17/02/2021 07:55 GMT+7

Jurgen Klopp: 'Nhiều người mong chúng tôi tiếp tục sẩy chân'

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Đánh bại Leipzig 2-0 tại lượt đi vòng 16 đội Champions League sáng 17-2, HLV Liverpool Jurgen Klopp đã dành những lời khen cho các cầu thủ.

Jurgen Klopp: Nhiều người mong chúng tôi tiếp tục sẩy chân - Ảnh 1.

HLV Jurgen Klopp đã đập tan những chỉ trích với chiến thắng trước Leipzig - Ảnh: UEFA

Trước trận gặp Leipzig, Liverpool trải qua chuỗi 3 trận toàn thua ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Cuối tuần rồi, họ bị đẩy khỏi top 4 sau thất bại 1-3 trước Leicester City.

Sức ép dành cho Liverpool và đặc biệt là HLV Jurgen Klopp là rất lớn. Đã có nhiều chỉ trích nhắm vào chiến lược gia người Đức, cũng như các dự đoán rằng "The Kop" sẽ thua trước Leipzig.

Dù vậy, Liverpool đã vượt qua khó khăn để giành thắng lợi trước đại diện của Đức nhờ các bàn thắng của Salah và Mane. Thậm chí, đó được tính là chiến thắng trên "sân khách" (trận đấu diễn ra ở Hungary do ảnh hưởng của COVID-19).

Vì vậy việc thi đấu ở Anfield trong trận lượt về lại càng biến lợi thế của Liverpool trở nên lớn hơn.

Phát biểu sau trận, ông Klopp đã dành lời khen ngợi cho màn trình diễn của các cầu thủ. Ông nói: "Đó là trận đấu chúng tôi muốn, chúng tôi cần. Leipzig có thể rất đáng sợ. Họ kiểm soát trận đấu một cách đặc biệt. Họ có những khoảnh khắc của riêng họ, nhưng kết quả hôm nay là hợp lý".

"Bàn thắng thứ 2 của chúng tôi rất khó để phòng ngự. Bạn cần phải may mắn khi là một hậu vệ trong tình huống đó. Sadio Mane đã có mặt đúng lúc để tận dụng lợi thế".

Sau đó, Klopp nói về những lời chỉ trích thời gian qua: "Tôi biết nhiều người mong chúng tôi tiếp tục sẩy chân, nhưng hôm nay các cầu thủ đã giành chiến thắng và tôi hạnh phúc cho họ".

"Hai năm vừa rồi mọi thứ đều rất tốt rồi tới năm nay thì rắc rối lại xảy đến. Những lời nói ra nói vào là điều bình thường, tôi không có vấn đề gì với điều đó. Đó là một sự thật khi có nhiều người chờ đợi thêm một lần sẩy chân. Nhưng các cầu thủ đã cho thấy khả năng của mình".

Dù vui vì thắng lợi, song ông Klopp vẫn tỏ ra tỉnh táo. Ông cho biết mọi thứ vẫn còn ở phía trước trong trận lượt về.

Trong khi đó, HLV của Leipzig Julian Nagelsmann thì tiếc nuối khi lãnh nhận hai bàn thua từ các sai lầm cá nhân. Thực tế, hai bàn thua của họ lần lượt tới từ đường chuyền về sai địa chỉ của Sabitzer và cú trượt chân của Mukiele.

Ông phát biểu: "Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 2. Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng cũng gây ra hai sai lầm chết người. Từ đó khâu dứt điểm của chúng tôi kém hơn. Chúng tôi cần phải nói về các sai lầm, đó là một phần của trận đấu. Nhưng nhìn chung chúng tôi đã chơi tốt".

"Rõ ràng, chúng tôi cần tới hai bàn thắng ở lượt về để có thể bước vào hiệp phụ. Nhưng hôm nay chúng tôi cho thấy mình ngang hàng với Liverpool và đã tạo ra các cơ hội. Chúng tôi cần làm điều đó cũng như loại bỏ các sai lầm trong trận lượt về".

Hàng thủ Leipzig Hàng thủ Leipzig 'dâng' chiến thắng cho Liverpool

TTO - Rạng sáng 17-2, Liverpool đã đánh bại Leipzig (Đức) 2-0 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League tại Budapest, Hungary. Liverpool nắm lợi thế lớn để đi tiếp bởi trận đấu này được tính là sân nhà của đội bóng Đức.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên