16/12/2020 09:36 GMT+7

Vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Khúc cua ở Anfield

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Cuộc đua đến chức vô địch Premier League sẽ bước đến ngã rẽ khi hai đội đầu bảng Liverpool và Tottenham chạm trán nhau tại Anfield lúc 3h rạng sáng 17-12 (giờ VN, K+PM THTT).

Vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Khúc cua ở Anfield - Ảnh 1.

HLV Klopp và HLV Mourinho: ai sẽ thắng ở Anfield? Ảnh: REUTERS - Đồ họa: T.ĐẠT

Tottenham và Liverpool đang chia sẻ vị trí đầu bảng xếp hạng với cùng 25 điểm. Do đó, kết quả trận đấu này sẽ trở thành "khúc cua" trong cuộc đua vô địch. Đội thất bại sẽ bị bỏ lại phía sau, còn nếu hòa thì cả hai cùng nhìn các đối thủ vượt mặt.

Thời cơ để "đánh sập" sân Anfield

Nhiều khả năng chỉ có một kịch bản diễn ra tại Anfield: Tottenham chơi phòng ngự phản công, chờ cơ hội trừng phạt Liverpool.

HLV Jurgen Klopp không còn lạ lẫm với cách tiếp cận trận đấu của đồng nghiệp Jose Mourinho. Ở lần gần nhất hai đội gặp nhau tại Premier League hồi tháng 1, HLV Mourinho đã giăng thế trận phòng ngự rình rập nhưng Liverpool không bị sập bẫy mà còn giành chiến thắng 1-0 với thế trận áp đảo.

Trong sự nghiệp, ông Klopp chưa bao giờ "ngán" Mourinho bởi trong 11 lần đối đầu nhau, HLV Klopp chỉ thua 2 trận. Chưa hết, 9 năm trôi qua, Tottenham chưa bao giờ rời Anfield với chiến thắng. Nhưng lần này mọi thứ có thể sẽ khác bởi Tottenham đang là phiên bản phản ánh chất Mourinho rõ rệt và cấp cao nhất.

Không chỉ chơi phòng ngự chắc chắn (thủng lưới 10 bàn, ít nhất Premier League), Tottenham còn trừng phạt đối thủ một cách lạnh lùng đến tàn nhẫn nhờ sự xuất sắc của bộ đôi Son Heung Min và Harry Kane. Với lối chơi thực dụng này, họ đã giành được 10 điểm trong 4 trận đấu lớn gặp Manchester United, Manchester City, Chelsea và Arsenal.

Ngoài lối chơi, tâm lý và bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ Tottenham đã được cải thiện rõ rệt. Giờ đây, ai cũng có thể nhận thấy các cầu thủ Tottenham có ý thức của những nhà vô địch và họ khát khao biến điều đó thành sự thật. Vì vậy, Tottenham hoàn toàn có thể mơ đến việc quật ngã Liverpool ngay tại Anfield. Đây sẽ là lịch sử của Tottenham!

Liverpool đã vượt qua khó khăn?

Đầu mùa giải này, HLV Klopp trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn khi "cơn bão" chấn thương khiến Liverpool lâm vào khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. Nhưng bằng khả năng xoay trở tài tình của HLV Klopp và đặc biệt là sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ, Liverpool dần dần vượt khó. Không những vậy, họ vẫn duy trì thành tích ấn tượng khi cùng Tottenham dẫn đầu Premier League và đoạt ngôi đầu bảng ở Champions League.

Gặp Tottenham, Liverpool vẫn chưa có đội hình mạnh nhất khi hàng loạt cầu thủ ở hàng tiền vệ và hàng thủ tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương. Nhưng với những gì Liverpool đã thể hiện trong thời gian qua, không thể nói rằng sự vắng mặt các cầu thủ trụ cột sẽ khiến họ thua thiệt trước Tottenham. Một kết quả tốt trước Tottenham sẽ là lời khẳng định: cuộc khủng hoảng chấn thương tại Liverpool đã ở phía sau.

Ngoài việc được lịch sử ủng hộ, các CĐV Liverpool có thêm yếu tố để tự tin khi họ đang là "vua sân nhà" ở Premier League mùa này khi toàn thắng cả 6 trận trên sân Anfield. Đó cũng là lý do tại sao giới chuyên môn nhận định Liverpool sẽ có kết quả từ hòa đến thắng trước Tottenham.

Cụ thể, có đến 50% người hâm mộ tham gia cuộc thăm dò ý kiến trên trang thể thao Sportsmole tin rằng Liverpool sẽ thắng đẹp Tottenham, trong khi chỉ có 37,5% nghĩ ngược lại. Bình luận viên Mark Lawrenson của BBC dự đoán trận đấu sẽ khép lại với tỉ số hòa 1-1.

Tottenham không thể làm nên chuyện tại Anfield

Đây là nhận định của cựu danh thủ Liverpool Graeme Souness (67 tuổi) trước trận đấu. Theo ông Souness, Tottenham còn khoảng cách rất xa mới đạt đến trình độ của Liverpool. Trong đội hình của Tottenham chỉ có tiền đạo Harry Kane đủ sức đá cho Liverpool. Trước nhận định có phần xem thường này, giờ là lúc Tottenham phản bác lại Souness bằng màn trình diễn trên sân cỏ.

Vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Chán nhưng Man City sẽ thắng Vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Chán nhưng Man City sẽ thắng

TTO - Đối đầu với West Brom tại vòng 13 (THTT lúc 3h ngày 16-12 trên K+PM), Man City (M.C) có khả năng sẽ lại giành thắng lợi vừa đủ, thay vì ghi thật nhiều bàn thắng.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên