28/11/2021 08:55 GMT+7

Vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): M.U khó cản bước Chelsea

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Trong lần tạm quyền dẫn dắt có lẽ là cuối cùng của Michael Carrick, M.U sẽ gặp chủ nhà Chelsea ở vòng 13 Premier League diễn ra vào lúc 23h30 ngày 28-11 (giờ VN). Sẽ rất khó tin để M.U có thể giành được 3 điểm trước Chel

Vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): M.U khó cản bước Chelsea - Ảnh 1.

Hàng công M.U (phải) có xuyên phá nổi hàng phòng ngự chắc chắn của Chelsea? - Ảnh: Reuters

Thật vậy, trận thắng 4-0 trước Juventus giữa tuần rồi là một màn thị uy khiến cả châu Âu phải run sợ của Chelsea. Đáng nói, Chelsea đã hủy diệt Juventus với một hàng công vào loại "hạng 3" của họ với Pulisic và Ziyech. Trước Juventus, hai hậu vệ Chelsea Chalobah và Reece James lại lập công.

Sự bùng nổ của hàng thủ khiến Chelsea trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Từ đầu mùa đến giờ, các hậu vệ Chelsea đã ghi đến 16 bàn thắng trên mọi đấu trường - con số mà bất kỳ hàng công nào cũng phải mơ ước. Chưa hết, sau 12 vòng đấu, Chelsea là đội thủng lưới ít nhất Premier League với 4 bàn thua.

Tài xoay xở của HLV Tuchel cùng lực lượng hùng hậu của Chelsea khiến mọi nỗi lo về chấn thương ở sân Stamford Bridge hầu như không tồn tại. Dù Chilwell và Kante nhiều khả năng vắng mặt ở trận này do chấn thương, nhưng Alonso cùng Loftus-Cheek đã sẵn sàng để thay thế. Hàng công của Chelsea cũng hứa hẹn sẽ mạnh mẽ hơn, khi Lukaku và Werner đều đã bình phục chấn thương.

Vài ngày trước, M.U đã đạt được thỏa thuận bổ nhiệm HLV lão làng Ralf Rangnick - người được truyền thông châu Âu tôn xưng là "thầy của Klopp và Tuchel" - làm người tạm quyền dẫn dắt đội bóng đến cuối mùa. Nhưng trước mắt HLV Rangnick chưa thể chỉ đạo M.U ở trận này. HLV Michael Carrick vẫn tạm quyền chỉ đạo M.U và thật khó tin ông có thể đối chọi với một Tuchel lão luyện phía đối diện.

Bản lĩnh của thủ môn De Gea và Ronaldo đã giúp M.U vượt khó ở Champions League trước Villarreal. Liệu phép mầu đó có lặp lại trước Chelsea? E là khó, bởi những thất bại thảm hại trước Liverpool và Man City trong một tháng qua cho thấy năng lực của M.U. Mặt khác, các đối thủ ở Premier League khác xa với Villarreal hay Atalanta. Họ hiểu và khoét sâu vào những khuyết điểm của M.U. Và khi đối đầu với những chân sút giỏi như Salah hay Lukaku, thủ môn De Gea dù có tài năng đến đâu cũng khó lòng giữ sạch lưới.

Dù vậy, M.U lúc này là một đội bóng nguy hiểm về tính ngẫu hứng, nhất là khi họ vẫn còn một loạt siêu sao trên hàng công.

West Ham thách thức đại gia

Chuyến làm khách của West Ham trước Man City (21h ngày 28-11) có thể là trận đấu hấp dẫn nhất vòng đấu này. West Ham hiện vẫn chễm chệ ở vị trí thứ 4 bảng xếp hạng với 23 điểm, chỉ kém vị trí nhì bảng của Man City 3 điểm.

Chuỗi trận toàn thắng ở Premier League của West Ham đã dừng ở con số 4, khi họ thua Wolverhampton 0-1 tuần rồi. Dù vậy, West Ham vẫn hứa hẹn sẽ giữ phong độ cao khi đối đầu các đối thủ mạnh như từng thắng Liverpool, Leicester và Tottenham.

M.U vẫn chờ một HLV đủ tầm M.U vẫn chờ một HLV đủ tầm

TTO - Tóm tắt màn trình diễn của M.U trong hành trình vượt qua vòng bảng Champions League: đó là những pha bay người của thủ môn De Gea và cái duyên làm bàn của Ronaldo.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên