14/06/2022 14:06 GMT+7

Vỏ tàu cá, bụng chở dầu trái phép

C. CÔNG
C. CÔNG

TTO - Tại khu vực biển cách phía Bắc vùng chồng lấn Việt Nam - Malaysia khoảng 5 hải lý, 2 tàu đánh cá vận chuyển khoảng 130.000 lít dầu DO trên biển đã bị Vùng cảnh sát biển 4 bắt giữ.

Vỏ tàu cá, bụng chở dầu trái phép - Ảnh 1.

Tàu vận chuyển dầu DO không rõ nguồn gốc trên biển đã bị Vùng cảnh sát biển 4 phát hiện, bắt giữ - Ảnh: KHÁNH NHÂN

Ngày 14-6, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 cho biết khoảng 23h45 khuya 13-6 đến 4h sáng 14-6, lực lượng chức năng của Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 đã phát hiện 2 tàu cá mang số hiệu TG 94457 TS và TG 94456 TS có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu dừng tàu để kiểm tra.

Tàu TG 94457 TS do ông Nguyễn Chí Đức (41 tuổi, ở thị xã Gò Công, Tiền Giang) làm thuyền trưởng. Tàu TG 94456 TS do ông Hồ Tiến Dũng (50 tuổi, ở Gò Công Đông, Tiền Giang) làm thuyền trưởng. Hai tàu vận chuyển dầu DO trên đều do ông Nguyễn Hoàng Long ở Tiền Giang sở hữu.

Theo lời khai của ông Đức và ông Dũng, toàn bộ số dầu trên 2 tàu này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, lập hồ sơ ban đầu của vụ việc, niêm phong hàng hóa vi phạm. Lực lượng đã đưa 2 tàu về cảng Hải đội 421 ở huyện Năm Căn (Cà Mau) để tiếp tục điều tra, xử lý.

Bắt giữ tàu vận chuyển khoảng 40.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc Bắt giữ tàu vận chuyển khoảng 40.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

TTO - Chiều 1-6, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 cho biết đã bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng 40.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.

C. CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên