11/09/2021 11:30 GMT+7

Vòng 4 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Háo hức chờ Ronaldo ra mắt

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Sau 2 tuần tạm ngừng vì vòng loại World Cup 2022, các giải vô địch châu Âu sẽ trở lại vào cuối tuần này. Và tâm điểm là Premier League với hàng loạt trận cầu đầy hứa hẹn vào tối 11-9 (giờ Việt Nam).

Vòng 4 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Háo hức chờ Ronaldo ra mắt - Ảnh 1.

CĐV M.U đang háo hức chờ màn ra mắt của Ronaldo - Ảnh: AFP

Leicester chạm trán Man City (21h), Aston Villa thách thức Chelsea (23h30) và "màn ra mắt lần 2 "của Ronaldo khi M.U tiếp Newcastle (21h) là những "điểm nóng" của vòng 4 Premier League.

Ronaldo đã có thể ra sân?

Đó là câu hỏi đáng trông chờ nhất lúc này. Dựa vào trường hợp của Messi (gần 3 tuần sau khi gia nhập PSG mới có trận ra mắt trên ghế dự bị), người hâm mộ hiểu rằng cần phải cho những tân binh thêm thời gian để hòa nhập với đội bóng trước khi đá trận đầu tiên.

Nhưng trường hợp của Ronaldo tương đối khác với Messi. Đầu tiên, Ronaldo có sự chuẩn bị tốt hơn về thể lực và phong độ. Khi chuyển đến PSG, Messi đang trong quá trình... nghỉ hè sau một kỳ Copa America vất vả.

Vì vậy, Messi cần một thời gian tập luyện khá dài để khôi phục trạng thái tốt nhất của mình. Ngoài ra, Messi hoàn toàn "lạ nước lạ cái" khi đến Ligue 1. Nhưng Ronaldo thì khác, anh trở lại đội bóng cũ của mình và được tạo đầy đủ điều kiện cho ngày tái xuất.

Ronaldo đã có buổi tập đầu tiên với M.U từ đầu tuần. Anh cũng tỏa sáng giúp Bồ Đào Nha đánh bại Ireland ở vòng loại World Cup. Tiền đạo 36 tuổi này vì vậy hoàn toàn đáng tin về phong độ cũng như thể lực. Việc được chơi trên sân nhà trước Newcastle càng khiến người hâm mộ tin tưởng về cơ hội ra sân của Ronaldo ít nhất là trên băng ghế dự bị.

Trang Whoscored thậm chí dự đoán Ronaldo sẽ đá chính ngay từ đầu. Với chấn thương của Rashford và phong độ đáng buồn của Martial (chưa ghi bàn nào sau 3 trận đầu mùa), khả năng này là hoàn toàn có thể xảy ra. Dù M.U vẫn còn một trung phong khác là Cavani nhưng anh mới thi đấu 37 phút từ đầu mùa.

Hàng thủ Man City bị đe dọa

Diễn ra cùng giờ là trận đấu hứa hẹn kịch tính giữa Leicester và Man City. Trong ba lần chạm trán gần nhất, Leicester thắng đến hai, trong đó có trận thắng gây sốc 5-2 ở lượt đi mùa giải trước.

Một kịch bản tương tự đang đe dọa Man City khi họ vướng vào cuộc khủng hoảng lạ lùng ở vị trí thủ môn. Thủ thành Ederson nhiều khả năng bị FIFA cấm ra sân ở trận này vì Man City từ chối nhả người cho tuyển Brazil ở vòng loại World Cup vừa qua.

Thủ thành số 2 Zack Steffen cũng không thể ra sân vì dương tính với COVID-19. Và như vậy Man City chỉ còn mỗi Scott Carson - thủ thành 36 tuổi chỉ ra sân một lần trong hơn 2 năm qua.

Ngoài ra, Man City còn gặp khó khăn ở hàng công khi Gabriel Jesus cũng bị cấm thi đấu tương tự như Ederson, còn De Bruyne cùng Foden chấn thương. Hậu vệ cánh Benjamin Mendy đang bị tạm giam. HLV Pep Guardiola có lẽ phải than trời vì "vận đen" của mình.

Tín hiệu tích cực với Man City là Leicester cũng sứt mẻ đội hình nghiêm trọng ở trận này. HLV Brendan Rodgers chắc chắn không có sự phục vụ của Fofana, Nampalys Mendy, Justin (chấn thương) và Ayoze Perez (treo giò), trong khi Johny Evans, Ricardo Pareira, Vestegaard cũng nhiều khả năng chưa kịp bình phục chấn thương.

Cơ hội kiếm điểm cho Arsenal

Chuỗi thua liên tiếp của Arsenal có thể tạm ngưng ở vòng này khi họ tiếp đội mới lên hạng Norwich.

Số phận của Norwich cũng tương tự như "pháo thủ" khi thua 3 trận đầu tiên, hiệu số -9 nhưng vẫn xếp trên đối phương nhờ ghi được... 1 bàn. Dù vậy, có thể thông cảm cho Norwich bởi họ phải đụng độ Liverpool, Man City và Leicester.

HLV Mikel Arteta sẽ không thể bào chữa nếu mất điểm ở trận này. Trận gặp Norwich được xem là mở màn cho hành trình giữ ghế của HLV Arteta, bởi lịch thi đấu của họ khá nhẹ nhàng trong một tháng tới. Danh sách chấn thương của Arsenal vẫn là Thomas Partey, Elneny, Magalhaes và Xhaka (treo giò).

Không Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn đại thắng Azerbaijan Không Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn đại thắng Azerbaijan

TTO - Khuya 7-9, dù không có ngôi sao Cristiano Ronaldo trong đội hình nhưng Bồ Đào Nha vẫn dễ dàng đá bại Azerbaijan 3-0 trên sân khách ở lượt trận thứ 5 bảng A, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên