02/12/2021 11:37 GMT+7

Vòng 14 Giải ngoại hạng Anh: Đại chiến vì top 4

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Do HLV Ralf Rangnick vẫn chưa thể trực tiếp chỉ đạo M.U vì chưa hoàn thành các thủ tục lấy giấy phép lao động, nên Michael Carrick vẫn đóng vai HLV tạm quyền ở trận này.

Vòng 14 Giải ngoại hạng Anh: Đại chiến vì top 4 - Ảnh 1.

Bruno Fernandes (trái) sẽ đương đầu với hàng phòng ngự chắc chắn của Arsenal - Ảnh: Reuters

Nhưng điều đó không có nghĩa tầm ảnh hưởng của Rangnick chưa xuất hiện ở Old Trafford. Thậm chí, người ta tin rằng Rangnick là người đứng sau quyết định để Ronaldo ngồi dự bị trong trận gặp Chelsea. 

Dù bị Chelsea "ép ra bã" trong hầu hết thời gian, nhưng trớ trêu thay, khi không có Ronaldo M.U lại bất ngờ có bàn thắng ở đầu hiệp 2 do công của Jadon Sancho. 5 phút sau khi Ronaldo vào sân, M.U bị gỡ hòa.

Thật vô lý nếu quy trách nhiệm cho Ronaldo trong một trận đấu kiểu như vậy. Nhưng Ronaldo thực sự đang trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Vài ngày qua, anh chịu đựng nhiều mỉa mai xoay quanh việc Messi đoạt Quả bóng vàng, và tương lai của Ronaldo ở M.U giờ đây bị đe dọa với sự hiện diện của Rangnick - người theo trường phái gegenpressing, thúc ép các cầu thủ phải chạy và tranh cướp bóng liên tục.

Nhưng M.U không chi ra 200 triệu USD (lương, thưởng và phí chuyển nhượng) để khiến Ronaldo bị ức chế tại CLB nơi mà anh được hâm mộ nhất. Ronaldo nhiều khả năng sẽ trở lại đá chính trước Arsenal, và anh cần chứng minh cho Rangnick thấy mình vẫn hữu dụng thế nào. Fred, Maguire, McTominay hay Martial - những cầu thủ chịu nhiều chỉ trích thời gian qua - cũng thế.

Arsenal có lẽ là đối thủ M.U chẳng hề muốn chạm trán chút nào. Trong những mùa giải trước, dù có phong độ không tốt nhưng Arsenal của HLV Arteta luôn là "khắc tinh" của M.U. Trong ba lần chạm trán gần nhất, Arsenal thắng 2, hòa 1.

Phong độ của Arsenal lúc này đang rất cao. Họ chỉ thua 1 trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trận thua 0-4 trước Liverpool cách đây 2 vòng cho thấy Arsenal khó lòng mơ đến cuộc đua vô địch. Nhưng chiến thắng 2-0 trước Newcastle ngay sau đó đủ để chứng tỏ Arsenal đủ sức để hướng đến mục tiêu top 4.

Với 18 điểm (kém đội đầu bảng 12 điểm) cũng khó lòng mơ mộng xa hơn. Ở Premier League lúc này, West Ham, Arsenal và Tottenham là kình địch của M.U trong cuộc đua top 4. Vì vậy, Ronaldo và các đồng đội không được phép sẩy chân trong những trận cầu mang tính chất 6 điểm thế này.

M.U vẫn thiếu vắng Varane, Pogba, Cavani và Luke Shaw, nhưng đội trưởng Maguire sẽ trở lại sau án treo giò. Sự kém cỏi của hàng thủ có thể khiến Carrick đổi sang sơ đồ 3-4-2-1 ở trận này. Ở phía đối diện, HLV Arteta đối mặt nỗi lo lớn khi Bukayo Saka có thể không kịp bình phục để ra sân. Tiền đạo trẻ Martinelli có thể đá chính thay cho Saka.

Dàn sao M.U sẽ bước vào trận đại chiến tâm điểm vòng 14 Premier League (diễn ra lúc 3h15 ngày 3-11, giờ VN) với Arsenal bằng sự nỗ lực để "lấy điểm" trước tân HLV trưởng Ralf Rangnick.

HLV Conte chờ giải vận

Sau 4 trận đấu dưới thời HLV Antonio Conte, Tottenham thắng 2, hòa 1 và thua 1. Trong đó, trận thắng 3-2 trước Vitesse và 2-1 trước Leeds đều rất trầy trật, còn việc để thua đội bóng vô danh Mura lại là một cú sốc. Tuần rồi, chuyến làm khách trước Burnley của họ lại bị hoãn vì bão tuyết.

Vì vậy, tiếp Brentford rạng sáng mai sẽ là cơ hội để Tottenham trút giận. Nhưng nhiệm vụ này không dễ dàng khi Brentford chơi rất tưng bừng trước các đội bóng lớn, điển hình là chiến thắng 2-0 trước Arsenal và cầm hòa Liverpool 3-3. Tottenham trận này lại vắng mặt hai trụ cột là Romero và Lo Celso

Vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): M.U khó cản bước Chelsea Vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): M.U khó cản bước Chelsea

TTO - Trong lần tạm quyền dẫn dắt có lẽ là cuối cùng của Michael Carrick, M.U sẽ gặp chủ nhà Chelsea ở vòng 13 Premier League diễn ra vào lúc 23h30 ngày 28-11 (giờ VN). Sẽ rất khó tin để M.U có thể giành được 3 điểm trước Chel

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên