18/12/2020 09:27 GMT+7

Vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Chiến thắng của kẻ mạnh

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Guardiola đã là quá khứ, người khiến Mourinho phải run rẩy sợ hãi nhất lúc này phải là Jurgen Klopp - HLV hay nhất thế giới hiện tại.

Vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Chiến thắng của kẻ mạnh - Ảnh 1.

HLV Mourinho có thành tích đối đầu rất tệ trước đồng nghiệp Klopp (phải) - Ảnh: AFP - Đồ họa: M.TÁNH

Cái cách HLV Klopp xoay xở để đưa một Liverpool "què quặt" vì chấn thương lên đầu bảng xếp hạng Premier League sau vòng 13 đã nói lên vị thế của ông.

Nhưng trước hết, hãy nói về Klopp và Mourinho - một trong những cặp HLV có cá tính hấp dẫn của thế giới bóng đá. Về triết lý, cả hai khá tương đồng với nhau khi đều đam mê thứ bóng đá dữ dội, giàu sức mạnh và đề cao tinh thần tập thể.

Nhưng ngoài chiến thuật, cả phong thái, cách làm việc và lời ăn tiếng nói của họ cũng đối lập nhau. Klopp - với thể hình cao to và cả vị thế "như mặt trời chính ngọ" của Liverpool - lúc này thực sự đang có uy hơn nhiều so với Mourinho.

Điều đó có lẽ mang đến sự ức chế cho Mourinho. Trước trận đấu, ông tung những lời đả kích về phía Klopp khi mỉa mai người đồng nghiệp xoay quanh cơn bão chấn thương của Liverpool. Đại ý của Mourinho là chuyện chấn thương ở Liverpool vốn chẳng có gì to tát và họ thực ra vẫn còn đầy đủ đội hình mạnh nhất. Mourinho còn bảo Tottenham cũng có 10 ca chấn thương, với 6 trong số đó thuộc các đội trẻ, để so sánh với Liverpool.

Sự thật là Liverpool đã dính hơn 20 ca chấn thương từ đầu mùa và hiện tại mất 8 cầu thủ của đội một, với ít nhất 4 người trong số đó thuộc đội hình chính. Liverpool bước vào trận gặp Tottenham với ghế dự bị gồm có Kelleher, Keita, Chamberlain, Minamino, Origi, Phillips và Neco Williams. Trong số này, Chamberlain và Keita chỉ vừa mới trở lại sau thời gian dài chấn thương. Những cầu thủ còn lại bị xem là không đủ năng lực cho cả những trận cầu tầm trung ở Premier League.

Không rõ Klopp có bị tác động tâm lý bởi Mourinho hay không, nhưng ông đã chơi một canh bạc đầy mạo hiểm khi không sử dụng bất kỳ quyền thay người nào suốt trận đấu. Liverpool nổi tiếng với lối chơi nặng về thể lực, và Klopp đã tranh đấu suốt thời gian qua để ban tổ chức Premier League đặt lại luật thay 5 người thay vì 3 người.

Nhưng quả thật nhìn vào băng ghế dự bị thế kia, HLV Klopp quả thực không biết thay ai. Có thể tung Minamino hay Origi vào sân sẽ vớt vát được chút thể lực cho Salah, Mane hay Firmino. Nhưng đổi lại sẽ là một trận hòa nhạt nhẽo. Klopp chơi canh bạc xả láng như một cái tát vào mặt Mourinho và nói: "Nhìn đi, chúng tôi còn không có người để thay nhưng vẫn sẽ thắng".

Và Liverpool thắng thật. Dù nhờ vào may mắn, nhưng là chiến thắng xứng đáng của bản lĩnh và ý chí thống trị của kẻ mạnh. Liverpool chơi tấn công không ngơi nghỉ cả trận, với những con người mệt nhoài vì phải đá trọn vẹn 90 phút không được thay người.

Và đó cũng là chiến thắng thứ 6 của Klopp trước Mourinho trong 12 lần đối đầu gần nhất (hòa 4, thua 2) - một tỉ lệ khiến Mourinho phải hổ thẹn và mọi HLV khác trên thế giới phải ngả mũ thán phục. Không ai làm tốt bằng Klopp khi đối đầu Mourinho.

Thống kê của Transfermarkt cho thấy trong số những HLV có từ 10 lần đụng độ với Mourinho trở lên, Klopp là người áp đảo Mourinho nhất. Theo đó, Guardiola thắng 11/24 lần so tài, Rafa Benitez thắng 6/19, Pochettino thắng 4/16 và cả Alex Ferguson cũng chỉ thắng 3/16.

Klopp có phải khắc tinh của Mourinho hay không? Điều đó không quan trọng. Quan trọng là ông đã chiến thắng "kẻ lắm mồm", để cho thấy một chiến thắng dành cho kẻ mạnh thực sự.

Liverpool lấy lại ngôi đầu

Trước trận đấu, Liverpool bằng điểm Tottenham nhưng xếp dưới vì thua hiệu số bàn thắng bại. "Chiến thắng 6 điểm" giúp Liverpool lấy lại ngôi đầu bảng với 28 điểm sau 13 vòng đấu. Chiến thắng càng ý nghĩa hơn khi mọi đối thủ của họ trong cuộc đua đều vấp ngã ở vòng này.

Theo đó, sau khi Chelsea bại trận, Man City bị cầm hòa, Leicester cũng nhận thất bại 0-2 trước Everton. Còn Arsenal bị Southampton cầm hòa 1-1.

Vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): M.U sẽ Vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): M.U sẽ 'câu giờ' với Pogba ?

TTO - M.U sẽ làm khách trên sân của Sheffield United tại vòng 13 vào rạng sáng 18-12 (3h, THTT trên K+PM) với cơn đau đầu mang tên Paul Pogba.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên