15/03/2021 10:22 GMT+7

Vòng 28 Giải ngoại hạng Anh: Ngã ba đường của HLV Jurgen Klopp

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - 3h ngày 16-3 (K+PM THTT), Liverpool sẽ chạm trán Wolverhampton ở vòng 28 Premier Leage. Đó có lẽ là cơ hội cuối cùng để họ đeo đuổi hi vọng top 4 mùa giải này.

Vòng 28 Giải ngoại hạng Anh: Ngã ba đường của HLV Jurgen Klopp - Ảnh 1.

Klopp sẽ rời Liverpool trong mùa hè này? - Ảnh: Reuters

Nhưng liệu HLV Jurgen Klopp có còn mặn mà với mục tiêu này, một khi tương lai của chính ông trong mùa giải tới cũng không còn chắc chắn?

Cách đây vài ngày, ban lãnh đạo sân Anfield đã lên tiếng xác nhận sẽ tiếp tục đặt trọn niềm tin vào HLV Jurgen Klopp trong thời gian tới. Không có gì ngạc nhiên với quyết định đó. 

HLV Klopp là người giải cơn khát danh hiệu vô địch quốc nội kéo dài 30 năm cho Liverpool. Ông cũng giúp họ giành được Champions League với một nguồn ngân sách rất hạn chế so với các CLB đại gia khác. Liverpool không thể bỏ rơi một HLV như vậy. Do đó, vấn đề nằm ở Klopp.

Cũng vào tầm thời điểm này 6 năm trước, Klopp ra thông báo chia tay Dortmund - trong một mùa giải thảm họa của đội bóng. Không một thành viên ban lãnh đạo nào của Dortmund có ý định sa thải Klopp vào thời điểm đó. 

Khi ông đến, Dortmund còn đang là một đội bóng trung bình của Đức. Và rồi chỉ sau hơn 2 năm, Klopp đưa họ đến 2 chức vô địch Bundesliga liên tiếp cũng như một thế lực hàng đầu ở Champions League. Khi đó, ai cũng nghĩ rằng Klopp muốn đến một môi trường có điều kiện tốt hơn.

Nếu tham vọng của HLV Klopp đơn giản chỉ có vậy, ban lãnh đạo Liverpool có lẽ không lo sợ đánh mất ông. 6 năm trước, Klopp rời Dortmund và vài tháng sau đến Liverpool - đội bóng còn khủng hoảng nghiêm trọng hơn thế.

Klopp là mẫu người của phiêu lưu và chinh phục, không phải mẫu HLV như Mourinho hay Pep Guardiola. 6 năm trước, ông đã cùng Dortmund đi đến giới hạn và một quyết định chia tay đã được đưa ra trong thời điểm phù hợp. Liverpool bây giờ có lẽ đang đi trên con đường đó.

Quá nhiều yếu tố phù hợp đã được đưa ra, soạn sẵn cho kịch bản Klopp chia tay Liverpool sau mùa giải này. HLV Joachim Low mới đây đã thông báo chia tay đội tuyển Đức sau VCK Euro mùa hè này. Trong làng HLV ở Đức, có ai phù hợp hơn Klopp để ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Đức?

Thật ra không có gì đảm bảo Jurgen Klopp sẽ phù hợp với công việc HLV trưởng đội tuyển Đức thay cho người đồng nghiệp Joachim Low. Suốt sự nghiệp, Klopp được đánh giá cao về khả năng quản lý chung và truyền cảm hứng cho cầu thủ.

Thế nhưng ông lại không được đánh giá cao về chiến thuật (đặc biệt là khả năng thay người kém linh hoạt cùng sự bảo thủ với sơ đồ 4-3-3). Những sở trường của ông không thực sự phù hợp với công việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Nhưng như đã nói ở trên, Klopp là mẫu người thích phiêu lưu và chinh phục. Ông cũng không còn đủ trẻ trung, không còn đủ năng lượng để tạo dựng một đế chế nữa như đã làm với Liverpool và Dortmund. 

Sẽ thích hợp hơn nếu suy nghĩ về công việc HLV đội tuyển quốc gia sau 2 năm nữa. Tuy nhiên, thời cơ là thứ không bao giờ cho người ta nhiều thời gian để suy nghĩ. Sau 6 năm, Klopp có còn đủ quyết đoán?

Liverpool định hình bộ khung mới

Sau nửa mùa giải vật lộn với việc tìm người thay thế Van Dijk - Gomez ở hàng thủ, HLV Klopp có lẽ đã quyết tâm trả Fabinho trở lại hàng tiền vệ. Trong trận thắng Leipzig hồi giữa tuần trước, tiền vệ người Brazil đã chơi cực hay khi trở lại vị trí tiền vệ phòng ngự. Đồng thời, anh giúp cả hệ thống tấn công và phòng ngự của Liverpool trơn tru hơn. Và cặp trung vệ được tin dùng hiện tại của Liverpool là Kabak - Phillips.

Trên hàng công, nhiều khả năng Jota tiếp tục được giao vị trí trung phong cắm thay cho Firmino chưa bình phục chấn thương.

Jurgen Klopp: Jurgen Klopp: 'Nhiều người mong chúng tôi tiếp tục sẩy chân'

TTO - Đánh bại Leipzig 2-0 tại lượt đi vòng 16 đội Champions League sáng 17-2, HLV Liverpool Jurgen Klopp đã dành những lời khen cho các cầu thủ.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên