23/10/2022 11:00 GMT+7

Vòng 21 V-League 2022: Cùng đua vô địch

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Cuộc chạm trán giữa Hải Phòng - Hà Nội diễn ra chiều 23-10 trên sân Lạch Tray được xem là trận cầu tâm điểm của nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Họ đã nói gì với Tuổi Trẻ Online trước giờ bóng lăn?

Vòng 21 V-League 2022: Cùng đua vô địch - Ảnh 1.

Tiền đạo đội trưởng Văn Quyết (Hà Nội) trong trận thắng 2-1 trước Hải Phòng ở lượt đi - Ảnh: ANH THỊNH

Dù phải chơi trên sân Lạch Tray nhưng sức mạnh của đội khách Hà Nội trở nên lợi hại hơn khi có sự trở lại của tiền đạo đội trưởng Văn Quyết. Vòng đấu trước trên sân Thống Nhất, Hà Nội thắng đậm TP.HCM 6-0 khi thiếu Văn Quyết (do xét nghiệm ban đầu nghi nhiễm COVID-19 nên phải cách ly với CLB).

Cuộc đua vô địch mùa này sẽ thêm phần hấp dẫn nếu như Hà Nội trắng tay rời sân Lạch Tray. Khi ấy, Hải Phòng chỉ còn kém Hà Nội 2 điểm.

Chiến thắng thuộc về đội tận dụng tốt cơ hội

Đầu tuần này, Văn Quyết đã quay lại tập luyện. Trò chuyện ngắn cùng Tuổi Trẻ Online, anh cho biết: "Thật ra thì tôi bị cảm cúm là chính xác hơn cả, do đây là thời điểm giao mùa. Quay lại tập luyện sau vài ngày nghỉ dưỡng bệnh, tôi cảm nhận được sức khỏe của mình rất tốt, đủ sức thi đấu với Hải Phòng. Tôi đã thông báo điều này cho HLV trưởng và bác sĩ.

Vòng 21 V-League 2022: Cùng đua vô địch - Ảnh 2.

Tiền vệ Triệu Việt Hưng (bìa trái) được HLV Chu Đình Nghiêm xếp đá chính trong cả hai trận gặp Hoàng Anh Gia Lai mùa này - Ảnh: ANH HỒNG

Tôi dự báo rằng đây sẽ là trận cầu hay, đậm chất cống hiến của cầu thủ đôi bên. Hải Phòng có lợi thế sân bãi và khán giả nhưng bên cạnh đó cầu thủ cũng đang hứng chịu áp lực tâm lý rất lớn - không được phép thua.

Lợi thế của Hà Nội vào thời điểm này là chúng tôi đang có nhiều hơn Hải Phòng tới 5 điểm (40- 35 điểm) và đá ít hơn một trận (18 so với 19). Nhờ vào lợi thế khách quan này nên Hà Nội không quá căng thẳng về tâm lý ở vòng 21. Mục tiêu của chúng tôi là có điểm. Khả năng chiến thắng được chia đều cho đôi bên. Chiến thắng sẽ thuộc về đội nào tận dụng tốt cơ hội".

Bất lợi cho Hải Phòng

Do đang trong quá trình làm mới lực lượng nên mùa này Hải Phòng phải tăng cường cầu thủ từ Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội và Thanh Hóa. 

Ngoại trừ Hoàng Anh Gia Lai, hai CLB còn lại đưa ra điều khoản ràng buộc trong hợp đồng cho mượn là không sử dụng cầu thủ tăng cường. Điều này cũng tốt, bởi tránh được sự đàm tiếu, ngờ vực nếu chẳng may cầu thủ ấy mắc lỗi khiến Hải Phòng bại trận. HLV Chu Đình Nghiêm cho biết như vậy.

Ông Nghiêm nói tiếp: "Với bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ luôn cống hiến hết mình vì hình ảnh, uy tín của họ. Chính vì niềm tin ấy mà tôi tin tưởng, xếp Triệu Việt Hưng đá chính trong hai trận gặp Hoàng Anh Gia Lai mùa này (thắng 2-1 và hòa 1-1), hay tung Châu Ngọc Quang vào sân ở lượt về.

Nhưng tôi không thể xếp Đặng Văn Tới đá với Hà Nội chiều 23-10 vì ràng buộc của hợp đồng. Thật đáng tiếc cho sự vắng mặt này khi cậu ấy đang chơi rất hay từ cuối lượt đi tới nay trong vai trò trung vệ bên cạnh Bùi Tiến Dụng. Hàng thủ vốn chưa mạnh, vắng Đặng Văn Tới rồi hậu vệ Phạm Trung Hiếu trở thành điều quan ngại của chúng tôi trận này".

Vòng 21 V-League 2022: Cùng đua vô địch - Ảnh 3.

Do ràng buộc từ hợp đồng cho mượn nên Đặng Văn Tới (15 - Hải Phòng) không thể chơi ở vòng 21 khi gặp lại Hà Nội - Ảnh: ANH CƯỜNG

Nói về việc Hải Phòng thay đổi mục tiêu đề ra từ đầu năm, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Khi ký hợp đồng 3 năm với Hải Phòng, tôi đề ra lộ trình rằng mùa này sẽ trụ hạng, V-League 2023 lọt vào tốp giữa bảng xếp hạng và tranh chấp ba thứ hạng đầu ở V-League 2024. Nỗ lực của cầu thủ cộng với may mắn khi nhiều đội tuột dốc nên Hải Phòng sớm giành quyền trụ hạng, mở ra cơ hội tranh chấp huy chương.

Chúng tôi sẽ tận dụng tối đa khả năng ấy để tạo nên sức bật mới với Hải Phòng, từ đó thu hút thêm nhiều cầu thủ giỏi đến đầu quân sau mùa giải này. Công bằng mà nói thì chúng tôi không hứng chịu sức ép phải thắng, nhưng sẽ đá hết sức để làm khán giả hài lòng. Có sự điều khiển của tổ trọng tài ngoại, cầu thủ sẽ thoải mái chơi bóng…".

Thuê trọng tài nước ngoài ở V-League: Liệu pháp tinh thần Thuê trọng tài nước ngoài ở V-League: Liệu pháp tinh thần

TTO - Trọng tài Kim Dae Yong (Hàn Quốc) sẽ điều khiển trận đấu tâm điểm vòng 21 V-League 2022 giữa chủ nhà Hải Phòng và CLB Hà Nội trên sân Lạch Tray.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên