
Đây là thành tích đáng chú ý đối với một tác phẩm hoạt hình ra mắt giữa năm, đồng thời cho thấy sức hút vượt khỏi dự đoán của bộ phim kết hợp giữa văn hóa K-pop và yếu tố hành động giả tưởng - Ảnh: Netflix
Chia tổng thời lượng xem cho thời lượng phim là 99 phút, Nielsen ước tính K-pop Demon Hunters đạt tương đương 207 triệu lượt xem trọn vẹn chỉ riêng tại Mỹ.
Con số này giúp phim đứng đầu bảng xếp hạng phim điện ảnh được stream nhiều nhất năm, bất chấp việc chỉ phát hành từ tháng 6-2025 trên Netflix.
Cơn sốt K-pop Demon Hunters
K-pop Demon Hunters do Sony Pictures Animation sản xuất, xoay quanh câu chuyện về ba ngôi sao K-pop Rumi, Mira và Zoey.
Khi không đứng trên sân khấu, họ bí mật hóa thân thành những thợ săn quỷ, bảo vệ người hâm mộ trước các mối đe dọa siêu nhiên.
Trailer K-pop Demon Hunters
Cao trào của phim đến khi nhóm phải đối đầu một boy band đối thủ - thực chất là những con quỷ đội lốt thần tượng, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.
Theo Nielsen, 48% khán giả xem phim thuộc nhóm tuổi từ 2 - 11, cho thấy đây là tác phẩm có sức lan tỏa mạnh trong nhóm khán giả thiếu nhi và gia đình.
Bộ phim cũng góp mặt trong top 10 nội dung được stream nhiều nhất suốt 25 tuần liên tiếp, một thành tích hiếm đối với phim điện ảnh hoạt hình không thuộc thương hiệu lâu năm.
Âm nhạc cũng là yếu tố quan trọng tạo nên sức hút của K-pop Demon Hunters.
Ca khúc chủ đề Golden không chỉ gây sốt trên các nền tảng nghe nhạc mà còn đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 8 tuần, đồng thời nhận đề cử Oscar cho Ca khúc trong phim hay nhất.

Sức hút lớn của K-pop Demon Hunters khiến Netflix quyết định tổ chức một số suất chiếu rạp giới hạn, sau khi phim đạt lượng xem cao đột biến trên nền tảng trực tuyến - Ảnh: Netflix
Trước đó, theo dữ liệu do Netflix công bố, K-pop Demon Hunters đã phá kỷ lục của nền tảng với 482 triệu lượt xem toàn cầu trong vòng sáu tháng. Trong khi Netflix thống kê dữ liệu toàn cầu, Nielsen chỉ đo lường thị trường Mỹ, cho thấy mức độ phổ biến của phim là rất đồng đều ở nhiều khu vực.
Nielsen công bố các số liệu này trong khuôn khổ giải thưởng ARTEY Awards lần thứ hai, nhằm vinh danh các nội dung streaming có lượng người xem cao nhất năm.
Đứng thứ hai sau K-pop Demon Hunters là Moana 2 trên Disney+, với 9,4 tỉ phút xem. Nếu tính cả phần phim Moana ra mắt năm 2016, thương hiệu này đạt tổng cộng hơn 15 tỉ phút xem trong năm.
Ở nhóm phim hướng đến khán giả đại chúng, Happy Gilmore 2 do Adam Sandler đóng chính dẫn đầu với 7,1 tỉ phút xem trên Netflix. Theo sau là Wicked, bộ phim nhạc kịch lấy bối cảnh xứ Oz, đạt 6,8 tỉ phút xem sau khi lần lượt phát hành trên Peacock và Amazon Prime Video.
Thành công của K-pop Demon Hunters cho thấy sự kết hợp giữa hoạt hình, âm nhạc thần tượng và yếu tố giả tưởng đang trở thành công thức hiệu quả trong kỷ nguyên streaming, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng lớn của văn hóa K-pop trong thị trường giải trí toàn cầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận