17/01/2021 14:59 GMT+7

Vòng 1 V-League 2021, CLB Sài Gòn - HAGL: Chờ xem nhân tố mới

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Trận chủ nhà Sài Gòn tiếp Hoàng Anh Gia Lai lúc 19h15 ngày 17-1 trên sân Thống Nhất (VTV6 THTT) được đông đảo người hâm mộ chờ đợi, khi cả hai đội đều có nhiều thay đổi đáng kể về mặt lực lượng.

Vòng 1 V-League 2021, CLB Sài Gòn - HAGL: Chờ xem nhân tố mới - Ảnh 1.

Tiền đạo Brandao (thứ hai từ trái sang) của HAGL - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Sự trở lại của HLV Kiatisak để dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai cùng với một loạt tân binh đến từ Nhật Bản trong màu áo Sài Gòn là tâm điểm chú ý ở trận đấu này.

Đó cũng là lý do khiến toàn bộ vé nơi khán đài A xuất hiện rất ít ở thị trường. Tình trạng vé chợ đen được dự báo sẽ diễn ra khi ban tổ chức trận đấu chỉ phát hành 8.000 - 10.000 vé ở các khán đài còn lại so với sức chứa 15.000 chỗ ngồi của sân Thống Nhất. Tình trạng khan hiếm vé cũng được xem là điều thú vị trước trận đấu.

Trao đổi với báo giới sau khi hết hạn cách ly, tân HLV Kiatisak khẳng định: "Tôi sẽ hướng HAGL đến với lối đá đẹp, thiên về kỹ thuật. Tôi sẽ hài lòng dù đội nhà thua nhưng cầu thủ thực hiện đúng ý đồ chiến thuật ban huấn luyện đặt ra". 

Tính đến trước trận gặp Sài Gòn, các cầu thủ HAGL chỉ có hai tuần làm việc với HLV Kiatisak. Vì vậy, việc họ có thành công khi trở lại với lối chơi thiên về kỹ thuật hay không cần thời gian để kiểm chứng.

Nói vậy bởi HLV dù có giỏi đến đâu chăng nữa nhưng thời gian làm việc chung với toàn đội ngắn ngủi cũng khó có thể tức thời tạo nên thành công. Đó là chưa kể việc các ngoại binh như tiền vệ Kim Dong Su và tiền đạo Brandao có thời gian hòa nhập với đồng đội còn ít hơn cả HLV Kiatisak.

Dù vậy, sự hăm hở chờ xem trận Sài Gòn - HAGL của nhiều người hâm mộ cũng vơi đi ít nhiều trước thông tin HAGL thiếu vắng hai tiền vệ năng động Tuấn Anh và Hồng Duy cùng trung vệ Đông Triều. Trong số này, đáng tiếc nhất là Tuấn Anh, người có khả năng cầm trịch, biết cách điều tiết nhịp độ trận đấu lẫn khả năng đánh chặn rất tốt.

Khép lại V-League 2020, CLB Sài Gòn chia tay rất nhiều cầu thủ. Việc "thay máu" ồ ạt như vậy khiến không ít người hâm mộ bày tỏ sự âu lo về khả năng hòa nhập đối với các tân binh khi mùa bóng mới bắt đầu.

Chưa hết, do phải cách ly dài ngày nên nhiều ngoại binh đến từ Nhật Bản như Daisuke, Karube, Takasaki và Woo Sang Ho khó có thể ăn nhịp cùng đồng đội. Đây chính là dấu hỏi rất lớn, và cũng là điều mà giới hâm mộ chờ đợi lời giải từ CLB Sài Gòn cũng như đội khách HAGL vào tối nay.

Lịch thi đấu các trận còn lại ngày 17-1: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Than Quảng Ninh (VTC3 THTT, 17h), SHB Đà Nẵng - TP.HCM (Bóng đá TV THTT, 17h).

Tân chủ tịch CLB Sài Gòn muốn CLB phải đúng chất Sài Gòn Tân chủ tịch CLB Sài Gòn muốn CLB phải đúng chất Sài Gòn

TTO - Đây là chia sẻ của tân chủ tịch CLB Sài Gòn - ông Trần Hòa Bình - với Tuổi Trẻ về hướng đi của CLB trong thời gian tới.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên