12/12/2020 15:00 GMT+7

Vòng 12 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Trở lại cuộc đua vô địch

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Derby thành Manchester luôn hứa hẹn khó lường, đặc biệt là khi hai đội rất cần điểm để sớm quay trở lại cuộc đua vô địch trong trận đấu diễn ra trên sân Old Trafford ở vòng 12 (THTT lúc 0h30 ngày 13-12 trên K+PM).

Vòng 12 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Trở lại cuộc đua vô địch - Ảnh 1.

Man City và M.U đang trở lại cuộc đua vô địch - Ảnh: Reuters

Tính đến trước vòng 12, M.U đang kém hơn đội đầu bảng Tottenham 5 điểm, còn Man City kém 6 điểm. Kết quả không quá tệ khi cả hai đều đá ít hơn đối thủ một trận.

Những nỗi lo xa

Giả sử cả M.U và Man City đều thắng các trận đá bù, họ sẽ vượt mặt Leicester cùng Southampton để lần lượt xếp dưới Tottenham, Liverpool và Chelsea. Trừ Arsenal hoàn toàn rơi tự do trên bảng xếp hạng, cuộc đua vô địch xem như đã trở lại với trật tự quen thuộc.

Nhưng không phải vì vậy mà Man City hay M.U có thể chủ quan. Cả hai đội thật ra đều đang phải vật lộn với những vấn đề của mình. Đặc biệt là M.U, sau khi bị loại khỏi Champions League, HLV Ole Gunnar Solskjaer một lần nữa lại đứng dưới sức ép sa thải nặng nề. Các nhà cái hiện xếp HLV Solskjaer ở vị trí thứ hai trong số các HLV Premier League có nguy cơ bị sa thải sắp tới (dưới Chris Wilder của Sheffield).

Với Man City, họ dường như đã quay trở lại quỹ đạo chiến thắng khi thắng 4/5 trận gần đây. Hàng công cũng có dấu hiệu thăng hoa trở lại khi bắt đầu trút những cơn mưa bàn thắng như việc hủy diệt Burnley 5-0 hai tuần trước, hay trận thắng Marseille 3-0 hồi giữa tuần.

Vấn đề của Man City mùa giải này là việc bị bắt bài trong những trận cầu lớn. Trừ chiến thắng 1-0 trước Arsenal (thật ra cũng không còn được xem là đại gia), Man City chưa giành được chiến thắng quan trọng nào ở mùa này. Họ đã thua Leicester 2-5, Tottenham 0-2 và hòa Liverpool 1-1. Rạng sáng mai, thầy trò HLV Guardiola lại phải đối mặt với khắc tinh của họ.

M.U vắng nhiều trụ cột

Có vẻ khó tin, nhưng Solskjaer lại có thành tích đối đầu cực tốt trước Guardiola. Kể từ khi bổ nhiệm HLV Solskjaer, M.U đã đá 5 trận với Man City và thắng 3, thua 2. Trong lần gặp nhau gần nhất, M.U cũng đã thắng Man City 2-0 tại Old Trafford.

Những trận cầu với Man City chứng tỏ bộ mặt tốt nhất của thầy trò HLV Solskjaer. Họ thường chơi rất hay khi bị đặt vào thế phòng ngự phản công. Ở những trận cầu đó, các hậu vệ của M.U chơi rất tập trung, còn các ngôi sao trên hàng công luôn biết bùng nổ đúng lúc. Ít nhất về mặt nhân sự, M.U đủ vũ khí để đáp trả Man City.

Ở trận này, nhiều khả năng Solskjaer sẽ phải kéo Greenwood lên đá tiền đạo thay cho Cavani - người dính chấn thương cuối tuần rồi. Cả Martial có thể cũng không kịp bình phục vì lý do tương tự. Vì vậy, Mata nhiều khả năng sẽ được ra sân đá chính cùng với Fernandes và Rashford, tạo thành bộ ba hỗ trợ cho Greenwood. Còn khả năng đá chính của Pogba bỏ ngỏ sau tin đồn mâu thuẫn giữa người đại diện của anh và HLV Solskjaer, dù tiền vệ người Pháp chơi khá hay trong những trận gần đây.

Về phía Man City, cuộc khủng hoảng nhân sự của họ đã tạm qua đi, và HLV Guardiola gần như có đầy đủ lực lượng mạnh nhất ở trận này. Nhiều khả năng ông vẫn xếp Gabriel Jesus đá chính vì Sergio Aguero chưa lấy lại phong độ tốt nhất.

Everton khó cản bước Chelsea

Vòng 12 còn đáng chú ý với chuyến làm khách của Chelsea trước Everton. Nếu cách đây vài vòng đấu, đây có thể được xem là trận đấu nhiều ý nghĩa với cuộc đua vô địch. Nhưng Everton đã trượt dài kể từ sau trận hòa Liverpool. Trong 7 vòng đấu gần nhất ở Premier League, Everton chỉ thắng được 1, hòa 2 và thua đến 4. Trái lại, Chelsea thăng hoa mạnh mẽ với chuỗi 14 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Ở trận này, Everton vắng nhiều trụ cột như Delph, Coleman, Digne, trong khi Chelsea không có sự phục vụ của Ziyech.

Vòng 11 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Mourinho dồn Arteta vào chân tường Vòng 11 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Mourinho dồn Arteta vào chân tường

TTO - HLV Mikel Arteta sẽ tiến gần đến trát sa thải nếu Arsenal không có kết quả tốt ở trận "derby Bắc London" gặp chủ nhà Tottenham, tại vòng 11 lúc 23h30 hôm nay 6-12 (K+PM THTT).

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên