17/12/2020 14:43 GMT+7

Vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): M.U sẽ 'câu giờ' với Pogba ?

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - M.U sẽ làm khách trên sân của Sheffield United tại vòng 13 vào rạng sáng 18-12 (3h, THTT trên K+PM) với cơn đau đầu mang tên Paul Pogba.

Vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): M.U sẽ câu giờ với Pogba ? - Ảnh 1.

Pogba đang là nỗi thất vọng ở M.U - Ảnh: Reuters

Mọi thứ bắt đầu từ Mino Raiola - người đại diện nổi tiếng của Pogba. Cụ thể, chỉ ít ngày trước trận gặp Leipzig ở lượt trận cuối vòng bảng Champions League, Raiola đã có những phát ngôn gây sốc.

Pogba từ lâu đã "không hạnh phúc"

Theo đó, Raiola khẳng định Pogba "không cảm thấy hạnh phúc" ở M.U. Raiola còn đi xa hơn khi nói Pogba cần phải thay đổi đội bóng và việc tiền vệ người Pháp ra đi trong tháng 1-2021 tới sẽ là "giải pháp tốt cho cả đôi bên". 

Dường như đây là lời "đánh tiếng" về một vụ chuyển nhượng liên quan tới Pogba, có thể là tới Real Madrid hoặc Juventus. Nhưng cũng không chừng là lời "nhắc khéo" về hợp đồng mà đôi bên đang đàm phán. Hiện có thông tin cho biết M.U cố gắng gia hạn với Pogba nhưng chưa có kết quả.

Bỏ qua chuyện hợp đồng, vốn dĩ cụm từ "không thấy hạnh phúc" đã nhiều lần được dùng khi nói về hoàn cảnh của Pogba. Trong đợt tập trung đội tuyển Pháp đầu tháng 11, HLV tuyển Pháp Didier Deschamps từng sử dụng cụm từ này. Sau đó, HLV Ole Gunnar Solskjaer của M.U cũng dùng chính cụm từ này.

Vì sao Pogba buồn? Đơn giản, vì anh ít được đá chính. Trong tổng cộng 11 trận ở Premier League của M.U mùa này, Pogba tuy ra sân 9 lần nhưng chỉ đá chính 6 lần. HLV Solskjaer có lý do để không tin dùng Pogba bởi mỗi khi được ra sân, anh chỉ để lại những sự thất vọng lớn. Đóng góp của Pogba tới lúc này mới chỉ là một đường kiến tạo ít ỏi.

Không chỉ gây thất vọng, anh còn nhiều lần "làm hại" đội nhà. Điển hình nhất là pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền trong trận gặp Arsenal, khiến M.U thất bại với tỉ số 0-1. Sau phát biểu của Mino Raiola, có vẻ Solskjaer đã muốn nhượng bộ và để cho Pogba đá chính ở trận gặp Man City cuối tuần rồi. Nhưng vẫn như trước, Pogba không để lại được bất kỳ dấu ấn nào đáng kể.

Khi đá không tốt, chuyện "không hạnh phúc" là chuyện của chính Pogba. Nhưng kỳ lạ là nó lại đang khiến nhiều người, trong đó có HLV Solskjaer phải đau đầu.

May vì gặp… Sheffield

Như nắng hạn gặp mưa rào, khi cơn đau đầu về Pogba chưa dứt, Solskjaer đã gặp may. Thứ nhất là trong phát ngôn mới nhất, Mino Raiola đã phần nào thay đổi thái độ. Ông nói rằng một thương vụ vào tháng 1-2021 sẽ khó diễn ra và có thể phải đợi tới hè. Phát biểu này như một sự đồng ý cho HLV Solskjaer "câu giờ" để giải quyết vụ việc và tìm cách giữ chân Pogba.

Thứ hai là M.U chỉ phải gặp Sheffield United tại vòng 13. Đội bóng này đang có phong độ cực kém và đứng chót bảng ở Premier League với duy nhất 1 điểm. Vì vậy, Solskjaer có thể tiếp tục nhượng bộ và để Pogba thi đấu. Dù anh có đá tệ thì ông vẫn có thể tìm cách xoay xở bởi đối thủ quá yếu. Nhưng vấn đề là Solskjaer hay ban lãnh đạo M.U sẽ còn nhượng bộ tới lúc nào?

Có lẽ lúc này ông sẽ ước mình được như ông thầy cũ Alex Ferguson, người không bao giờ chấp nhận những cầu thủ không còn muốn cống hiến cho đội bóng. Cựu tiền đạo M.U Dimitar Berbatov khẳng định chắc nịch rằng khi có Ferguson, những vụ việc như thế này sẽ không bao giờ xảy ra. "Với Ferguson thì mọi chuyện được giải quyết bằng cách hoặc Pogba thi đấu, hoặc bước ra khỏi cửa", Berbatov nói.

Trong khi đó, người từng nhiều năm đối đầu với Alex Ferguson là HLV Arsene Wenger khuyên Solskjaer cần có giải pháp nhẹ nhàng hơn. Ông chia sẻ: "Bạn cần nói với cầu thủ rằng dự định tương lai không quan trọng, công việc của họ là phải thi đấu hết mình ở đội bóng hiện tại".

M.U dựa vào phong độ sân khách

Điều nghịch lý với "quỷ đỏ" mùa này là sân nhà Old Trafford đã không còn là điểm tựa vững chắc. Thay vào đó, họ lại đang thi đấu tốt hơn mỗi khi xa nhà.

Cụ thể, M.U đã toàn thắng cả 5 trận sân khách tại Premier League từ đầu mùa. Vì vậy khi đến sân của Sheffield rạng sáng 18-12, HLV Solskjaer có thể tin vào việc giành 3 điểm nhờ phong độ trên sân khách khá tốt của M.U.

Pogba mắc sai lầm, Man Utd ‘phơi áo’ trước Arsenal tại Old Trafford Pogba mắc sai lầm, Man Utd ‘phơi áo’ trước Arsenal tại Old Trafford

TTO - Khuya 1-11, ở vòng 7 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Arsenal đã gây bất ngờ khi đá bại Manchester United 1-0 trên sân Old Trafford. Bàn thắng của Arsenal đến từ tình huống Pogba phạm lỗi với Bellerin trong vòng cấm.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên