một lý do quan trọng hơn nữa là chấn thương của Son Heung Min. Càng ngày Son Heung Min càng lấn át Kane về tầm quan trọng ở Tottenham, nhất là trong những trận cầu lớn.

Truyền thông Anh cho biết Son đang hồi phục khá tốt và có thể ra sân ở trận gặp Chelsea. Dù vậy, nhiều khả năng HLV Nuno Santo sẽ sử dụng tân binh Bryan Gil thay cho Son ở vị trí đá cặp với Kane.

Ngoài Kane, Tottenham còn có nhiều trụ cột gặp chấn thương như Lo Celso, Moura và Bergwijn, trong khi Tanganga bị treo giò.

Lợi thế sân nhà là yếu tố điểm tựa hiếm hoi cho niềm tin của CĐV Tottenham, khi đối mặt với họ là Chelsea chắc chắn như một "cỗ xe tăng". Trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho đội ngũ hùng mạnh trong tay HLV Thomas Tuchel, Lukaku đã ghi 4 bàn chỉ trong 3 trận đầu tiên từ ngày trở lại sân Stamford Bridge. Đây chính là mối uy hiếp lớn với chủ nhà Tottenham.

Thử thách lớn cho "Quỷ đỏ"

Diễn ra trước đó (20h) là trận West Ham - M.U. Tuần trước, CĐV "Quỷ đỏ" còn tin tưởng vào sức mạnh của đội nhà sau trận thắng đậm Newcastle 4-1. Nhưng sự nghi ngờ đã bắt đầu xuất hiện, khi M.U để thua Young Boys ở Champions League hồi giữa tuần.

Ronaldo vẫn ghi bàn, nhưng nhiều đồng đội của anh như Wan-Bissaka, Lingard, Sancho và cả HLV Solskjaer lại đang bị chỉ trích dữ dội.

Trong khi đó, chủ nhà West Ham là đối thủ được đánh giá mạnh hơn Newcastle hay Young Boys. West Ham về đích ở vị trí thứ 6 Premier League mùa giải trước và vẫn đang duy trì phong độ tốt ở mùa này khi bất bại sau 4 vòng đấu đầu tiên (2 thắng, 2 hòa).

M.U vẫn vắng Rashford, Cavani nhưng có sự trở lại của McTominay sau chấn thương. Với McTominay và Fred ở tuyến giữa, có thể HLV Solskjaer sẽ kéo Pogba lên hàng công thay cho Sancho - người gây thất vọng trong 5 trận đầu tiên khoác áo M.U.

Vòng 5 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Ông Klopp  tính chuyện đường dài Vòng 5 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Ông Klopp tính chuyện đường dài

TTO - Liverpool là đại gia thảnh thơi nhất ở lượt trận vòng 5 Premier League khi chỉ phải tiếp Crystal Palace trong trận cầu diễn ra lúc 21h ngày 18-9 (giờ VN).

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên